Chuyện nghề của một nữ sỹ quan Cảnh sát

Gặp Thượng tá Vũ Thị Thu Hạnh, Phó Trưởng phòng Phòng Tương trợ tư pháp và Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự, thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, tôi còn cảm nhận đó là người luôn đầy ắp ý tưởng và sự sáng tạo, đầy ắp nhiệt huyết cháy bỏng với công việc mà chị đã gắn bó hơn 20 năm.

Đặc biệt hơn, Thượng tá Vũ Thị Thu Hạnh đã để lại những dấu ấn cá nhân hết sức ấn tượng trong công tác điều phối hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia của lực lượng Cảnh sát Việt Nam, qua kênh INTERPOL và ASEANAPOL. Mới đây, Thượng tá Vũ Thị Thu Hạnh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39 tại Việt Nam

1. Tốt nghiệp xuất sắc Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1998, Vũ Thị Thu Hạnh được nhận về công tác tại Văn phòng Interpol Việt Nam.

Thượng tá Vũ Thị Thu Hạnh tham gia Ban giám khảo khi các học viên báo cáo kết quả cuối khóa học ARLEMP.

Thượng tá Vũ Thị Thu Hạnh tham gia Ban giám khảo khi các học viên báo cáo kết quả cuối khóa học ARLEMP.

Hơn 20 năm làm nhiệm vụ điều phối các hoạt động hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, Thượng tá Vũ Thị Thu Hạnh ngày càng yêu công việc, hết mình tận tâm với nhiệm vụ được giao. Chị được sử dụng vốn ngoại ngữ được học trong trường đại học (chị thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp), được tháp tùng lãnh đạo các cấp của Bộ Công an trong các chuyến công tác quốc tế; thiết lập được mạng lưới bạn bè quốc tế phong phú, họ đã giúp chị rất nhiều trong công việc, từ đó chị có cơ hội góp sức mình vào công cuộc phòng chống tội phạm của lực lượng CAND.

Không chỉ đam mê với công việc, Thượng tá Vũ Thị Thu Hạnh còn có sự nhanh nhạy, có đầu óc tổ chức, có khả năng phán đoán và có cả sự nhạy cảm chính trị, đã giúp chị cùng đồng nghiệp, cộng sự tổ chức thành công rất nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, trong đó có Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL) lần thứ 39, được tổ chức từ ngày 16-20-9-2019 tại Hà Nội.

Đây là hội nghị thường niên luân phiên quan trọng nhất của lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN, Bộ Công an Việt Nam, 10 năm mới tổ chức một lần, với mục đích đưa ra định hướng hợp tác, xây dựng tình đoàn kết vững chắc giữa các đơn vị nghiệp vụ của các nước, với sứ mệnh phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Với vai trò là nước chủ nhà, đây là vinh dự lớn của Bộ Công an Việt Nam khi được đón tiếp Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN và Tư lệnh Cảnh sát các nước đối thoại, các nước quan sát viên…

Thượng tá Vũ Thị Thu Hạnh được giao nhiệm vụ là Trưởng Ban giúp việc của Ban Tổ chức Hội nghị, thành viên thường trực của Tiểu ban Lễ tân - hậu cần và an ninh - y tế, thành viên Tiểu ban Nội dung. Trọng trách đó đòi hỏi ở chị sự sáng tạo, linh hoạt và thông minh trong công tác tham mưu đối ngoại với lãnh đạo cấp cao của lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN. Và chị đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký ASEANAPOL để tận dụng sự ủng hộ, tư vấn của Ban Thư ký ASEANAPOL, góp phần giảm tải công tác trao đổi thông tin và tiết kiệm thời gian trong thống nhất các vấn đề liên quan.

Thượng tá Vũ Thị Thu Hạnh trao chứng chỉ tham gia giảng dạy khóa ARLEMP cho bà Jennifer Cullen, sỹ quan cảnh sát liên bang Úc.

Thượng tá Vũ Thị Thu Hạnh và đồng nghiệp đã phải hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ, từ lên chương trình tổng thể và chi tiết các buổi lễ chính đến các phiên làm việc, xây dựng các kịch bản điều hành chi tiết và tổng thể từ nội dung, đến lễ tân, bảo vệ, dẫn đường, y tế... Chị kể, lúc đầu, dự kiến chỉ có 160 đại biểu quốc tế tham dự hội nghị, sau tăng lên 357 người.

Hơn nữa, đặc thù của Hội nghị ASEANAPOL có nhiều khách mời quốc tế với cấp bậc, chức vụ đa dạng, trong đó có đại biểu là Bộ trưởng, hàm Bộ trưởng nên về mặt nghi lễ ngoại giao càng phải trọng thị, bảo đảm các yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và đối ngoại. Với sự linh hoạt, khéo léo, sáng tạo, với sự dày dạn kinh nghiệm trong tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến các đoàn cấp cao, khách nước ngoài, Thượng tá Vũ Thị Thu Hạnh đã cùng Ban giúp việc thuộc Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần xây dựng cơ chế liên lạc thông suốt, tức thì để nắm bắt và xử lý các nhu cầu phát sinh của các đoàn đại biểu như: Xây dựng các hoạt động bên lề cho đoàn đại biểu Nga do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga là Trưởng đoàn; đoàn đại biểu là đối tác truyền thống, hữu nghị như Lào, Campuchia và Singapore do Tư lệnh Cảnh sát là Trưởng đoàn; đoàn đại biểu INTERPOL do Tổng Thư ký INTERPOL là Trưởng đoàn…

Ngoài việc đảm nhận các hoạt động điều phối cho các sự kiện chính như lễ khai mạc, bế mạc, lễ ký kết thông cáo chung, tiệc chào mừng và tiệc chia tay, Phiên họp 3 ban, Thượng tá Hạnh còn góp phần tổ chức thành công nhiều hoạt động bên lề, để lại trong lòng các đại biểu quốc tế nhiều ấn tượng và cảm xúc tốt đẹp.

