Chuyện khó tin về hành trình xin cấp 'sổ đỏ' của một người dân ngay giữa Thủ đô

Dù đã có rất nhiều văn bản của các cơ quan chức năng xác nhận quyền lợi hợp pháp đối với ngôi nhà được di chúc lại, tuy nhiên, một bà cụ 'gần đất xa trời' vẫn chẳng biết bao giờ được chạm tay vào cuốn 'sổ đỏ' của mình chỉ vì bị những người xa lạ khiếu kiện vô căn cứ.

Trong đơn kêu cứu gửi các cơ quan báo chí, bà Đặng Thị Gái, trú tại 119 Bà Triệu (Nguyễn Du - Hai Bà Trưng - Hà Nội) cho biết, năm 1954, bố mẹ bà Gái là ông Đặng Văn Mộc và bà Triệu Thị Xe, Triệu Thị Doãn cùng 2 con là Đặng Thị Gái và Đặng Văn Phan từ quê lên Hà Nội sinh sống và thuê căn nhà 119 Bà Triệu của bà Nguyễn Thị Triệu.

Năm 1960, ông Mộc qua đời. Năm 1962, bà Triệu làm đơn giao đất cho nhà nước quản lý. Năm 1963, Sở quản lý nhà đất đồng ý giao khu đất cho bà Triệu Thị Xe sử dụng. Đồng thời, nhà cửa dột nát xuống cấp, bà Xe đã làm đơn xin phép thành phố cho xây dựng và được sở xây dựng cấp phép.

Ngày 16/6/1983, bà Xe và bà Doãn cùng viết di chúc để tại toàn bộ tài sản nhà đất 119 Bà Triệu cho bà Đặng Thị Gái thừa kế. Bản di chúc đã được UBND phường Nguyễn Du xác nhận.

Với nguồn gốc đất như vậy, ngày 13/1/2014, UBND phường Nguyễn Du đã có tờ trình do bà Trần Thị Tuyết Lan - Chủ tịch UBND phường - ký đề nghị xem xét, giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bà Đặng Thị Gái.

Mặt tiền ngôi nhà số 119 Bà Triệu mà bà Đặng Thị Gái được thừa kế hợp pháp.

Mặt tiền ngôi nhà số 119 Bà Triệu mà bà Đặng Thị Gái được thừa kế hợp pháp.

Cùng thời điểm, UBND quận Hai Bà Trưng nhận được đơn của bà Đặng Thị Bình (trú tại số 7 Trần Quốc Toản), ông Đặng Văn Tiến (trú tại 133 Tam Trinh, Hà Nội), bà Đặng Thị Thái (trú tại 44 Phố Huế, Hà Nội), bà Đặng Thị Lý (trú tại phòng 10B1 tập thể Nguyễn Công Trứ, Hà Nội) đề nghị UBND quận Hai Bà Trừng dừng cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở địa chỉ 119 Bà Triệu cho bà Đặng Thị Gái với lý do cho rằng họ có quyền lợi thừa kế của ông Đặng Văn Mộc vì cũng là cháu của ông Đặng Văn Mộc.

Ngày 26/8/2014, UBND quận Hai Bà Trưng đã ra thông báo số 819/UBND-TN&MT gửi những người khiếu nại trên cho biết, UBND quận đã giao Phòng TN&MT quận chủ trì, phối hợp với UBND phường Nguyễn Du làm việc với các bên có liên quan để làm rõ nội dung, chứng cứ pháp lý liên quan đến đơn kiến nghị về quyền thừa kế tài sản nhà đất 119 Bà Triệu.

Giấy phép xây dựng cấp cho bà Triệu Thị Xe năm 1963 với ngôi nhà 119 Bà Triệu.

Thông báo nêu rõ, theo giấy tờ, tài liệu pháp lý về sử dụng đất kèm theo hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho bà Đặng Thị Gái do UBND phường Nguyễn Du lập và trình UBND quận Hai Bà Trưng thể hiện nhà đất tại số 119 phố Bà Triệu thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Triệu. Trước năm 1960, ông Đặng Văn Mộc và hai bà Triệu Thị Xe, Triệu Thị Doãn sử dụng là do thuê của bà Triệu. Năm 1960, ông Mộc chết. Bà Doãn và bà Xe tiếp tục sử dụng.

