Chuyện kỳ lạ ở Thanh Hóa:một mảnh đất có hai sổ đỏ tại Cẩm Quý, Cẩm Thủy

Mặc dù, đất đã có chủ nhưng chính quyền xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) vẫn chuyển đổi cấp quyền sử dụng đất cho hộ khác

Nhiều ngày qua, bà Cao Thị Cám, sống tại thôn Chiềng 1 xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa liên tục có đơn phản ánh gửi đến tòa soạn Thời báo Doanh nhân kêu cứu .

Phóng viên Thời báo Doanh nhân đã gặp trực tiếp bà Cám nghe bà trình bày:' năm 1994 gia đình tôi được UBND huyện Cẩm Thủy cấp GCNQSDĐ đất với diện tích đất là: 2.500m2, có 63m tiếp giáp với mặt đường tỉnh lộ 532B trong đó có 2.100m2 đất thổ canh lâu dài, 400m2 đất ở thổ cư lâu dài, được thể hiện tại tờ bản đồ số 4, số thửa 214, theo bản đồ 299 của UBND huyện Cẩm Thủy '.

Đơn phản ánh kêu cứu của bà Cao Thị Cám.

Đến ngày 14/3 /2001, gia đình bà có đổi nhà và đất cho ông Cao Văn Oanh với tổng diện tích đất đổi là: 892m trong tổng diện tích 2.500m2 của gia đình. Sự việc này hai bên thỏa thuận viết giấy tay với nhau và hiện nay vẫn chưa làm thủ tục sang tên chuyển nhượng theo luật đất đai quy định. Gia đình ông Oanh vẫn đang sử dụng ổn định đúng theo diện tích đất đổi là: 892m2, như vậy số đất còn lại vẫn thuộc của gia đình bà đang sử dụng ổn định lâu nay được nhà nước giao quyền sử dụng đất từ năm 1994,

Bà Cám chỉ toàn bộ diện tích đất của nhà bà diện tích 2.500m2, có 63m tiếp giáp với mặt đường Tỉnh lộ 532B.

Đây là GCNQSDĐ của UBND huyện Cẩm Thủy cấp cho bà gia đình bà Cao Thị Cám năm 1994.

Chuyện kỳ lạ, bất ngờ là khoảng tháng 6/2015, bà Chu Thị Thanh là hộ ở liền kề với đất nhà bà, đã dựng lên tấm biển giao bán đất trên phần lô đất của gia đình bà.

Bà Cám đang chỉ đây là đất của nhà bà mà xã, và UBND huyện cấp cho nhà bà Chu Thị Thanh.

Việc này bà gặp trực tiếp bà Thanh Bà Thanh cho biết được cấp GCNQSDĐ nên quyền bán là hợp pháp.

Bà đã làm đơn khởi kiện nhiều lần lên chính quyền xã, và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết thì tá hỏa mới được biết, bà Chu Thị Thanh đã được UBND huyện cấp GCNQSDĐ số BO 466667 cấp ngày 5/7/2013 diện tích đất bà Thanh được cấp là 725m2 và chuyển sử dụng mục đích 200m2 đất ở lâu dài, đất này đang nằm trong phần đất của gia đình bà

Chính quyền xã, và UBND huyện đã cấp GCNQSDĐ năm 1994 cho nhà bà, đến ngày 5/7/2013 chính quyền xã, cùng UBND huyện lại cấp GCNQSDĐ cho bà Chu Thị Thanh .Vậy việc làm này của chính quyền xã và UBND huyện có động cơ hay mục đích gì ?

Đây là giấy của chính quyền xã, cùng UBND huyện cấp GCNQSDĐ cho bà Chu Thị Thanh trên phần đất của nhà bà Cao Thị Cám.

Được biết, sau khi có đơn khiếu kiện của bà từ năm 2015 đến nay, các cấp có thẩm quyền giải quyết mới vào cuộc xác minh xử lý. Được biết ngày 15/6/2017 UBND huyện ra quyết định thu hồi GCNQSDĐ số: SRI BO 466853 mang tên Chu Thị Thanh chuyển nhượng cho con Cao Thị Yến song hiện nay chính quyền xã và UBND huyện chưa giải quyết rất điểm vụ việc để trả lại đất cho bà Cám

Phóng viên Thời báo Doanh nhân có buổi làm việc với ông Phạm Văn Sử - phó chủ Tịch UBND xã Cẩm Quý, Vị này cho biết vụ việc của hộ gia đình bà Cao Thị Cám làm đơn khởi kiện vụ việc đất đai của gia đình bà là có thật và ông còn được chủ Tịch UBND xã ủy quyền trực tiếp làm việc về vụ việc này, Còn quan điểm hướng giải quyết xử lý xã sai, huyện sai và ai sai người nấy chịu.

Rất mong các cấp thẩm quyền các, các ban ngành nhanh chóng vào cuộc xác minh xử lý vụ việc rất điểm.

Thời báo Doanh nhân tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Văn Huy

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//chuyen-ky-la-o-thanh-hoamot-manh-dat-co-hai-so-do-tai-cam-quy-cam-thuy_n38688.html