Chuyện nghề của một trinh sát ma túy

Đang cùng đồng đội truy đuổi hai đối tượng mua bán ma túy vô cùng manh động, Đại úy Lê Minh Công, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM phát hiện đối tượng ngồi sau xe máy cầm quả lựu đạn rút chốt rồi ném về phía mình…

May mắn lúc đó trời vừa mưa và khu vực đó cũng sình lầy nhiều nên quả lựu đạn rơi xuống vũng sình mà không phát nổ… Đó là một trong những tình huống đối mặt với hiểm nguy của trinh sát này trong quá trình truy bắt tội phạm.

1.Nhắc lại lần đối mặt với cái chết ấy, Đại úy Lê Minh Công chia sẻ, trong quá trình đánh án ma túy, có nhiều kỷ niệm nhưng ấn tượng đọng lại nhiều nhất là khoảng thời gian anh tham gia khám phá chuyên án triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Nghệ An, Quảng Bình vào TP HCM tiêu thụ do Vũ Ngọc Vân (43 tuổi, quê Phú Thọ) và Bùi Văn Điệp (39 tuổi), cùng ngụ quận 9 cầm đầu.

Lúc ấy vào tháng 5-2019, sau khi phát hiện một đường dây ma túy quy mô lớn, trong đó có các đối tượng hết sức manh động, tàng trữ cả súng và lựu đạn để chống trả lại lực lượng chức năng, Công an quận bình Thạnh lập chuyên án đấu tranh.

Qua trình điều tra, khó khăn lớn nhất đặt ra cho Ban chuyên án là đối tượng thường sử dụng ôtô và di chuyển vào đường cao tốc, còn lực lượng trinh sát thì sử dụng xe máy để theo dõi. Do đó lực lượng trinh sát đã phải thay phiên nhau lót đường từ miền Trung về TP HCM nhằm tránh bị phát hiện và để quá trình điều tra được diễn ra xuyên suốt…

Đại úy Lê Minh Công.

Đại úy Lê Minh Công.

Sau hơn một tháng điều tra, Ban chuyên án xác định thời cơ khám phá đã đến. Từ rạng sáng 21-6-2019, các tổ trinh sát lần lượt bắt giữ các đối tượng Vũ Ngọc Vân, Bùi Văn Điệp, Bùi Tấn Phát cùng 4 đối tượng khác về hành vi "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy".

Riêng với đối tượng Bùi Tấn Phát được một đối tượng chạy xe máy chở đằng sau đeo một ba lô đựng 2kg ma túy đá cùng 10.000 viên thuốc lắc chạy ra đường Lã Xuân Oai hướng về Khu công nghệ cao (quận 9), Đại úy Lê Minh Công cùng hai cán bộ của Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy ngay lập tức truy đuổi qua nhiều tuyến đường địa bàn khu dân cư quận 9.

"Khi đến khu công nghệ cao quận 9, đối tượng Phát liền rút chốt lựu đạn và ném thẳng về phía tổ công tác đang truy đuổi nhằm ngăn chặn, chống trả. May mắn là thời điểm đó do trời mới mưa xong nên có vũng sình và quả lựu đạn rơi xuống lún sâu và không phát nổ", Đại úy Lê Minh Công kể lại.

Kết thúc chuyên án này, tổng số tang vật thu giữ là 12,6 kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin (tương đương 17kg), một khẩu súng có năm viên đạn, một quả lựu đạn M67, cùng nhiều tang vật, phương tiện để hoạt động mua bán ma túy.

Đối tượng Vũ Ngọc Vân cầm đầu đường dây ma túy và đối tượng Bùi Văn Điệp.

Một chuyên án khác cũng khiến Đại úy Lê Minh Công không quên, đó là chuyên án triệt xóa đường dây sản xuất trái phép chất ma túy lớn nhất cả nước (tính đến thời điểm đó) do đối tượng Văn Kính Dương (38 tuổi, quê Hà Nội) cầm đầu. Chuyên án lớn về quy mô, số lượng tang vật, tài sản thu giữ, địa bàn hoạt động xuyên suốt các tỉnh, thành trong cả nước.

Xác lập tháng 5-2016, ban đầu đây chỉ là chuyên án cấp quận, tuy nhiên, sau thời gian thực hiện các biện pháp nghiệp vụ xác định quy mô hoạt động của các đối tượng quá lớn và thủ đoạn rất tinh vi nên Đại úy Lê Minh Công đã cùng đơn vị tham mưu đề xuất và được Ban Giám đốc Công an TP HCM đồng ý nâng tầm chuyên án lên cấp thành phố.