Trong thời kỳ cải tạo nhà cửa, thực hiện theo thông tư 73-Ttg ngày 7/7/1962 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/6/1963, bà Nguyễn Thị Triệu có đơn gửi Ủy ban hành chính khu Hai Bà giao cho Nhà nước quản lý 3 ngôi nhà số 117, 119, 123 phố Bà Triệu. Trong đơn xin giao đất cho Nhà nước quản lý, bà Nguyễn Thị Triệu kê khai rõ đang cho bà Triệu Thị Xe thuê đất tại 119 phố Bà Triệu làm nhà ở.

Năm 1963, bà Xe có giấy xin sử dụng đất số 1390/QLĐ xin được sử dụng đất tại số 119 Bà Triệu kể từ ngày 01/01/1963. Giấy sử dụng đất đã được Sở Quản lý nhà đất đồng ý.

Tháng 4/1963, Viện thiết kế quy hoạch TP Hà Nội đã cấp giấy phép xây dựng số 136 cho phép bà Xe cải tạo, sửa chữa lại ngôi nhà này.

Thông báo số 819/UBND-TNMT của UBND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Liên quan đến việc giải quyết đơn thư của các ông bà: Đặng Thị Bình, Đặng Thị Lý, Đặng Văn Tiến, ngày 13/1/2014, UBND phường Nguyễn Du đã ban hành văn bản số 10/UBND trả lời: "Căn cứ tài liệu do Sở Tài nguyên và môi trường, tài liệu do hai bên cung cấp, hiện nay không có tài liệu nào xác định ông Đặng Văn Mộc có quyền quản lý và sở hữu nhà đất tại số 119 phố Bà Triệu, phường Nguyễn Du".

Không đồng ý với thông báo số 819/UBND-TN&MT của UBND quận Hai Bà Trưng, ông Tiến và bà Lý tiếp tục khiếu kiện. Ngày 30/12/2014, UBND quận Hai Bà Trưng có Quyết định giải quyết khiếu nại số 4575 có nội dung hủy bỏ văn bản số 819, tạm dừng việc cấp GCNQSDĐ cho bà Gái.

Tuy nhiên, ngày 8/10/2015, Thanh tra TP. Hà Nội có báo cáo số 2367 gửi UBND TP. Hà Nội với nội dung kiến nghị giữ nguyên văn bản số 819 nêu trên, tiếp tục thực hiện quy trình cấp GCN cho bà Gái và đã được UBND TP. Hà Nội chấp nhận.

Văn bản số 8097/UBND-TNMT của UBND TP. Hà Nội

Ngày 13/11/2015, UBND TP. Hà Nội ban hành văn bản số 8097/UBND-TNMT với nội dung đồng ý với kiến nghị trong báo cáo số 2367 của Thanh tra TP. Hà Nội và giao UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện theo nội dung kiến nghị của thanh tra thành phố.

Ngày 28/12/2015, ông Tiến và bà Lý khởi kiện văn bản số 8097 của UBND TP. Hà Nội ra TAND TP. Hà Nội. Ngày 25,28 và 29/11/2016, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử và ban hành bản án số 21/2016/HCST quyết định bác yêu cầu khởi kiện của ông Đặng Văn Tiến và bà Đặng Thị Lý đề nghị hủy văn bản số 8097/UBND-TNMT của UBND TP. Hà Nội.

Tiếp đó, ngày 16/10/2017, TAND TP. Hà Nội đã ra Quyết định số 30/2017/QĐST-HC đình chỉ giải quyết vụ án hành chính về việc ông Tiến và bà Lý khiếu kiện văn bản số 8097/UBND-TNMT của UBND TP. Hà Nội.

