Chuyện lạ người lính Pháp bắt giữ 80 lính phát xít Đức

Khi mới 17 tuổi, John Jammes là một binh sĩ dày dạn kinh nghiệm trong lực lượng kháng chiến Pháp. Ông cùng đồng đội bắt giữ được 80 binh lính phát xít Đức và nhốt họ cho đến khi kết thúc Thế chiến 2.

John Jammes, 92 tuổi, mới gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của mình khi tham gia lực lượng kháng chiến Pháp và bắt giữ được hàng chục binh sĩ phát xít Đức.

John Jammes, 92 tuổi, mới gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của mình khi tham gia lực lượng kháng chiến Pháp và bắt giữ được hàng chục binh sĩ phát xít Đức.

Theo lời kể của ông Johh, khi nước Pháp bị Đức quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến 2, ông đã tham gia lực lượng kháng chiến năm 1944.

Theo lời kể của ông Johh, khi nước Pháp bị Đức quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến 2, ông đã tham gia lực lượng kháng chiến năm 1944.

Những cuộc tấn công như trên luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Ông Johh kể rằng có 3 lính kháng chiến Pháp bị lính Đức quốc xã bắt khi thực hiện cuộc phục kích như trên. Hậu quả là những người lính yêu nước của Pháp bị kẻ thù chôn sống.

Ngoài ra, để bắt được các lính Đức quốc xã, nhóm kháng chiến của ông Johh còn nhận được tin báo từ người dân địa phương.

Nhờ vậy, nhóm của ông đã bí mật bắt giữ được tổng cộng 80 lính Đức quốc xã và giam giữ họ trong các chuồng gia súc của người dân địa phương cho đến khi Thế chiến 2 kết thúc.

Đặc biệt, nhóm của ông Johh còn thực hiện nhiệm vụ đưa các lính Mỹ, Anh đến nơi an toàn sau khi máy bay của họ bị quân Đức bắn hạ.

Nhóm kháng chiến cung cấp thức ăn, nơi ở và giấy tờ giả để họ đến nơi an toàn, kịp thời hội quân với đồng đội để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, ông Johh được trao tặng huân chương Croix de Guerre vì hành động dũng cảm trong chiến tranh.

Video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chuyen-la-nguoi-linh-phap-bat-giu-80-linh-phat-xit-duc-1243459.html