Sau gần 400 ngày đêm ròng rã, toàn bộ cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án, trong đó có Đại úy Lê Minh Công lặn lội gần như khắp các tỉnh, thành trong cả nước để thu thập thông tin. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an quận Bình Thạnh đã phân tích, đánh giá chứng cứ, xây dựng kế hoạch đề xuất Ban Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo các lực lượng tập trung phá án.

Kết quả, Ban chuyên án đã khám phá thành công, bắt trọn 15 đối tượng trong chuyên án, thu giữ khoảng hơn 520.000 viên thuốc lắc (trị giá thị trường hơn 200 tỷ đồng) và 87,7kg bột thuốc lắc.

Ngoài ra, còn thu giữ được hơn 6 tỷ đồng tiền mặt; 7 chiếc xe ôtô, trong đó có 1 siêu xe trị giá khoảng 25 tỷ đồng; cùng hàng chục trang thiết bị, máy móc, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc lắc và nhiều tài sản nhà đất khác…

Đối tượng Bùi Tấn Phát, người ném lựu đạn vào tổ trinh sát.

2. Năm 2007, sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, Lê Minh Công được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an quận Bình Thạnh.

Đây là địa bàn khá phức tạp về ma túy, các đối tượng cộm cán thường lợi dụng bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) làm nơi tập kết ma túy từ phía Bắc vào Nam và ngược lại.

Ngoài ra, địa bàn quận Bình Thạnh cũng có nhiều khu chung cư cao tầng mà các đối tượng thường thuê phòng làm nơi trú ẩn, mua bán và sử dụng ma túy…

Các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội để thỏa thuận cách thức giao dịch ma túy và tiền. Các đối tượng này có thể không biết mặt nhau mà chỉ thông qua giới thiệu người mua bán, sau khi thỏa thuận xong thì chuyển tiền qua ví điện tử, sau đó các đối tượng bán sẽ hẹn đến địa điểm giao dịch…

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM trao thưởng cho các lực lượng phá chuyên án do Vũ Ngọc Vân cầm đầu.

Phụ trách một địa bàn phức tạp như vậy nên Ban chỉ huy Công an quận Bình Thạnh luôn yêu cầu các cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phải bám chắc địa bàn, đặc biệt ngoài công tác điều tra, triệt phá các ổ nhóm, đường dây thì cán bộ chiến sĩ còn phải biết huy động sức mạnh tổng hợp, các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường và của các ban ngành đoàn thể, đồng thời phải có sự tham gia hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân mới mang lại hiệu quả cao.

Trong những năm qua, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận đề ra các chương trình, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn tụ điểm phức tạp về ma túy, tập trung giải quyết đưa người nghiện vào cơ sở chữa bệnh, góp phần bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội.

Đại úy Lê Minh Công tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015-2020.

Bằng sự nỗ lực phấn đấu của bản thân và sự lãnh đạo kịp thời, sâu sát của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an quận cùng với sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ…, trong 5 năm qua, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã phối hợp với Công an 20 phường điều tra, khám phá bắt giữ hơn 409 vụ, 1.043 đối tượng; trong đó khởi tố 327 vụ, 433 đối tượng, chuyển Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP HCM, xử lý theo thẩm quyền 34 vụ, 122 đối tượng…, thu giữ hơn 17kg heroin, hơn 270kg ma túy tổng hợp các loại, 7 khẩu súng, 31 viên đạn, 503 điện thoại di động; hơn 7,1 tỷ đồng, cùng nhiều xe ôtô, xe máy và tang vật khác.

Đồng thời, từ việc nắm vững địa bàn quận Bình Thạnh, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã chuyển hóa và triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy tại khu vực tuyến Nguyễn Lâm, phường 3; hẻm 181 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6 và điểm mới phát sinh tại phường 21, quận Bình Thạnh, đã bắt tổng cộng 51 đối tượng, trong đó khởi tố 22 đối tượng, chuyển Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP HCM thụ lý 11 đối tượng... thu giữ 22,4675 gram heroin; 154,405 gram ma túy đá (MA); 17 xe gắn máy, 38 điện thoại di động…

Với những thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, Đại úy Lê Minh Công đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2015-2019; năm 2017 là Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND, đạt một Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ba Bằng khen của Bộ Công an, được công nhận Điển hình tiên tiến toàn diện giai đoạn 2015-2020…

Phú Lữ

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/nhan-vat-su-kien-noi-bat/chuyen-nghe-cua-mot-trinh-sat-ma-tuy-603044/