Chuyện kể huyền bí ở các ngọn núi nổi tiếng nhất TG

Một số ngọn núi nổi tiếng thế giới xuất hiện những bí ẩn khó lý giải, thách thức giới chuyên gia đi tìm lời giải suốt nhiều năm.

Ngọn núi nổi tiếng Khentii được cho là nơi cất giấu một bí mật lớn. Hơn 800 năm sau cái chết của Thành Cát Tư Hãn, nhiều người đã cố gắng tìm ra mộ của vị hoàng đế nổi tiếng nhất trong lịch sử đế chế Mông Cổ chưa thành công.

Nguyên nhân nhân loại chưa tìm ra mộ của Thành Cát Tư Hãn là vì theo các ghi chép lịch sử, trong thời gian diễn ra lễ tang hướng tới địa điểm an nghỉ cuối cùng của Thành Cát Tư Hãn, binh lính đã sát hại tất cả những người tình cờ chứng kiến sự kiện này.

Kế đến, nô lệ đào mộ bị giết sạch, binh lính trông coi và những đao phủ sát hại họ cũng trải qua cái chết tương tự để vị trí ngôi mộ của hoàng đế Mông Cổ này không bị tiết lộ.

Sau nhiều năm nghiên cứu, giới chuyên gia cho rằng, vùng núi Khentii phía đông bắc Mông Cổ (gần biên giới Nga) rất có khả năng là nơi an nghỉ của Thành Cát Tư Hãn. Nguyên nhân được họ đưa ra là ngọn núi Khentii chính là khu vực sinh sống của các bộ lạc trung thành với Thành Cát Tư Hãn.

Nhiều đoàn thám hiểm đã đến vùng núi Khentii để tìm kiếm mộ của hoàng đế này. Tuy nhiên, nhiều người tham gia dự án tìm mộ của Thành Cát Tư Hãn gặp phải bất hạnh khiến một số người nghi ngờ là do lời nguyền từ lăng mộ của hoàng đế Mông Cổ vang danh sử sách này.

Kangtega hay còn gọi là Đèo Tuyết, là đỉnh núi chính cao 6.782 m thuộc dãy núi Himalayas ở Nepal. Khi xem trên ứng dụng Google Earth, nhiều người nhận thấy phần lớn Đèo Tuyết thuộc Himalayas bị hiển thị bôi đen. Từ đó, không ít người hoài nghi ngọn núi này là nơi che giấu bí mật về UFO.

Một số nhân chứng tiết lộ đã thấy hiện tượng lạ, vật thể lạ đi ra từ núi cao rất khó tiếp cận và UFO cất cánh bay lên từ mặt đất ở núi Kangtega.

Chính vì vậy, nhiều người đặt ra nghi vấn phần Đèo Tuyết bị hiển thị bôi đen trên Google Earth là căn cứ UFO hay căn cứ quân sự bí mật hoặc là cơ sở kỹ thuật bí ẩn.

Ben Macdhui - ngọn núi cao thứ hai ở Scotland - là nơi xuất hiện những câu chuyện bí ẩn về một sinh vật người thú. Những báo cáo đầu tiên về sinh vật bí ẩn này có từ năm 1925. Khi ấy, một thành viên của câu lạc bộ Cairngorm đã nhìn thấy sinh vật người thú ở đỉnh núi Ben Macdhui.

Theo miêu tả của các nhân chứng, sinh vật bí ẩn này cao hơn 3m, chạy rất nhanh và hay lẩn trốn mỗi khi nhận thấy sự hiện diện của con người. Thậm chí, có người còn miêu tả sinh vật này giống người tuyết khổng lồ Yeti. Cho đến nay, giới khoa học chưa thể chứng minh sinh vật này có thật hay không.

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chuyen-ke-huyen-bi-o-cac-ngon-nui-noi-tieng-nhat-tg-893479.html