Chuyển khung phạt cựu CSGT liên quan đến đường dây mua bán 'logo xe vua'

Dự kiến ngày 14/8, TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử đường dây mua bán 'logo xe vua', giải cứu xe quá tải do Nguyễn Văn Thới, Lê Thị Cẩm Vân cầm đầu và các đồng phạm về tội Đưa hối lộ và Làm môi giới đưa hối lộ.

Phiên tòa này do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Phạm Uyên Thy và 3 hội thẩm nhân dân. Giữ quyền công tố tại phiên tòa là ông Trương Hùng Cường (kiểm sát viên, VKSND TPHCM).

Trong phiên tòa sắp tới có 5 luật sư bào chữa cho 10 bị cáo. Ngoài ra nhằm làm rõ một số vấn đề của vụ án, HĐXX cũng triệu tập 5 người tới tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Bị can Nguyễn Cảnh Chân (nguyên CSGT thuộc tỉnh Đồng Nai) bị truy tố tội Môi giới hối lộ; 9 bị can ra tòa vì tội Đưa hối lộ gồm: Nguyễn Văn Thới, Trần Quốc Thái, Lê Thị Cẩm Vân, Mai Văn Thái Em, Trần Trọng Nhân, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Minh Thiên, Nguyễn Mai Hữu Nhân (cùng ngụ TP HCM), Huỳnh Tấn Thắng (ngụ Long An).

Bị can Chân là CSGT duy nhất trong 80 cán bộ CSGT, TTGT có liên quan vụ án bị truy tố đưa ra xét xử.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, cận ngày xét xử đã có diễn biến bất ngờ là TAND TP HCM đã quyết đổi khung hình phạt đối với 3 bị can theo hướng nặng hơn.

Cụ thể, 2 bị can Nguyễn Văn Thới, Trần Quốc Thái bị VKSND Tối cao truy tố điểm đ, e khoản 2 Điều 346 Bộ luật hình sự, tội danh Đưa hối lộ. Tuy nhiên, TAND TP HCM đã chuyển sang khoản 4 Điều 364.

Tương tự, bị can Lê Thị Cẩm Vân bị truy tố điểm đ, e khoản 2 Điều 364 tội Đưa hối lộ sang khoản 3, Điều 364. Các bị can còn lại TAND TP HCM giữ nguyên điều, khoản tội Đưa hối lộ mà VKSND Tối cao đã truy tố.

Cựu CSGT Nguyễn Cảnh Chân vừa bị tòa chuyển khung phạt. Ảnh: NLĐ.

Cựu CSGT Nguyễn Cảnh Chân bị truy tố khoản 2 Điều 365 tội Môi giới hối lộ có khung hình phạt 2-7 năm tù, bị tòa chuyển sang khoản điều này với khung hình phạt 8-15 năm tù.

Theo hồ sơ, đây là vụ án mua bán "logo xe vua" cho khoảng 15.000 lượt ô tô, thu về gần 23 tỷ đồng. Thới, Vân đã dùng một phần số tiền này để đưa hối lộ cho 80 cán bộ CSGT, Thanh tra giao thông (TTGT, bao gồm cả bị cáo Chân) trên địa bàn TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương.

CQĐT đã lấy lời khai của 80 người này nhưng không có người nào thừa nhận đã nhận tiền để không xử phạt các xe quá tải.

Trước đó, vào ngày 19/4, TAND TP HCM đã đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm tuy nhiên tòa đã quyết định trả hồ sơ yêu cầu Bộ Công an và VKSND Tối cao điều tra bổ sung một số vấn đề quan trọng, trong đó có việc làm rõ người nhận hối lộ. Bởi vì có người bị truy tố tội Đưa hối lộ, có người bị truy tố tội Môi giới hối lộ mà không có người nhận hối lộ thì tiền hối lộ đi đâu, ai nhận.

Tuy nhiên, CQĐT cho là không thể làm rõ được để truy tố những người nhận hối lộ nên chuyển lại VKS.

Dân Trí cho biết, tại phiên tòa này, bị cáo Chân khai nhận từ tháng 7/2014 cho đến khi CQĐT phát hiện thì Chân có nói với ông S., Đội trưởng 1 đội thuộc phòng CSGT tỉnh Đồng Nai. Từ đó thì Thới đưa tiền cho bị cáo chuyển cho anh S. Trong thời gian này, Thới đã chuyển tiền cho Chân 7 lần với tổng số tiền 600 triệu đồng, Chân đều đưa cho ông S., mỗi lần ông S. cho Chân 5 – 10 triệu đồng.

Đến tháng 5/2015, ông S. qua đời thì Chân tiếp tục tìm đến ông T. (1 Phó trưởng phòng CSGT tỉnh Đồng Nai) giúp đỡ Thới thì được ông T. đồng ý. Trong thời gian từ 7/4/2015 đến 7/8/2015, Thới đã đưa cho Chân số tiền 603 triệu đồng, trong đó có 3 triệu đồng phúng viếng ông S., số còn lại dùng hối lộ. Liên quan tới số tiền này, Chân khai đưa cho ông T. 300 triệu số còn lại giữ lại.

Trong thời gian này xe có dán "logo xe vua" bị bắt thì Thới gọi cho Chân và Chân báo lại cho ông T.; còn sau đó ông T. xử lý như thế nào thì Chân không rõ.

Khi được điều tra lại, 2 bị can Thới và Thái vẫn giữ nguyên lời khai về việc đưa hối lộ cho cán bộ TTGT và CSGT khi phúc cung và đối chất. Ngoài lời khai của các bị can thì không có tài liệu, chứng cứ nào khác do đó chưa đủ cơ sở để kết luận những cán bộ giao thông mà họ khai đã có hành vi nhận hối lộ.

Riêng Vân và các đồng phạm khác dù có nhận dạng được một số cán bộ giao thông và giữ nguyên lời khai đưa hối lộ khi phúc cung và đối chất nhưng CQĐT cho rằng vẫn chưa đủ cơ sở kết luận hành vi nhận hối lộ của các cán bộ giao thông mà họ khai.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 19/4, bị cáo Chân khai nhận từ tháng 7/2014 cho đến khi CQĐT phát hiện thì Chân có nói với ông S., Đội trưởng 1 đội thuộc phòng CSGT tỉnh Đồng Nai. Từ đó thì Thới đưa tiền cho bị cáo chuyển cho anh S.

Trong thời gian này, Thới đã chuyển tiền cho Chân 7 lần với tổng số tiền 600 triệu đồng, Chân đều đưa cho ông S., mỗi lần ông S. cho Chân 5 – 10 triệu đồng.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/chuyen-khung-phat-cuu-csgt-lien-quan-den-duong-day-mua-ban-logo-xe-vua-250302.htm