Chuyện nhà 'không ngờ' của ca sĩ Mỹ Linh

Một người bạn của tôi sau khi nghe những chia sẻ chuyện nhà của ca sĩ Mỹ Linh thì thốt lên: 'Hóa ra Linh sống như thế, khác xa với hình dung của mình về một diva'!

Trong chương trình Quán Thanh Xuân tháng 3 với chủ đề “Cô gái đến từ hôm qua”, Mỹ Linh đã bật mí một số bất ngờ về thanh xuân và cuộc sống của cô.

Quán Thanh Xuân tháng Ba với chủ đề "Cô gái đến từ hôm qua" bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nên trường quay vắng bóng khán giả.

Quán Thanh Xuân tháng Ba với chủ đề "Cô gái đến từ hôm qua" bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19 nên trường quay vắng bóng khán giả.

MC Anh Tuấn cho biết, anh với Mỹ Linh chơi với nhau từ lâu lắm, “hồi còn học trong trường nhạc”. Về mối quan hệ này, Anh Tuấn khẳng định: “chúng tôi đối với nhau như anh em”. Mỹ Linh chua thêm: “Lúc trẻ tôi để tóc ngắn như con trai. Khi đó thiếu thốn đủ thứ, nhưng không có nhiều nỗi sợ, bởi vì chưa có con, chưa có nhiều thứ để mất”.

Mỹ Linh với MC Anh Tuấn là "anh em tốt" từ thời còn học chung trường nhạc.

Có lẽ vì cân nhắc đến tình huống lên sóng, Mỹ Linh không kể sâu về “tuổi trẻ bão táp” của mình. Trong câu chuyện sau cánh gà, ca sĩ mới thoải mái bộc bạch: “Thời con gái cũng ngầu lắm, chả có tí nữ tính nào. Ra đường luôn đeo kính đen, mặt đầy tàn nhang, còn thích chạy xe máy phân khối lớn. Trang phục ưa thích nhất lúc ấy là quần sooc, áo phông, giày “khủng bố”. Có bạn còn gọi “thằng Linh”.

Vẻ ngoài hầm hố như vậy, nhưng ca sĩ thú nhận “rất nhát khi đối diện với tình yêu bởi vì tự ti”. Với anh em bạn hữu Mỹ Linh có thể thoải mái bao nhiêu, thì cô bẽn lẽn, e ngại, nhút nhát bấy nhiêu khi đối diện người mình thích.

Mỹ Linh và ba con.

Chia sẻ về những người đàn ông ảnh hưởng sâu sắc đến đời mình, Mỹ Linh nhắc đến Phó Đức Phương. Cô kể, khi lần đầu hát “Trên đỉnh Phù Vân” tác phẩm vẫn chưa hề nổi tiếng, song ấn tượng của ca sĩ về cha đẻ của ca khúc này là: “sao mà có người khó tính thế”. Ngay sau đó, cô hài hước kết luận: sau này mới biết nhận xét ấy của mình ấu trĩ làm sao, vì lấy chồng xong mới biết, ông này (nhạc sĩ Anh Quân) còn khó hơn ông kia (nhạc sĩ Phó Đức Phương) không biết bao nhiêu lần. Ca sĩ tóc ngắn cũng không ngại ngần kết luận: “ông Quân rèn vợ như học kỳ quân đội”. Con gái lớn Anna Trương từng nói với cô: "Mẹ đã tốt nghiệp trường bố thì đi đâu cũng thành công, không sợ gì mẹ ạ"!

Mỹ Linh lấy nhạc sĩ Anh Quân khi anh đã có một con gái riêng 3 tuổi. Cô làm mẹ sớm, 22 tuổi có con trai đầu lòng. Đó cũng là thời điểm Mỹ Linh chuyển hướng trong âm nhạc khi thử sức với ca khúc “Hương ngọc lan”. Nói về bước ngoặt này, ca sĩ nhận xét: “Chúng tôi gặp nhau là số phận, tôi mang được hồn Việt vào tác phẩm của các anh, những ca khúc có phần nhạc Tây hóa”.

Trong gia đình, Mỹ Linh nhận cô “sợ” chồng. Thỉnh thoảng bị yêu cầu cao, cô sẽ phản ứng “Anh đừng có lấy thước của mẹ anh mà đo em đấy nhé, em giơ cờ trắng hàng luôn”. Hiện tại, mẹ chồng sống cùng vợ chồng diva. Cô kể: “tôi không thể ngồi hàng tiếng đan, móc cho con, cháu một cái áo đẹp hơn đi mua như mẹ. Bà nấu ăn cũng rất tuyệt vời”.

Mỹ Linh và con trai Anh Duy.

Con gái lớn Anna của Mỹ Linh hiện đang làm việc ở Mỹ. Kể về người con riêng này, ca sĩ không giấu được tự hào: “Nó là một thế hệ khác hẳn mẹ. Cháu làm công việc (nhà sản xuất âm nhạc) có tỷ lệ nữ rất thấp. Mỗi lần tôi bảo mẹ thương Duy bên kia ở một mình phải nấu cơm tội nghiệp, nó phản ứng ngay: con trai thì sao hả mẹ, con trai thì không biết nấu cơm à? Tôi thấy nó có cái mạnh mẽ khiến mình rất xúc động”.

Mỹ Linh, Anh Quân có ba người con, hiện gia đình cô đang sống chung ba thế hệ “nhiều mâu thuẫn, tranh cãi hàng ngày, nhưng có lẽ thế cũng có cái hay của nó” diva kết luận.

Anna Trương thừa hưởng năng khiếu âm nhạc của bố. Năm 2013, cô nhận được học bổng du học chuyên ngành Nhà sản xuất âm nhạc từ học viện Berklee College of Music. Đây là một trong 4 học viện âm nhạc được đánh giá cao của thế giới, nơi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Diana, Lalah Hathaway, Psy, Park Bom… từng học tập.

Vợ chồng Mỹ Linh, Anh Quân và con gái út Mỹ Anh trên sân khấu.

Con trai thứ hai, Trương Anh Duy theo học ngành Y tại Úc. Duy cũng sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé, từng là thành viên của nhóm nhảy Pixelated và thường xuyên biểu diễn ở trường.

Con gái út Mỹ Anh từng ra đĩa nhạc đầu tay có tên The First Album: Bài hát cho Bi gồm 8 ca khúc gồm tiếng Việt và tiếng Anh. Về cô út này, Mỹ Linh kể: "Con gái tôi rất kín đáo trong cuộc sống. Nó luôn sợ làm gì ảnh hưởng tới gia đình, bản thân, bố mẹ vì không khéo. Nhìn vào Mỹ Anh ở tuổi 16 này, tôi thấy chính tôi trong đó".

[ Đạt Nhi ]

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/chuyen-nha-khong-ngo-cua-ca-si-my-linh-1634419.tpo