Chuyển lệnh truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh đến Interpol

Lãnh đạo của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) - Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết lệnh truy nã quốc tế đối với bị can Trịnh Xuân Thanh đã được chuyển đến Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

Thông tin này được Lãnh đạo của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) - Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an thông tin với báo Tuổi Trẻ ngày 19/9.

Trao đổi thêm về việc đến chiều tối 18/9, trên trang web của Tổ chức Cảnh sát quốc tế - Interpol vẫn chưa đăng tải thông tin truy nã quốc tế với bị can Trịnh Xuân Thanh, lãnh đạo C52 cho biết Interpol đã nhận được lệnh truy nã quốc tế bị can Trịnh Xuân Thanh từ phía cơ quan Công an Việt Nam.

Dù chưa đăng tải trên trang web nhưng cơ quan này vẫn có hệ thống để thông báo thông tin về lệnh truy nã này đến toàn hệ thống. “Tổ chức Interpol cần có thời gian để thẩm định nên việc đăng tải công khai có thể chậm hơn một chút nhưng thông tin về lệnh truy nã đã được chuyển đến toàn hệ thống. Có thể một hoặc hai ngày tới lệnh truy nã sẽ được đăng tải trên mạng toàn cầu của Interpol".

Ông Trịnh Xuân Thanh (phải). Ảnh: website Bộ Công Thương.

"Các nước tham gia tổ chức Interpol sẽ phối hợp với cơ quan Công an Việt Nam truy bắt bị can Trịnh Xuân Thanh”, vị lãnh đạo này nói.

Như tin tức đã đưa, ngày 15/9/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 51/C46 (P12) khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 163 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 363/C46(P12) đối với Trịnh Xuân Thanh về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật hình sự; đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét đối với Trịnh Xuân Thanh.

Sau khi xác định bị can Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn; căn cứ các điều 34, 82, 161, 169, 187, 256 và 260 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Quyết định số 19/C46-P12 truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh.

Sau khi ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn nhiều vấn đề được dư luận quan tâm như trình tự thủ tục truy nã sẽ được thực hiện như thế nào? và liệu cơ quan chức năng Việt Nam có gặp khó khăn trong việc bắt Trịnh Xuân Thanh nếu ông này trốn ra nước ngoài.

Hòa Hậu (t/h)

Hòa Hậu (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chuyen-lenh-truy-na-quoc-te-trinh-xuan-thanh-den-interpol-d80136.html