'Chuyển mình hứng khởi' qua những vũ điệu đương đại

Trong khuôn khổ Liên hoan 'Múa đương đại: Sự gặp gỡ Á - Âu 2017', Trung tâm Văn hóa Pháp - L'Espace tại Hà Nội tổ chức triển lãm sắp đặt 'Chuyển mình hứng khởi' (từ 21/9 - 4/11/2017) và vở múa đương đại 'Sự uốn éo của đô thị' (tối 23/9).

Với sự kết hợp của nghệ thuật múa, âm nhạc và nghệ thuật thị giác, vở múa đương đại "Sự uốn éo của đô thị" sẽ mang tới cho khán giả nhiều điều mới lạ.

Triển lãm sắp đặt “Chuyển mình hứng khởi” do 3 nghệ sĩ thực hiện, gồm: Pierre Larauza (nghệ sĩ đa năng người Pháp), Emmanuelle Vincent (nữ biên đạo diễn viên múa người Pháp) và Trương Minh Thy-Nguyên (họa sĩ, giáo viên người Bỉ gốc Việt). Các tác phẩm của họ tập trung thể hiện những hiện tượng, biến đổi ở các đô thị nhằm mô tả bức chân dung thi vị về cuộc sống thực tại, nhưng khó đoán định ở tương lai, trong đó đan cài những đối thoại giữa ngôn ngữ truyền thống và đương đại.

Là sự hòa trộn nghệ thuật múa, âm nhạc và nghệ thuật thị giác, vở múa đương đại "Sự uốn éo của đô thị" đã từ bỏ cái nhìn thi vị về một thế giới mỹ miều khi đề cập đến vấn đề giới hạn của thể xác và tinh thần trong không gian sống của con người. Không gian sống là gì và chúng ta đang chia sẻ nó như thế nào? Ta tiếp nhận người lạ và những khác biệt văn hóa ra sao?

Một tác phẩm trong triển lãm.

Các vũ công và nhạc công trong "Sự uốn éo của đô thị" sẽ "cộng sinh" trong những quả bóng khí trong suốt, tựa như những khối u của thành phố hiện đại - nơi con người đang ngày càng bị giam hãm, ngột ngạt. Với phần âm nhạc và vũ đạo vừa hoang dã, vừa tinh tế, vở múa nêu ra những vấn đề liên quan đến sự giao thoa giữa các nền văn hóa cùng những trở ngại trong việc xây dựng một thế giới tươi đẹp trong mơ.

Vở múa “Sự uốn éo của đô thị” được lên ý tưởng bởi nghệ sĩ Pierre Larauza và biên đạo Emmanuelle Vincent (đoàn nghệ thuật t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e) trong khuôn khổ Festival Avignon 2010. Kể từ đó, vở múa đã được công diễn tại nhiều quốc gia và tại đây, vở diễn đều có thêm sự hợp tác của một nhạc sĩ hay một vũ công địa phương để hiện thực hóa ý tưởng về sự kết hợp văn hóa.

Lần đầu tiên được biểu diễn tại Việt Nam, phiên bản đặc biệt này của "Sự uốn éo của đô thị" có sự phối hợp của nhạc sĩ trẻ tài năng Việt Nam Teddy Chilla. Vở múa nằm trong khuôn khổ Liên hoan “Múa đương đại: Sự gặp gỡ Á - Âu” với sự hợp tác của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Việt Nam. Sau khi ra mắt khán giả Hà Nội, vở múa này sẽ diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh ở tối 4/10.

Song song với quá trình thực hành nghệ thuật, các nghệ sĩ Pháp cũng hợp tác với nghệ sĩ Trương Minh Thy-Nguyên và Trường Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh trong một dự án 3 bên Bỉ-Pháp và Việt Nam, mang tựa đề “La Centrifugeuse /Máy xay sinh tố”. Dự án đề ra những câu hỏi về sự đa dạng và làm phong phú lẫn nhau của các nền văn hóa với mong muốn đề cao sự giao thoa văn hóa.

Lê Quang Vinh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chuyen-minh-hung-khoi-qua-nhung-vu-dieu-duong-dai-60527.html