Chuyện kể huyền bí ly kỳ về mộ chúa Jesus

Ngôi làng Shingo ở Nhật Bản được người dân địa phương tương truyền là nơi tồn tại một ngôi mộ của chúa Jesus.

Nằm ở huyện Sannohe phía nam Aomori vùng Tohoku, Nhật Bản, ngôi làng nhỏ Shingo nổi tiếng với khu mộ chúa Jesus. Theo một số tài liệu, chúa Jesus đã sống và qua đời tại Ấn Độ. Hầm mộ của Ngài được đặt ở vùng Kashmir, tây bắc tiểu lục địa Ấn Độ. Tuy nhiên, gần đây người Nhật lại đưa ra một số bằng chứng về nơi ở của chúa Jesus trước khi mất đồng thời khẳng định Người qua đời tại Nhật Bản.

Các chuyên gia Nhật Bản lại khẳng định chúa Jesus đến thăm Nhật Bản khi Ngài chỉ khoảng 21 tuổi. Chúa Jesus đã ở lại Nhật Bản trong 12 năm để nghiên cứu thần học, tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản trước khi trở về Jerusalem. Điều này khiến nhiều người tin tưởng bởi trong Kinh thánh không hề có ghi chép về quãng thời gian rất dài cuộc đời của chúa Jesus khi còn trẻ.

 Ngôi mộ được cho là nơi chôn cất chúa Jesus ở Nhật Bản. Ảnh: vera46/Flickr.

Ngôi mộ được cho là nơi chôn cất chúa Jesus ở Nhật Bản. Ảnh: vera46/Flickr.

Theo giả thuyết trên, người bị đóng đinh không phải là chúa Jesus mà là Isukiri - em trai của Ngài đã thay thế vị trí của Ngài trên cây thập tự giá trong khi Ngài bay tới Siberia. Vài năm sau, Chúa Jesus đi qua Alaska để đến bến cảng Hachinohe, cách làng Shingo 40 km. Ngài đã dành tất cả quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình tại ngôi làng nhỏ bé của Nhật Bản này và qua đời khi 106 tuổi.

Nhiều đứa trẻ sinh ra tại làng Shingo được đánh dấu những hình vẽ cây thập tự giá ở trên trán. Chúng còn được đặt trong các chiếc giỏ tròn giống như giỏ được tìm thấy ở vùng đất Thánh Jerusalem.

Trước giả thuyết này, nhiều người cho rằng câu chuyện về chúa Jesus từng sinh sống ở Nhật Bản là không có thật. Thậm chí, có người suy đoán ngôi mộ trên là của một nhà truyền giáo phương Tây thế kỷ 16 chứ không phải chúa Jesus.

Tâm Anh (theo Amusingplanet)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chuyen-ke-huyen-bi-ly-ky-ve-mo-chua-jesus-778527.html