Chuyện lạ thế giới số 245

Toàn bộ 15 sĩ quan của sở cảnh sát ở một thị trấn thuộc bang Chihuahua, phía Bắc Mexico bị bắt giữ vì đã cung cấp dịch vụ bảo vệ cho những kẻ buôn bán ma túy trong khu vực và cản trở công việc của chính quyền địa phương.

Bắt giữ nguyên... một sở cảnh sát

Ngày 15-8 vừa qua, toàn bộ 15 sĩ quan của sở cảnh sát ở một thị trấn thuộc bang Chihuahua, phía Bắc Mexico bị bắt giữ vì đã cung cấp dịch vụ bảo vệ cho những kẻ buôn bán ma túy trong khu vực và cản trở công việc của chính quyền địa phương.

Báo cáo của bang Chihuahua chỉ ra rằng cứ 1.000 nhân viên cảnh sát tại bang này, có 133 người tham gia vào các hoạt động tội phạm, so với tỷ lệ 179 cho mỗi 1.000 cảnh sát ở Mexico City.

Lực lượng Cảnh sát Mexico đặc biệt dễ bị tham nhũng và xâm nhập bởi các băng đảng ma túy, một phần do mức lương thấp trong khi các khoản hối lộ của các băng đảng tội phạm mafia lại vô cùng hấp dẫn và thiếu sự quan tâm hỗ trợ của chính phủ. (Quý Hải)

Những người đàn ông... có sữa

Không chỉ phụ nữ mới có sữa, đàn ông cũng có thể có sữa để cho con bú mà chẳng cần phải mượn sữa “Ông Thọ” đâu nhé! Đó là dòng sữa nuôi con của những người đàn ông bộ tộc Aka ở Trung Phi.

Giáo sư Barry Hewlett, người Mỹ, là người đầu tiên khám phá ra hiện tượng kỳ lạ đàn ông cho con bú ở bộ tộc Aka, sau khi ông đến sống một thời gian ở bộ tộc này. Ông Barry cho biết nồng độ prolactine (giúp sản xuất sữa) trong máu của những người đàn ông đang cho con bú ở đây rất cao, trong khi testosterone (vốn giúp tăng cường bắp thịt của cơ thể nam giới) thì lại thấp đi rất nhiều.

Prolactin là một protein ở người có vai trò quan trọng trong quá trình tiết sữa ở cơ thể người. Thường nó chỉ xuất hiện ở phụ nữ và ảnh hưởng đến 300 quy trình khác nhau trong cơ thể người, như quá trình tiêu hóa, giao phối, sản sinh estrogen hay sự rụng trứng. Việc đứa trẻ tác động liên tục vào núm vú của người cha khiến testosterone giảm và hóc môn prolactin tăng lên. Đây là nguyên nhân chính khiến cơ thể người đàn ông tiết ra sữa giống như phụ nữ.

Việc cho con bú thường xuyên và lâu dài khiến những người đàn ông Aka có bộ ngực như những bà mẹ nuôi con. Họ rất tự hào về điều này vì có thể nuôi con khôn lớn từ chính dòng sữa của mình. (Thanh Hà)

Đòi li dị vì chồng ngày nào cũng... tặng quà

Lấy được một người chồng tốt, không bao giờ tranh luận hay la mắng vợ, thay vào đó, luôn tỏ ra lịch thiệp và ngọt ngào, lại còn thường xuyên giúp vợ làm việc nhà và mua quà tặng vợ… chắc chắn là niềm mơ ước của đại bộ phận chị em phụ nữ. Thế nhưng, với một phụ nữ ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thì hoàn toàn không phải. Những ưu điểm nói trên của người chồng lại trở thành nhược điểm trong mắt cô, nó khiến cô như sống trong địa ngục…

Cô nói : “Tôi cảm thấy nghẹt thở với tình yêu của anh ta. Anh ta thậm chí còn giúp tôi lau nhà dù tôi không nhờ. Tôi luôn háo hức chờ đến một ngày chúng tôi cãi nhau. Nhưng điều này dường như là không thể. Bởi người chồng lãng mạn của tôi luôn tha thứ cho vợ và tặng quà tôi mỗi ngày. Tôi cần một cuộc tranh luận thực sự, thậm chí là cãi nhau, chứ không phải một cuộc sống bình yên phẳng lặng như thế này”.

Yêu thương, chiều chuộng vợ hết sức và muốn trở thành một người chồng hoàn hảo. Ngay khi bị vợ phàn nàn về cân nặng của mình, người chồng thậm chí còn thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và tập thể dục cật lực đến gãy cả chân để giảm cân nhưng cũng chẳng vừa lòng người vợ mới cưới. Cô vẫn đệ đơn ly dị sau một năm chung sống, tất cả cũng chỉ vì, người chồng mắc “tội” quá tốt. Phụ nữ đúng là thật khó hiểu. (Hải Anh)

Chơi trò chơi điện tử để chữa bệnh

Mặc dù mới đây Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bổ sung thêm chứng "nghiện trò chơi điện tử" là một chủng loại dịch bệnh với tên gọi "Rối loạn trò chơi điện tử" (Gaming Disorder) và được xếp cạnh chứng nghiện cờ bạc (Gambling Disorder), nhưng các chuyên gia thần kinh học tại Đại học Tự chủ quốc gia Mexico (UNAM) lại khẳng định trò chơi điện tử còn có khả năng trị bệnh.

Cụ thể, các chuyên gia của UNAM đã chế tạo một bộ trò chơi điện tử nhằm giúp các bệnh nhân khó cử động bàn tay hoặc cánh tay sau các tai nạn liên quan đến mạch máu não.

Các trò chơi trong bộ trò chơi trên đều đòi hỏi bệnh nhân phải sử dụng vai, cánh tay và cổ tay, bàn tay cũng như phối hợp giữa tay và mắt.

Cũng có những trò chơi màn hình cảm ứng, như trò Sandwichmania, trong đó người chơi có thể luyện các ngón tay bằng việc chọn nguyên liệu cho chiếc bánh sandwich của mình.

Qua việc chơi bộ trò chơi điện tử này, khả năng phục hồi ở các bệnh nhân bị kém cử động chi trên sẽ được đẩy nhanh nhờ khả năng não liên tục tạo ra các kết nối mới, và sự lặp đi lặp lại của một số cử động.

Chuyên gia Ana Maria Escalante cho biết, thời điểm bắt đầu trị liệu rất quan trọng. Cách phục hồi mới này giúp bệnh nhân thực hành sớm và thường xuyên tùy theo khả năng của mình, vì bệnh nhân có thể tải các trò chơi điện tử và thực hành tại nhà.

Ngoài ra, việc tạo ra một số trò chơi điện tử phù hợp cho việc trị bệnh, các chuyên gia còn sử dụng cảm biến chuyên biệt cho bàn tay, cho phép phát hiện chuyển động mở và nắm tay. Tuy một số trò chơi còn đang trong giai đoạn hoàn thiện, song nhóm chuyên gia hy vọng sẽ sớm được triển khai. (Hà Phương)

PV

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/chuyen-la-the-gioi-so-245-561056/