Chuyển nghi phạm vụ thảm án ở Tiền Giang lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM điều trị

Do không biết loại thuốc diệt cỏ nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa uống có phải chất kịch độc hay không nên Bệnh viện đa khoa Tiền Giang đã chuyển Khoa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để điều trị.

Trưa 15/8, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang cho biết nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị.

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa tại cơ quan công an.

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa được chuyển viện từ Tiền Giang lên TPHCM vào khoảng 20h tối 14/8.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang, Khoa nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, còn nói chuyện được. Thuốc diệt cỏ ban đầu thường không nặng, tuy nhiên sau đó sẽ ngấm vào tim, gan, phổi nên cần chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để có chẩn đoán và hướng điều trị chính xác nhất.

Như báo PNVN đã thông tin, nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa là nghi can số 1 trong vụ thảm án sát hại 3 người trong 1 gia đình xảy ra vào sáng ngày 13/8 tại xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Nạn nhân là chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi, vợ Khoa), bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi, mẹ chị Ngân) và bé Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con riêng chị Ngân). Đối tượng Khoa bị trinh sát bắt giữ vào khoảng 9h sáng ngày 14/8, tại một tiệm sửa xe xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), cách hiện trường khoảng 40km. Tại cơ quan điều tra, Khoa thừa nhận vào đêm 13/8 đã dùng dây dù siết cổ, giết 3 người trong gia đình vợ . Riêng em gái vợ là Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi) bị nghi phạm bóp cổ chỉ bất tỉnh nên thoát chết.

Bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc do Khoa ghen tuông, tình nghi chị Ngân có người đàn ông khác. Thời gian gần đây, Khoa và chị Ngân thường xuyên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến việc chị Ngân muốn li hôn.

Sau khi gây án, Khoa lấy tiền trong cốp xe của vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe máy. Dọc đường, Khoa đã uống thuốc diệt cỏ tự vẫn nhưng không chết và bị trinh sát bắt giữ.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/chuyen-nghi-pham-vu-tham-an-o-tien-giang-len-benh-vien-cho-ray-tphcm-dieu-tri-post47104.html