Chuyện mới ở Quỳ Hợp

Quỳ Hợp là huyện miền núi nằm phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự nhưng với nhiều hoạt động sáng tạo và năng nổ, lực lượng Công an đang góp phần khiến địa phương 'thay da đổi thịt'

"Gia đình chúng tôi hết sức cảm kích, biết ơn Ban Công an xã Châu Cường, Công an huyện Quỳ Hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã không quản giờ giấc và gian nan, nguy hiểm, kịp thời phối hợp đưa các cháu về gia đình một cách an toàn và nhanh gọn...", là những dòng chữ đầy xúc động trong bức thư của chị N.T.T, trú xã Châu Cường gửi tới lực lượng Công an.

Làm tốt công tác điều tra ban đầu, khám phá nhanh các vụ án

8h ngày 28-7-2020, Công an xã Châu Cường nhận được trình báo của các anh L.V.H, L.V.B, M.V.B về việc 4 cháu gái con các anh bỏ nhà đi làm ăn từ hai ngày trước nhưng gia đình không liên lạc được. Tâm can những ông bố như lửa đốt bởi các con đều đang quá trẻ, khó tránh khỏi những cám dỗ.

Thấu hiểu điều đó, Công an xã Châu Cường đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳ Hợp tiến hành xác minh vụ việc.

Qua đó xác định 4 cháu gái (hai cháu 13 tuổi, một cháu 14 tuổi và một cháu gần 16 tuổi) do nhẹ dạ, cả tin nên đã bị một số đối tượng rủ rê, lôi kéo đến làm tiếp viên tại quán karaoke New Wave tại phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu được xử lý tốt, việc phối hợp điều tra xác minh được tiến hành nhanh chóng, đúng hướng nên đến 22h30 cùng ngày, tổ công tác đã phối hợp với Công an thị xã Nghi Sơn giải cứu thành công và đưa 4 cháu gái về trao trả cho gia đình đảm bảo an toàn, ổn định về sức khỏe và tinh thần.

Công an xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đến nhà vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Công an xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đến nhà vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Nhắc lại vụ việc này, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp nhận định, từ khi lực lượng Công an chính quy về xã, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều vụ án do làm tốt công tác điều tra ban đầu nên được khám phá nhanh, qua đó góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an.

Gần đây, Công an xã Châu Thành, Công an xã Châu Hồng đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện điều tra làm rõ vụ "Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người" xảy ra vào ngày 10-9-2020, bắt đối tượng Lương Văn Nam (SN 1979), trú xóm Bình Tiến, xã Châu Thành.

Công an thị trấn Quỳ Hợp đã xác minh làm rõ đối tượng Lê Văn Ngọ (SN 1990), trú tại khối 7 thị trấn Quỳ Hợp có hành vi đột nhập nhà dân thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản, lấy đi 3 máy bơm nước, 1 máy cắt kim loại, 1 máy khoan; 4,5 triệu đồng tiền mặt và một số thẻ cào điện thoại tổng giá trị 1,5 triệu đồng.

Còn Công an xã Minh Hợp đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1971), trú xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp về hành vi vận chuyển trái phép 12 hộp pháo, trọng lượng 18kg.

Công an xã Châu Quang làm rõ vụ trộm, bắt giữ Lữ Thị Hằng (SN 1980), trú xóm Đồng Huống về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 5 chỉ vàng, 28 triệu đồng tiền mặt. Công an thị trấn Quỳ Hợp phát hiện, bắt quả tang Trương Thị Dung (SN 1983), trú phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy", thu giữ 15,6g heroin...

Công an xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đến tận thôn bản tuyên truyền chính sách pháp luật cho người dân.

"Cánh tay nối dài" hiệu quả

Quỳ Hợp là huyện miền núi nằm phía Tây Bắc của tỉnh Nghệ An, gồm 20 xã, thị trấn, trong đó có 9 xã vùng sâu, 14 xã thuộc diện khó khăn, địa hình miền núi phức tạp.

Trên địa bàn có 3 dân tộc sinh sống chính là Kinh, Thái, Thổ, song với lợi thế về tài nguyên, khoáng sản như đá trắng, quặng thiếc... nên hình thành nhiều khu công nghiệp, làng nghề, mỏ khai thác khoáng sản, kéo theo nhiều thành phần xã hội từ nơi khác đến sinh sống, làm ăn, tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT).

Đặc biệt, do tiếp giáp với các huyện miền núi biên giới như Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn nên các đói tượng buôn bán ma túy cũng chọn Quỳ Hợp là địa bàn trung chuyển và tiêu thụ ma túy.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an đưa cán bộ chiến sĩ Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tháng 9-2018, Công an huyện Quỳ Hợp đã tham mưu lựa chọn bố trí các cán bộ, chiến sỹ ở Công an huyện xuống Công an xã.