Ngày 06/02/2018 , Thanh tra TP. Hà Nội đã ban hành văn bản số 584/BC-TTTP(P1) về quá trình giải quyết việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở tại số nhà 119 Bà Triệu, phường Nguyễn Du cho bà Đặng Thị Gái. Trên cơ sở đó, ngày 08/3/2018, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản số 917/UBND-ĐT chỉ đạo UBND quận Hải Bà Trưng tiếp tục tổ chức thực hiện văn bản số 8097/UBND-TNMT của UBND TP. Hà Nội.

Văn bản số 917/UBND-ĐT của UBND TP. Hà Nội

Điều lạ là trong khi các cơ quan chuyên môn và các cấp chính quyền TP. Hà Nội, quận Hai Bà Trưng đã kiểm tra, rà soát và khẳng định rõ ràng nguồn gốc nhà đất tại số 119 Bà Triệu không hề thuộc sở hữu của ông Đặng Văn Mộc và tiếp tục tiến hành cấp GCNQSDĐ hợp pháp cho bà Gái thì ngày 11/4/2018, TAND quận Hai Bà Trưng ra Thông báo thụ lý vụ án dân sự số 52/2018/TLST-DS giữa nguyên đơn là bà Đặng Thị Thành (SN 1949), bà Đặng Thị Bình (SN 1956) với bị đơn là bà Đặng Thị Gái (SN 1943).

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có tên bà Đặng Thị Lý (SN 1963), ông Đặng Trần Tiến (SN 1958), bà Đặng Thị Thái (SN 1952), ông Đặng Văn Phan, bà Đặng Thị Tâm (SN 1962).

Nội dung nguyên đơn khởi kiện là về việc chia thừa kế, chia tài sản chung đối với di sản thừa kế của vợ chồng cụ Đặng Văn Mộc, ông Đặng Văn Bắc là nhà đất tại số 119 phố Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quyết định thụ lý do bà Lê Thị Mỹ Lanh - thẩm phán - ký ban hành.

Thông báo thụ lý vụ án dân sự số 52/2018/TLST-DS của TAND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điều nực cười là trước đó không lâu, ngày 02/01/2018, TAND quận Hai Bà Trưng cũng từng ra Thông báo thụ lý vụ án dân sự số 08/2018/TLST-DS giữa nguyên đơn là bà Đặng Thị Lý (SN 1963) với bị đơn là bà Đặng Thị Gái (SN 1943).

Nội dung nguyên đơn khởi kiện yêu cầu TAND quận Hai Bà Trưng buộc bà Gái phải trả lại tài sản nhà đất tại số 119 Bà Triệu. Quyết định thụ lý do bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, thẩm phán ký ban hành.

Sau đó, ngày 28/3/2018, TAND quận Hai Bà Trưng lại ra Quyết định số 06/2018/QĐST-DS đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Quyết đinh nêu rõ, ngày 28/3, TAND quận Hai Bà Trưng nhận được Đơn đề nghị rút đơn khởi kiện của bà Đặng Thị Lý về việc khởi kiện đối với bà Đặng Thị Gái. Từ đó, bà thẩm phán Đỗ Thị Hồng Hạnh đã ký quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự nêu trên.

Bức xúc trước vấn đề này, bà Đặng Thị Gái cho biết: "Tôi nhận thấy TAND quận Hai Bà Trưng cần xác định rõ đối tượng khởi kiện cũng như chủ thể khởi kiện vụ án này. Những người khởi kiện như ông Tiến, bà Lý, bà Thành, bà Bình... đều là anh em ruột và trong hàng thừa kế. Trong khi đó, rất nhiều quyết định của các cơ quan có thẩm quyền đều đã bác bỏ yêu cầu của những người này, đồng thời xác định họ không có liên quan đến khối tài sản của mẹ tôi.

Việc TAND quận Hai Bà Trưng liên tục thụ lý các vụ án cùng nội dung khởi kiện khiến cho việc cấp GCNQSDĐ ngôi nhà 119 Bà Triệu cho tôi gặp nhiều khó khăn, bị kéo dài thời gian. Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tôi, để người dân chúng tôi luôn vững tin vào pháp luật".

Quang Minh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/chuyen-kho-tin-ve-hanh-trinh-xin-cap-so-do-cua-mot-nguoi-dan-ngay-giua-thu-do-20180503001126443.htm