Chuyện lạ, HLV V-League lên án trọng tài dù 2 lần được 'cứu'

Dù được hưởng lợi thế từ quyết định của trọng tài nhưng HLV Vũ Hồng Việt của Quảng Nam vẫn lên án vị Vua áo đen.

Quảng Nam (áo xanh) không phục quyết định của trọng tài

Quảng Nam (áo xanh) không phục quyết định của trọng tài

Trong trận đấu thuộc vòng 5 V-League 2020 diễn ra chiều 17/6, Quảng Nam trên sân nhà đã nhận thất bại 1-2 trước B.Bình Dương.

HLV Vũ Hồng Việt và các thành viên Quảng Nam đã phản ứng gay gắt khi trọng tài Nguyễn Đình Thái đưa ra quyết định thổi phạt đền ở phút 79.

Thậm chí, sau trận, Quảng Nam tiếp tục “quây” trọng tài để đòi công bằng, trong khi CĐV trên khán đài liên tục lăng mạ ông Thái.

Dưới quan điểm của mình, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng, sai sót của trọng tài Nguyễn Đình Thái đã làm hỏng trận đấu.

Tuy nhiên, theo dõi lại tình huống Quảng Nam bị phạt đền, Duy Khánh đúng là đã đánh vào mặt Tiến Linh trong vòng cấm. Có thể hiểu quyết định của ông Thái là chính xác.

Đáng nói hơn, chính Quảng Nam mới là đội được hưởng lợi từ quyết định của trọng tài.

Cụ thể, phút 65 của trận đấu, từ quả phạt góc bên cánh trái của đội khách, Gustavo (B.Bình Dương) đã đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng.

Ông Thái xác định Gustavo đã phạm lỗi với thủ môn Phạm Văn Cường nhưng thực tế cầu thủ chủ nhà Kebe mới là người va chạm với thủ thành tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, trọng tài Thái còn bỏ qua tình huống Anh Hùng (Quảng Nam) kéo ngã Tiến Linh trong vòng cấm.

P.L

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chuyen-la-hlv-v-league-len-an-trong-tai-du-2-lan-duoc-cuu-d469227.html