Chuyện 'mật' trên mạng!

Bề Tui ơi, gần xóm Tư chợ Hàn có ca dương tính với SARS-Cov-2 rồi á!

- Bề Tui ơi, gần xóm Tư chợ Hàn có ca dương tính với SARS-Cov-2 rồi á!

- Tư chớ có nói ẩu, căn cứ đâu Tư dám khẳng định vậy?

- Cho Bề Tui coi cái phiếu kết quả ca dương tính với SARS-CoV-2 gần xóm Tư đây nè.

- Ơ! Sao Tư chợ Hàn có được phiếu này, có cả họ tên và địa chỉ cụ thể của người nhiễm thế này?

- Người ta chia sẻ trên mạng xã hội đấy mà. Có phải văn bản mật đâu?

- Cần kiểm tra, làm rõ ai là người chụp các kết quả xét nghiệm đưa lên mạng! Việc đưa lên mạng đầy đủ thông tin họ tên, năm sinh, địa chỉ cụ thể của người bệnh là hành vi vi phạm pháp luật. Huống hồ gì ca này chưa được xét nghiệm khẳng định lại, chưa được cơ quan chức năng công bố. Các ca bệnh thường được công bố bằng số hiệu, điều này để giúp bệnh nhân không bị tâm lý, bị kỳ thị. Việc lộ thông tin cá nhân đã gây ra tâm lý rất lớn đối với người bệnh và gia đình họ.

- Tư chả biết, thấy ông bạn gửi kèm theo lời nhắc: "Xem thôi, đừng gửi ra ngoài cho ai biết!" nhưng không hiểu sao lại "ngập" các trang mạng xã hội.

- Vậy thì quá sai rồi! Còn nhớ hồi đợt dịch trước, danh sách có đầy đủ tên, địa chỉ, số điện thoại cá nhân của các nhân viên từng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 bị lộ ra ngoài và chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội. Những người này bỗng dưng bị gọi điện thoại "khủng bố" khiến cả gia đình họ rơi vào cảnh khốn khổ cả ngày lẫn đêm. Bài học có rồi, sao người ta vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm?

- Bề Tui nói ra thì Tư mới nhớ, đợt rồi văn bản "demo" của Sở Công Thương tham mưu về việc phát phiếu đi chợ theo ngày chẳn lẽ cũng tràn lan trên mạng trước khi chủ trương này được thực hiện. Nhiều người bàn tán ra vào, tạo dư luận trái chiều gây ảnh hưởng đến tâm lý xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

- Những thông tin chưa được kiểm chứng làm phức tạp tình hình, gây tâm lý hoang mang cho người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch.

- Vậy là "tay nhanh hơn não" hả Bề Tui?

- Theo Bề Tui, mọi người cần tỉnh táo và thận trọng khi chia sẻ những thông tin "giữa trời" kiểu ấy lên mạng xã hội. Chớ để bị cơ quan chức năng "tuýt còi", lúc đó e rằng cũng đã muộn màng khi tiền phạt phải nộp và còn có nguy cơ bị xử lý hình sự.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_231618_chuye-n-ma-t-tren-ma-ng-.aspx