Chuyện lạ ở Hà Tĩnh: Xây cổng làng trên... ruộng lúa, kênh nước

Cổng làng tại xã Tượng Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) được cho là xây dựng 'ngược' quy hoạch bởi đáng lẽ nó được xây dựng ngay ngắn trên đường thì ngược lại cổng làng được xây ngay trên ruộng lúa và kênh nước.

Cổng làng được cho là quy hoạch "vô lý"

Cổng làng được cho là quy hoạch "vô lý"

Theo ông Dương Kim Huy, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, cổng làng được cho là xây dựng “chướng mắt” người nhìn như hình trên là do nhân dân tự đóng góp, xây dựng, còn xã sẽ có trách nhiệm mở rộng tuyến đường.

"Sở dĩ cổng làng “nằm” chình ình, chướng mắt giữa ruộng và kênh nước là do yêu cầu gấp rút từ nhân dân, mặt khác do nguồn kinh phí xây dựng đường về muộn. Hơn nữa, việc xây dựng cổng làng là tiêu chí nằm trong xây dựng nông thôn mới của xã, thể hiện "bộ mặt" văn hóa của địa phương" - ông Huy cho biết.

Cũng theo ông Huy, cổng làng đã nằm trong quy hoạch xây dựng đường liên xã. Cổng có chiều ngang 4,5m, cao khoảng 4m, phía trên được xây mái, 4 cột trụ được sơn màu vàng, ở giữa cổng có mương thủy lợi chảy qua, hai cột trụ nằm bên mép tường rào nhà dân, hai cột còn lại nằm sát mép ruộng.

Cổng làng có kinh phí 76 triệu đồng, do dân tự thiết kế, xây dựng, được làm từ đầu năm 2018 và hoàn thành trong một tháng. Trước khi xây dựng xã đã họp dân, dưới sự chấp thuận của bà con.

Cổng được xây giữa mương nước,

Sau khi hoàn tất cổng, xã sẽ chính thức khởi công xây dựng tuyến đường liên xã kéo dài từ thôn Bắc Bình đến trụ sở Ủy ban. Đường có chiều dài 2,5km, rộng 9m, với tổng kinh phí 200 triệu và sẽ khởi công giữa tuần này và dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2018.

Giải thích về việc vì sao cổng làng không xây dựng trên đường mà lại được đặt giữa mương nước và lấn sang ruộng lúa, ông Huy nói, việc xây dựng cộng như vậy là có sự đón trước quy hoạch, việc làm đường và xây cổng có sự chênh lệch về tiến độ khoảng 1 tháng. Cổng là người dân tự làm, còn đường là xã đầu tư. Nên nguồn tiền nào về trước thì thực hiện xây dựng trước. "Tôi thừa nhận có sự chệnh lệch về quy hoạch, nhìn vào rất chướng mắt. Sắp tới khi triển khai xây dựng đường thì sẽ trở nên hài hòa, đẹp mắt hơn", ông Huy khẳng định.

khi nhìn vào nhiều người cảm thấy rất "chướng mắt"

Theo ông Nguyễn Văn Huynh (49 tuổi, trú xã Tượng Sơn), từ khi chính quyền xây cổng, người dân đã góp ý rằng nên làm đường trước mới làm cổng, nếu không sẽ rất khó nhìn và chắc chắn sẽ chịu “búa rìu” của dư luận.

Còn ông Trần Việt Hà, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cũng thừa nhận, có sự chênh lệch về quy hoạch, cổng làm trước đường làm sau nên khi nhìn vào thấy rất vô lý. Tuy nhiên, đầu tháng 6, xã Tượng Sơn sẽ triển khai xây dựng con đường này để kịp tiến độ, đúng theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Trương Hoa

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chuyen-la-o-ha-tinh-xay-cong-lang-tren-ruong-lua-kenh-nuoc-post261605.info