Chuyện lạ: Tòa án Italy cấm 'Những đứa trẻ to xác' ăn bám bố mẹ

Khảo sát năm 2019 tại Italy của Viện thống kê quốc gia (Istat) cho thấy 64,3% người trưởng thành trong khoảng 18-34 tuổi tại đây vẫn sống cùng nhà với bố mẹ. Con số này là 34,5% tại Đức, 34,3% tại Anh và chỉ 19,7% ở Đan Mạch.

Gần đây, Tòa án tối cao Italy đã đưa ra một phán quyết chưa từng có khi loại bỏ quyền hỗ trợ tài chính của cha mẹ với những người con đến tuổi trưởng thành nhưng gặp khó khăn trong sự nghiệp. Câu chuyện này bắt nguồn tự vụ kiện khi người con đã 35 tuổi và là một giáo viên âm nhạc vẫn đòi cha mẹ hỗ trợ tài chính với lý do thu nhập của anh ta chỉ vào khoảng 24.000 USD/năm, không đủ để trang trải cuộc sống.

Nghe có vẻ nực cười nhưng xu thế người trưởng thành vẫn sống dựa vào cha mẹ đang ngày một tăng tại Phương Tây. Mọi người thường gọi họ là "Những đứa trẻ to xác" khi dù đã lớn nhưng không thể tự lập. Khó khăn về kinh tế đã khiến lớp trẻ không tìm được việc hoặc chỉ có thu nhập bấp bênh với công việc bán thời gian.

Khảo sát năm 2019 tại Italy của Viện thống kê quốc gia (Istat) cho thấy 64,3% người trưởng thành trong khoảng 18-34 tuổi tại đây vẫn sống cùng nhà với bố mẹ. Con số này là 34,5% tại Đức, 34,3% tại Anh và chỉ 19,7% ở Đan Mạch. Tại Mỹ, khoảng 52% số bạn trẻ sống cùng cha mẹ, một tỷ lệ chưa từng thấy kể từ cuộc Đại khủng hoảng 1930.

Trong số "những đứa trẻ to xác" ở Italy này, khoảng 36,5% đang là sinh viên và 38,2% đang đi làm, còn lại 23,7% là thất nghiệp.

Tồi tệ hơn, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi 15-24 tại Italay cao đến 30% do khó khăn của nền kinh tế. Hiện cứ 3 vụ ly hôn tại Italy thì có 1 vụ liên quan đến vấn đề trợ cấp tài chính cho những người con như thế này.

Mặc dù tại các nước như Tây Ban Nha hay Pháp, tình trạng con lớn vẫn sống dựa vào bố mẹ đang ngày một phổ biến nhưng tình hình tại Italy là tồi tệ nhất sau nhiều năm khủng hoảng cũng như giảm tốc tăng trưởng.

"Những người Italy trẻ tuổi cần có chí tiến thủ hơn và sẵn sàng chấp nhận thử thách để phát triển sự nghiệp. Thế nhưng điều này khá khó khăn khi hàng sáng họ vẫn được mẹ đem cà phê đến tận giường", Chủ tịch hiệp hội luật sư Gian Ettore Gassani của IAML ngán ngẩm nói.

AB

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chuyen-la-toa-an-italy-cam-nhung-dua-tre-to-xac-an-bam-bo-me-52020911142554947.htm