Trong chuỗi các hoạt động của Hội nghị ASEANAPOL lần thứ 39, Thượng tá Vũ Thị Thu Hạnh đặc biệt nhớ chương trình các đoàn chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chương trình được tổ chức trọng thị, chu đáo và thân tình, các đại biểu quốc tế cũng thấy được vai trò quan trọng của Bộ Công an Việt Nam.

Hội nghị ASEANAPOL 39 được tổ chức thành công đã khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam khi tham gia sâu rộng và định hình mối quan hệ quốc tế theo đường lối đối ngoại mà Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra. Hội nghị còn góp phần khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, hữu nghị đối với bạn bè quốc tế.

Không chỉ góp phần tổ chức thành công hội nghị quan trọng trên, Thượng tá Vũ Thị Thu Hạnh đã phát huy những kinh nghiệm thu được trong hơn 20 năm làm hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia để điều phối tổ chức thành công 6 hội nghị lớn (nằm trong Đề án tổ chức Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 39).

Thượng tá Vũ Thị Thu Hạnh (thứ 2, bên phải, hàng đại biểu ngồi) tham dự lễ khai mạc lớp ARLEMP lần thứ 48 tại Hà Nội.

Đó là Hội nghị Ủy ban kỹ thuật hệ thống cơ sở dữ liệu của ASEANAPOL lần thứ 3 được tổ chức tại Hà Nội từ 10-13/6/2020; Hội nghị hợp tác đào tạo ASEANAPOL lần thứ 10, từ 14-17/10/2020; Hội nghị mạng lưới khoa học hình sự Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 4, từ 2-6/12/2020…

Ngoài ra, Thượng tá Hạnh còn tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an cử hàng chục lượt cán bộ tham dự hội nghị, hội thảo, khóa tập huấn do ASEANAPOL, Cảnh sát các nước ASEAN và các nước đối tác, đối thoại tổ chức, nhằm trao đổi và chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực cán bộ về hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm qua kênh ASEANAPOL…, giúp nâng cao năng lực điều tra cho các điều tra viên của lực lượng cảnh sát Việt Nam, cũng như giúp họ tự tin chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong điều tra với cảnh sát các nước.

2.Nhắc đến những thành công và dấu ấn của Thượng tá Vũ Thị Thu Hạnh còn phải kể đến mảng xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu nghiệp vụ mà chị đang dồn nhiều tâm huyết vào đó. Chị đã trực tiếp chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chương trình ASEAN - EU về quản lý biên giới và xuất nhập cảnh, mở rộng kết nối cơ sở dữ liệu INTERPOL tới 11 cửa khẩu quốc tế tại Việt Nam, trong đó có 5 cửa khẩu sân bay quốc tế và 6 cửa khẩu quốc tế đường bộ cùng các cơ quan chức năng liên quan.

Đây là chương trình lớn, mang tầm chiến lược trong thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia. Trong năm 2019, Thượng tá Hạnh còn trực tiếp chỉ đạo và thực hiện việc triển khai lắp đặt các lô thiết bị do INTERPOL tài trợ cho Việt Nam, để nâng cấp phần mềm I-Batch (một phần mềm nghiệp vụ quan trọng được INTERPOL triển khai tại một số nước), phục vụ cho việc rà soát các đối tượng truy nã quốc tế, khủng bố quốc tế, và sử dụng hộ chiếu mất, mất cắp qua cơ sở dữ liệu INTERPOL; hỗ trợ xác minh thông tin hàng chục đối tượng nghi là đối tượng truy nã quốc tế, đối tượng khủng bố, đối tượng sử dụng hộ chiếu mất, mất cắp nhập cảnh vào Việt Nam, giúp ngăn chặn kịp thời con đường tẩu thoát của một số đối tượng truy nã quốc tế.

Năm 2019, Thượng tá Vũ Thị Thu Hạnh cũng được ghi nhận khi triển khai hiệu quả các dự án về công nghệ thông tin trong phòng máy chủ của hệ thống thông tin toàn cầu I24/7 (hệ thống thông tin kết nối dữ liệu điện tử bảo mật riêng của Tổ chức INTERPOL đến 194 quốc gia thành viên), xây dựng dự án cơ sở dữ liệu nghiệp vụ Interpol và tương trợ tư pháp hình sự, góp phần quan trọng trong phòng chống tội phạm…

Với những nỗ lực không ngừng của mình, Thượng tá Vũ Thị Thu Hạnh đã được đề xuất xem xét vinh danh là một trong 20 phụ nữ tiêu biểu của Bộ Công an Việt Nam.

Thu Phương

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/nhan-vat-su-kien-noi-bat/chuyen-nghe-cua-mot-nu-sy-quan-canh-sat-615799/