Chuyện ít người biết: CEO của Meta cũng sống rất xa hoa, dù bề ngoài giản dị

Mặc dù Mark Zuckerberg được cho là không đeo đồng hồ sang trọng và thích mặc áo phông xám trơn thể thao nhưng bạn cũng có thể ngạc nhiên khi biết tỷ phú 38 tuổi thực sự có một lối sống rất xa hoa và biết cách hưởng thụ.

Priscilla Chan và Mark Zuckerberg đã chi một khoản tiền lớn của họ để mua đất ở Hawaii.

Priscilla Chan và Mark Zuckerberg đã chi một khoản tiền lớn của họ để mua đất ở Hawaii.

Theo Forbes, Mark Zuckerberg là người giàu thứ 15 trên thế giới với tài sản ròng 72.5 tỷ USD. Zuckerberg được cho là có danh mục tài sản trị giá 320 triệu USD và từng được đồn đại là đã mua một chiếc du thuyền trị giá 150 triệu USD có tên Ulysses. Dưới đây là một số tài sản được đánh giá cao nhất của chủ sở hữu Facebook, Instagram và WhatsApp.

Chiếc áo phông đơn giản của Mark Zuckerberg được làm bởi nhà thiết kế người Ý Brunello Cucinelli và có giá từ 300 đến 400 USD.

Khu đất trị giá 186 triệu USD ở Hawaii

Bãi biển Pila’a nằm bên dưới sườn đồi với vùng đất trên đỉnh do Mark Zuckerberg sở hữu trên bờ biển phía bắc Kauai.

Năm 2014, Zuckerberg đã mua 286 ha đất trên đảo Kauai ở Hawaii với giá trị khổng lồ lên đến 116 triệu USD. Vùng đất này bao gồm phần lớn Bãi biển Pila’a và đồn điền Kahu’aina, khiến các nhà phê bình chỉ trích anh vì đã cố gắng chiếm giữ hòn đảo và không tôn trọng lịch sử của nó.

Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được Zuckerberg. Vào tháng 3/2021, anh đã mua gần 245 ha đất trên Bờ Bắc của Kauai với giá 53 triệu USD, bao gồm một bãi biển công cộng và một trang trại gia súc đang hoạt động, để thêm vào "bộ sưu tập" bất động sản sang trọng của mình có biệt danh là Ko'olau Ranch. Sáu tháng sau, anh mua thêm 45 ha đất nông nghiệp với giá 17 triệu USD, bao gồm Hồ chứa Ka Loko, vẫn nằm trong danh sách các đập có nguy cơ cao của hòn đảo.

Ben LaBolt - người phát ngôn của văn phòng gia đình Chan-Zuckerberg, đã bảo vệ việc mua đất gây tranh cãi của Zuckerberg: “Mark và Priscilla tiếp tục làm nhà của họ tại Ko’olau Ranch. Cặp đôi đã hợp tác chặt chẽ với một số đối tác cộng đồng để vận hành một trang trại đang hoạt động, thúc đẩy bảo tồn, sản xuất nông nghiệp bền vững và bảo vệ động vật hoang dã mong muốn mở rộng nỗ lực của họ để bao gồm tài sản bổ sung này."

Dinh thự nguy nga trị giá 116 triệu USD ở California

Mark Zuckerberg mua dinh thự Palo Alto vào năm 2011.

Zuckerberg sống cùng gia đình trong một ngôi nhà sang trọng mà anh mua ban đầu với giá 7 triệu USD vào năm 2011 ở Palo Alto, California. Căn biệt thự 5 phòng ngủ có khu vườn rộng, hồ bơi nước mặn, gian giải trí, lò sưởi, khu tiệc nướng, spa và một quản gia robot có thể điều chỉnh nhiệt độ phòng và làm bánh mì nướng. Tổng cộng, anh đã chi hơn 50 triệu USD, bao gồm cả việc cải tạo và mua bốn ngôi nhà gần đó, nơi mà gia đình nổi tiếng sử dụng làm nhà khách và cơ sở giải trí.

Vài năm sau, Zuckerberg lặng lẽ chi thêm 59 triệu USD cho hai khu bất động sản bên bờ hồ Tahoe, California. Bất động sản Carousel tám phòng ngủ được xây dựng từ đầu những năm 1930 có 60m bờ hồ, một bến tàu kiểu bến du thuyền được thiết kế để hỗ trợ một du thuyền lớn, một ga ra hai ô tô và một nhà khách.

Khu nhà Brushwood sáu phòng ngủ được xây dựng vào những năm 1960 có 120m bờ hồ, bến tàu riêng, hàng hiên, nhà khách và nhà để xe. Theo The Wall Street Journal, cặp nhà nghỉ dưỡng sang trọng của Zuckerberg được xây dựng trên một khu đất rộng gần 4 ha.

Máy bay phản lực và an ninh riêng trị giá 27 triệu USD

Mark Zuckerberg đi du lịch đến sông băng ở Alaska cùng với người vợ đang mang bầu Priscilla Chan.

Theo Bloomberg, chi phí để giữ an toàn cho một trong những người đàn ông giàu có và quyền lực nhất trong thế giới công nghệ vượt xa những người cùng "đẳng cấp" với anh. Meta Platforms, trước đây được gọi là Facebook, đã chi hơn 15 triệu USD vào năm 2021 để bảo vệ CEO của mình tại nhà riêng và trong các chuyến du lịch của anh ấy.

Mark Zuckerberg chi hàng triệu USD mỗi năm cho việc anh ninh và bảo mật.

Con số tưởng như vô lý này để giữ cho Zuckerberg được bảo vệ tuyệt đối không bao gồm 10 triệu USD được trao như một khoản trợ cấp trước thuế để đảm bảo an ninh cho gia đình anh, cũng như hơn 1.6 triệu USD cho việc sử dụng máy bay riêng.

Chiếc siêu xe Pagani Huayra trị giá 1,4 triệu USD

Người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã mua một chiếc siêu xe Pagani Huayra vào năm 2014.

Vì CEO của Meta thường được phát hiện lái những chiếc xe khiêm tốn, chẳng hạn như Honda Fit và Acura TSX, nên chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi biết anh ấy cũng có sở thích với những chiếc xe thể thao sang trọng đắt tiền.

Siêu xe đáng giá nhất mà anh sở hữu là chiếc Pagani Huayra trị giá 1.4 triệu USD, một chiếc xe hai chỗ siêu độc với cửa kiểu cánh bướm và ngoại thất sang trọng, hiệu suất ngang ngửa những chiếc Lamborghini và Ferrari. Với động cơ V12 tăng áp kép độc quyền, con "quái vật" của chiếc xe này cung cấp công suất cực đại 800 mã lực tại 5900 vòng/phút và mô-men xoắn 1.050nm từ 2000 đến 5600 vòng/phút.

Đoàn Hà

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/chuyen-it-nguoi-biet-ceo-cua-meta-cung-song-rat-xa-hoa-du-be-ngoai-gian-di-post450082.html