Chuyện lạ: Bị truy nã vẫn bắt taxi đi chơi

Quá trình xác minh, được biết Trung là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội 'Cố ý gây thương tích' do Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên ra quyết định trước đó.

Xác nhận thông tin trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (31/3), lãnh đạo Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 1 thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho hay, đơn vị vừa bắt và tạm giữ một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm trong quá trình làm nhiệm vụ.

Đối tượng Trung bị lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Theo đó, vào khoảng 22h15 đêm qua (30/3), trong lúc làm nhiệm vụ tại Km77+900 trên QL 18A thuộc phường Yên Thanh (TP. Uông Bí), Đội TTKS Giao thông số 1 phát hiện hiện xe taxi BKS 15A - 021.07 thuộc hãng My Sơn (Hải Phòng) do Nguyễn Quang Thắng (SN 1981), trú tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) điều khiển hướng Uông Bí - Hạ Long có nhiều điểm nghi vấn nên đơn vị ra tín hiệu dừng lại.

Khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe taxi chở Đỗ Việt Trung (SN 1991), trú tại khu 1, phường Đại Yên (TP. Hạ Long). Quá trình xác minh, được biết Trung là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Cố ý gây thương tích” do Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên ra quyết định trước đó, nhưng y đã bỏ trốn. Sau đó bị cơ quan chức năng bắt giữ khi y đang bắt taxi đi chơi.

Hiện, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 1 hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an thị xã Quảng Yên để xử lý theo thẩm quyền.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/chuyen-la-bi-truy-na-van-bat-taxi-di-choi-20180331183752088.htm