Chuyên nghiệp hóa kinh doanh và tiếp thị thể thao Việt Nam

Ngày 26/11, Diễn đàn Thể thao Việt Nam (Vietnam Sports Forum - VSF) lần thứ nhất năm 2022 với chủ đề 'Hội thảo quốc tế về chuyên nghiệp hóa kinh doanh và tiếp thị thể thao' diễn ra tại Hà Nội.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt phát biểu tại Hội thảo Quốc tế đầu tiên về chuyên nghiệp hóa kinh doanh và tiếp thị thể thao Việt Nam.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt phát biểu tại Hội thảo Quốc tế đầu tiên về chuyên nghiệp hóa kinh doanh và tiếp thị thể thao Việt Nam.

Với mục tiêu đưa thể thao trở thành ngành kinh tế thực thụ, mang lại lợi ích cao cho doanh nghiệp, vận động viên thể thao chuyên nghiệp và ngành thể thao Việt Nam nói chung, diễn đàn kỳ vọng trở thành sự kiện thường niên do Tổng cục Thể dục Thể thao và Công ty WLS phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội thảo có 4 phiên thảo luận chính, gồm Ngoại giao thể thao, Kinh tế thể thao, Thể thao 360 và Bóng đá - Môn thể thao vua tại Việt Nam. Hội thảo quy tụ chuyên gia hàng đầu Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực quản trị thể thao, kinh doanh và tiếp thị thể thao, đại diện các công ty thể thao trị giá hàng tỷ USD, chuyên gia marketing thể thao giàu kinh nghiệm cùng các tổ chức, liên đoàn thể thao uy tín.

Tham dự sự kiện, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt cho biết: "Diễn đàn Thể thao Việt Nam 2022 là dịp để cơ quan quản lý nhà nước phối hợp cùng Công ty cổ phần WLS tạo dựng diễn đàn với các bên liên quan cùng thảo luận và nắm bắt thực tiễn sôi động nhất của thể thao đỉnh cao. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tại Việt tự tin bước vào thị trường kinh doanh thể thao chuyên nghiệp. Diễn đàn Thể thao Việt Nam 2022 quy tụ nhân vật hàng đầu trong kinh doanh thể thao, một hoạt động sáng tạo, mới mẻ và đầy ý nghĩa trong chuỗi hoạt động thiết thực hướng đến Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ IX".

Clip Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến chia sẻ trong khuôn khổ sự kiện:

Đóng góp ý kiến tại diễn đàn liên quan đến hoạt động ngoại giao thể thao, ông Aron Balazs, Tham tán Văn hóa giáo dục, Đại sứ quán Hungary chia sẻ: "Một trận thi đấu thể thao có thể xóa bỏ mọi biên giới về khác biệt giữa chúng ta với nhau. Tại Hungary, chúng tôi cũng thúc đẩy giao lưu văn hóa thông qua các trận đấu như vậy. Ngoại giao thể thao, ngoại giao văn hóa rất là quan trọng để chúng ta có thể thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau".

Ông Antonio Alessandro, Đại sứ Italy tại Việt Nam cho rằng: "Thể thao không thể tách rời khỏi các hoạt động xã hội. Trong xã hội vẫn còn hiện hữu nhiều vấn đề bất bình đẳng xã hội như hiện nay, rất nhiều quốc gia, khu vực đã sử dụng thể thao làm cầu nối để giải quyết cái vấn đề này. Tôi rất hoan nghênh chúng ta sử dụng các công cụ thể thao để tạo ra mục tiêu thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia của người dân. Chúng ta có thể thông qua thể thao để giải quyết nhưng vấn đề còn tồn tại của thế giới như biến đổi khí hậu…".

Ông Antonio Alessandro - Đại sứ Italy tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Thể dục Thể thao chia sẻ: Thể thao giúp kết nối con người giữa các quốc gia với nhau một cách dễ dàng. Đơn cử như những cái giải marathon lớn nhất thế giới tại Berlin (Đức) hay New York (Mỹ) quy tụ được rất nhiều người dân từ các quốc gia khác nhau đến để tham gia. Vì thế, đây chính là cơ hội chúng ta có thể kết nối văn hóa, cộng đồng và đặc biệt là có thể thúc đẩy giao lưu. Lãnh đạo Ủy ban Olympic Quốc tế cũng đã khẳng định, thể thao là một công cụ tuyệt vời cho việc kết nối trong xã hội.

Ông Lê Quốc Vinh, Nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành WLS chia sẻ: "WLS muốn tạo ra diễn đàn cấp cao với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và quốc tế, nhằm đối thoại chính sách kinh doanh và tiếp thị thể thao, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn. Thông qua Diễn đàn Thể thao, WLS làm cầu nối giữa Việt Nam và thế giới, giữa nhà nước và doanh nghiệp, giữa giới học thuật với những nhà kinh doanh thể thao năng động và tiên tiến nhất".

Sự kiện Diễn đàn Thể thao Việt Nam (Vietnam Sports Forum - VSF) lần thứ nhất 2022 có sự tham gia của lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, các gương mặt quan trọng của thể thao Việt Nam, diễn giả quốc tế từ các tổ chức, công ty thể thao hàng đầu thế giới và đại diện đại sứ quán, lãnh sự quán, đoàn ngoại giao tại Hà Nội, lãnh sự quán Việt Nam tại các nước.

Diễn đàn còn có sự tham dự của những nhà ngoại giao, nhà quản lý cấp cao trong lĩnh vực thể thao, "ông bầu" của các đội thể thao nổi tiếng, vận động viên trong nước và quốc tế, lãnh đạo cấp cao các tập đoàn lớn có đầu tư vào lĩnh vực thể thao, lãnh đạo các trường, học viện đang đào tạo lĩnh vực kinh doanh và tiếp thị thể thao…

Bài, ảnh clip: L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chuyen-the-thao/chuyen-nghiep-hoa-kinh-doanh-va-tiep-thi-the-thao-viet-nam-20221126135002825.htm