Chuyện lạ thế giới số 233

Mới đây, Công ty Cuddle Clones, một trong những công ty kinh doanh các sản phẩm độc đáo phục vụ thú cưng, đã cho ra sản phẩm dép đi trong nhà vô cùng đáng yêu. Đôi dép nhìn từ xa y như những con thú cưng thực sự.

Dép thú cưng

Chẳng hạn, nếu bạn muốn có một đôi dép đi trong nhà y hệt chú cún cưng mình đang nuôi, bạn chỉ cần chụp hình chú cún rồi gửi về cho công ty, 8 tuần sau bạn sẽ nhận được một đôi dép giống y hệt cún cưng thật, bạn sẽ phải ngất ngây trước độ chân thực, tỉ mỉ của chúng.

Nếu để đôi dép và chú cún lại gần nhau, nhiều khi bạn sẽ không thể nhận ra đâu là cún cưng của mình còn đâu là đôi dép… Vì sản phẩm được làm thủ công hoàn toàn nên thời gian hoàn thành khá lâu, và giá cũng không hề “dễ chịu” chút nào, khoảng 199 USD/đôi (tương đương 4,6 triệu VNĐ). (Trang Lê)

Cùng lúc 2 tay vẽ 2 tranh

Người họa sĩ có khả năng đặc biệt khiến mọi người phải “choáng váng” này chính là cô Rajacenna, người Hà Lan.

Được biết Rajacenna mới chỉ học vẽ từ năm 2009, nhưng chỉ 1 năm đã tạo ra những bức tranh chân dung người nổi tiếng hết sức chân thực chỉ bằng một cây bút chì và sớm trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trên mặt báo năm 2010 với danh hiệu họa sĩ thần đồng.

Rajacenna phát hiện ra mình không chỉ giỏi vẽ mà còn có thể vẽ tốt bằng cả 2 tay. Không chỉ vậy, cô còn có thể vẽ 2 bức tranh chân dung riêng biệt, hoàn toàn khác nhau bằng cả 2 tay cùng một lúc.

Kỹ năng vẽ điêu luyện của Rajacenna hiện tại là minh chứng của việc không ngừng khám phá, rèn luyện bản thân. Tuy nhiên, khả năng này của Rajacenna cũng khiến không ít người hoài nghi, cho rằng đó là điều không thể. (Anh Kiệt)

Nhận hàng sau 4 thế kỷ

Cung điện Versailles ở ngoại ô Paris, Pháp sẽ nhận một khối đá được đặt hàng từ thế kỷ 17, thời điểm xây dựng công trình. Đây là khối đá cẩm thạch đỏ nặng 3 tấn, được đặt hàng cho Cung điện Versailles vào năm 1670, khối đá dự kiến được dùng để xây một nhà nguyện trong cung điện này nhưng vì một lý do chưa được xác định, đơn đặt hàng khối đá này đã không được thực hiện.

Khối đá nói trên được tìm thấy tại rìa một mỏ đá ở Caunes, tỉnh Aude, miền Nam nước Pháp, và sẽ được chuyển đến lâu đài Versailles theo đúng phương thức giao hàng của thế kỷ 17. Được biết, vào thế kỷ 17, thị trấn Caunes cung cấp đá cẩm thạch đỏ cho nhiều công trình xây dựng lâu đài và tượng đài trên khắp nước Pháp. Theo Hiệp hội Các nhà khai thác đá cẩm thạch vùng Minevois, một sự lãng quên như vậy không thể không được sửa sai.

Ông Khalid Massoud, quản lý mỏ đá Caunes và là Chủ tịch của Hiệp hội, khẳng định sẵn sàng "thực hiện đơn đặt hàng như vào thời điểm đó", nghĩa là khối đá cẩm thạch sẽ được giao đúng theo phương thức vận chuyển của thế kỷ 17.

Cụ thể, đầu tiên khối đá sẽ được chuyển đến kênh đào Canal du Midi (kênh đào của Pháp nối liền sông Garonne với biển Địa Trung Hải) trên một chiếc xe ngựa kéo, sau đó được đưa lên một chiếc bè. Hành trình vận chuyển sẽ kéo dài hơn một năm. Thời gian giao hàng kéo dài như vậy vì thông qua dự án này, các nhà khai thác mỏ đá Caunes muốn mang đến những hình ảnh sống động và khuếch trương nghề nghiệp của họ tại mỗi giai đoạn của cuộc hành trình. Chiếc bè hiện đang được đóng tại Aude và sẽ sẵn sàng rời bến vào tháng 6 tới. (Phụng My)

Xuống đáy biển để cưới

Vào ngày Lễ tình nhân 14-2 vừa qua, 9 cặp cô dâu chú rể tại tỉnh Trang, miền Nam Thái Lan đã lặn xuống biển ở độ sâu 8m để tổ chức lễ cưới. Cũng giống như các lễ cưới truyền thống, các cô dâu, chú rể đều mặc áo, váy truyền thống màu trắng, bơi đến bàn tổ chức hôn lễ gần động Morakot. Các nhà tổ chức, đều là chuyên gia lặn, đã chúc phúc cho các đôi uyên ương.

Sau khi cùng ký giấy chứng nhận kết hôn dưới đáy biển, các cặp cô dâu chú rể tháo mặt nạ thở và trao nhau nụ hôn đầu tiên với tư cách là vợ chồng. Các đôi mới cưới cũng tham gia vào những nghi lễ Phật giáo cầu an trong ngày 14-2. (Trúc Phương)

Muốn sống thọ, hãy… lười

Sống thọ và khỏe mạnh là điều mà mỗi người chúng ta đều hướng đến, nhưng làm sao để đạt được điều này? Một trong những điều cơ bản là cần giữ thói quen sinh hoạt và ăn uống lành mạnh; đồng thời nên “lười”, nên bỏ đi những thói quen không tốt.

Lười ở đây chính là “lười” tức giận, “lười” lo âu, “lười” sốt ruột và “lười” ăn nhiều chứ hoàn toàn không phải là “lười" lao động, làm việc hay tập thể dục thể thao đâu nhé.

Theo các nhà khoa học, cảm xúc có liên quan mật thiết đến sức khỏe, và việc tức giận gây ảnh hưởng vô cùng xấu. Cụ thể khi tức giận, cơ thể sẽ tiết ra những chất có hại, điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của gan. Ngoài ra còn dễ làm tăng huyết áp, khiến chúng ta dễ mắc bệnh cao huyết áp. Do đó, những người “lười” tức giận, luôn lạc quan vui vẻ có thể kéo dài tuổi thọ.

Để luôn lạc quan vui vẻ, dĩ nhiên bạn phải làm sao để cân bằng cuộc sống, không nên để xảy ra tình trạng mất ngủ. Nếu chúng ta không ngủ đủ sẽ dễ làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Việc ăn uống cũng vô cùng quan trọng với những người sống thọ. Bởi ăn quá no sẽ tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa, ăn quá nhiều lâu ngày sẽ gây hại cho cơ thể, dẫn đến nhiều căn bệnh về đường ruột, dạ dày. Hơn nữa, nếu mỗi bữa đều ăn quá no sẽ nhanh chóng bị béo phì cũng như dẫn đến các bệnh cao huyết áp, đường huyết cao và mỡ máu cao, từ đó ảnh hưởng đến tuổi thọ. (Tâm Nguyễn)

PV

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/the-gioi-di-thuong/chuyen-la-the-gioi-so-233-537304/