Chuyên nghiệp - Uy tín - Chất lượng tạo nên thành công

Tập đoàn Xây dựng Miền Trung được thành lập từ năm 1994, tiền thân là Công ty xây dựng giao thông thủy lợi Thanh Hóa. Đầu năm 2014, miền Trung chính thức chuyển đổi sang mô hình tập đoàn kinh tế để phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đây là tập đoàn kinh tế đầu tiên ra đời ở Thanh Hóa và là cánh chim đầu đàn của doanh nghiệp xứ Thanh.

Tìm thấy cơ hội trong khó khăn

Trong những năm gần đây, lĩnh vực xây dựng – giao thông gặp không ít khó khăn do tác động xấu của tình hình kinh tế. Tuy nhiên bằng những hướng đi, cách làm mới, sáng tạo, đột phá, tìm thấy “cơ hội trong khó khăn”, Tập đoàn Xây dựng Miền Trung đã có bước phát triển vượt bậc, trở thành doanh nghiệp xây dựng có uy tín, thương hiệu hàng đầu ở Thanh Hóa cũng như trong toàn quốc.

Trụ sở chính của Tập đoàn tại số 479, Trần Hưng Đạo, TP. Thanh Hóa.

Khoảng 5 năm trở lại đây, miền Trung trở thành cái tên gắn liền với nhiều công trình dự án lớn ở Thanh Hóa. Có thể kể đến một số dự án trong lĩnh vực giao thông có tổng mức đầu tư lên tới cả ngàn tỷ đồng như: Dự án BT đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn; các gói thầu thuộc dự án Mở rộng QL 1 đoạn từ Dốc Xây đi KKT Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa; đường nối từ QL 47 đi Đường HCM, đường Vành đai phía Tây TP. Thanh Hóa, đường ven biển đoạn nối từ Sầm Sơn đi Nghi Sơn…

Cùng với đó là nhiều công trình, dự án đồng thời triển khai tại các địa phương từ Nam ra Bắc như: Dự án đường ven biển Phú Thọ Mũi Dinh (tỉnh Ninh Thuận), Dự án Nâng cấp cải tạo QL61 tỉnh Kiên Giang, Dự án Đường tránh ngập tp. yên bái, tỉnh yên bái, Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 433, tỉnh Hòa Bình, Dự án cải tạo nâng cấp QL 15 đoạn qua tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hòa Bình, Dự án ĐT 957 tỉnh Sóc Trăng và các dự án đường tuần tra biên giới qua các tỉnh Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An và mới đây nhất là đường 991B tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có tổng mức đầu tư 3.951 tỷ đồng…

Hướng tới tập đoàn kinh tế đa ngành

Trong 3 năm trở lại đây, miền Trung không chỉ khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực giao thông, tập đoàn đã và đang tập trung đầu tư vào một số lĩnh vực trọng điểm như: đầu tư hạ tầng khu Công nghiệp (Khu Kinh tế Nghi Sơn và Khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng)… Đây là những dự án có tính chiến lược của tỉnh Thanh Hóa nhằm thu hút đầu tư, nhất là thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tập đoàn Xây dựng Miền Trung đã đón bắt được cơ hội và đang nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ trong một lĩnh vực mới. Thuận lợi của Tập đoàn khi chuyển sang lĩnh vực này chính là “thương hiệu” của một doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế lớn mạnh, trang thiết bị, máy móc hiện đại, trình độ quản trị tiên tiến.

Lãnh đạo Bộ KH&ĐT và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao chứng nhận đầu tư cho Tập đoàn Xây dựng Miền Trung tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017.

Lễ khởi công đường 991B tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có tổng mức đầu tư 3.951 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36.03D ra đời và hoạt động hiệu quả. Riêng năm 2017, trung tâm đã kiểm định hơn 33.000 lượt phương tiện. Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu và bước đầu đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Trong năm 2017 và đầu 2018 đã hoàn thành đưa vào kinh doanh 4 dự án, gồm: Dự án khu dân cư C4, Dự án khu dân cư phường Nam Ngạn, khu dân cư dọc tuyến đường CSEDP, Dự án trụ sở Báo Thanh Hóa và Công ty CP in Báo Thanh Hóa… Hiện tại Tập đoàn cũng đã thành lập chi nhánh tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Con người là cốt lõi

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36.03D – Đơn vị kiểm định theo hình thức xã hội hóa đầu tiên ở Thanh Hóa với 4 dây chuyền kiểm định phương tiện.

Với phương châm: Chuyên nghiệp - Uy tín - Chất lượng tạo nên thành công, Tập đoàn XD Miền Trung chú trọng đầu tư nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đề cao đạo đức nghề nghiệp, tính chuyên sâu, chuyên nghiệp nhằm đạt được tối đa năng lực thiết bị, đảm bảo chất lượng, đáp ứng và vượt tiến độ các công trình. Tập đoàn Xây dựng Miền Trung luôn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Nhờ những nỗ lực trong việc xây dựng đội ngũ nhân sự, trọng dụng nhân tài, quan tâm đào tạo cán bộ, hiện Tập đoàn có nhiều cán bộ Kỹ thuật, Kỹ sư,… có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm làm việc và thi công ở nhiều địa bàn trong tỉnh cũng như các dự án trên toàn quốc. Bản thân Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Tập đoàn đều là những doanh nhân trẻ, được đào tạo bài bản, trải qua nhiều cương vị công tác trong các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế lớn. Ở tuổi 39, Chủ tịch HĐQT Mai Xuân Thông vừa tham gia lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp vừa tích cực tham gia gánh vác nhiều trọng trách xã hội quan trọng như: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Hướng tới các hoạt động vì cộng đồng

Chủ tịch HĐQT Mai Xuân Thông ký kết chương trình đào tạo miễn phí tiếng Nhật cho người lao động tại Thanh Hóa.

Chủ tịch HĐQT Mai Xuân Thông ký kết chương trình đào tạo miễn phí tiếng Nhật cho người lao động tại Thanh Hóa.

Với phương châm: lợi ích của doanh nghiệp gắn với lợi ích cộng đồng, những năm qua, Tập đoàn xây dựng Miền Trung dưới sự lãnh đạo, điều hành của doanh nhân Mai Xuân Thông luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Mỗi năm, Tập đoàn đóng góp hàng tỷ đồng cho các chương trình Ủng hộ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tặng nhà tình nghĩa, tặng xi măng xây dựng nông thôn mới, phong trào khuyến học, khuyến tài… tại nhiều tỉnh, thành trong nước, nhất là tại Thanh Hóa và miền Trung.

Trần Đại - Quang Duy

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/kinh-te/doanh-nghiep-doanh-nhan/chuyen-nghiep-uy-tin-chat-luong-tao-nen-thanh-cong-43650