Đến nay, đơn vị đã bố trí 63 đồng chí xuống công tác tại 21/21 xã, thị trấn, là một trong những đơn vị cấp huyện hoàn thành sớm nhất việc bố trí Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 21 Trưởng Công an xã, 2 Phó trưởng Công an xã và 41 Công an viên.

"Từ khi Công an chính quy về xã, công tác nắm và xử lý tình hình đảm bảo chính xác, kịp thời, không để xảy ra bị động, bất ngờ hoặc hình thành điểm "nóng"; lực lượng Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhờ đó mà nâng cao việc phòng ngừa tội phạm", Thiếu tá Ngô Anh Tuấn chia sẻ.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân được chú trọng và tiết kiệm thời gian, chi phí, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và các vi phạm pháp luật; công tác lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đạt nhiều thành tích rõ rệt...

"Đợt dịch COVID-19 vừa qua, lực lượng Công an xã chính quy đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát các trường hợp trở về địa phương từ vùng có dịch, đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ, chốt chặn tại các khu vực cách ly", Thượng tá Lang Xuân Dung, Phó trưởng Công an huyện Quỳ Hợp cho hay.

Đặc biệt, có một công dân ở bản Cồn, xã Châu Lý đi làm ăn xa trở về địa phương tử vong do bệnh lý, nghi nhiễm COVID-19. Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm, Công an xã Châu Lý đã phối hợp Công an huyện tuyên truyền để người dân không hoang mang, dao động; xác minh và xử lý 2 trường hợp tung tin đồn thất thiệt lên mạng xã hội Facebook.

Thư cảm ơn của chị N.T.T gửi tới Công an xã Châu Cường.

Thời gian qua, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn Quỳ Hợp đã vận động, thu hồi số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ: 1 khẩu súng quân dụng, 76 súng kíp tự chế, 103 súng bắn hơi cồn, 4 viên đạn, 1 lựu đạn, 47 dao kiếm, 72 kích điện; 10,6kg thuốc nổ, 20kg pháo các loại.

Toàn huyện hiện có 47 mô hình tự quản về ANTT do lực lượng Công an xây dựng, duy trì, trong đó có 23 mô hình phát huy hiệu quả và nhân rộng, như mô hình "Móc khóa an ninh", "Nông dân tự quản về ANTT", "Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật", "Tiếng kẻng bình yên", "Tổ tuần tra nhân dân"...

"Công an xã đúng là "cánh tay nối dài" hiệu quả của lực lượng Công an huyện nhà báo ạ. Thời điểm COVID-19 phức tạp, nếu không có anh em ở xã thì chúng tôi sẽ gặp khó khăn.

Là những người gắn bó cơ sở, hiểu ngôn ngữ, phong tục, tập quán của đồng bào, lực lượng Công an xã, thị trấn đã phối hợp các ban ngành đoàn thể tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền pháp luật cho hàng nghìn người; phối hợp Trạm y tế xã và các tổ chức đoàn thể phát sóng hơn 3.000 bản tin tuyên truyền chống dịch trên loa truyền thanh của địa phương, nhờ đó mà nhận thức của người dân, nhất là những hộ dân ở vùng sâu, vùng xa, sống rải rác khắp các triền đồi cũng tăng lên...", Thượng tá Lang Xuân Dung bổ sung thêm.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Thành, lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã đảm bảo nghiệp vụ chuyên môn, các cán bộ, chiến sỹ nhiệt tình, tâm huyết với nghề nên tình hình ANTT trên địa bàn xã thay đổi rõ nét nhiều mặt.

Các vụ ma túy giảm hẳn, các vụ việc phức tạp được xử lý kịp thời do Công an chính quy có nghiệp vụ tốt hơn, đồng thời họ không phải người địa bàn nên làm đúng chức năng, nhiệm vụ, không nể nang, né tránh. "Đúng là địa phương "thay da đổi thịt", ổn định hơn", Bí thư Đảng ủy xã Châu Thành đánh giá.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 25-9-2020, Công an tỉnh Nghệ An đã bố trí 1.361 đồng chí Công an xã chính quy tại 428 xã, thị trấn; quan tâm trang bị cơ sở vật chất, phương tiện nghiệp vụ, tập trung xây dựng lực lượng Công an xã. Hiện Công an Nghệ An đang tiếp tục rà soát, tăng cường, bổ sung thêm 856 đồng chí tham gia Công an xã, bảo đảm mỗi xã ít nhất 5 đồng chí Công an chính quy theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Quỳnh Vinh

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/chuyen-moi-o-quy-hop-614569/