Chuyện ít biết về Tây du ký 1986 khiến nhiều người lầm tưởng

Trong tập phim Chân giả Mỹ Hầu Vương của Tây du ký, hai Tôn Ngộ Không xuất hiện trên màn ảnh đều vô cùng giống nhau, khiến rất nhiều khán giả đã lầm tưởng rằng cả hai đều do Lục Tiểu Linh Đồng đóng.

Dù đã 33 năm trôi qua, bộ phim truyền hình Tây du ký của nữ đạo diễn Dương Khiết vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ nhiều quốc gia châu Á, qua đó trở thành tác phẩm kinh điển của điện ảnh Trung Quốc.

Trong tập phim Chân giả Mỹ Hầu Vương (Mỹ Hầu Vương thật giả) ở phần 2 của Tây du ký, được coi là một trong những tập phim công phu nhất của loạt phim, xuất hiện cùng lúc hai nhân vật Tôn Ngộ Không. Nhân lúc Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng đuổi đi, Lục Nhĩ Mỹ Hầu đã giả làm Tôn Ngộ Không để quay lại, hòng trà trộn vào để đi lấy kinh. Sau đó, Tôn Ngộ Không phát hiện ra và đã trở về phân tranh thật giả.

Ở tập phim Mỹ Hầu Vương thật giả có 2 Tôn Ngộ Không.

Ở tập phim Mỹ Hầu Vương thật giả có 2 Tôn Ngộ Không.

Điều này đã tạo nên một cuộc chiến “kinh thiên động địa” giữa 2 con khỉ. Cả hai đánh nhau bất phân thắng bại. Nên đã đến gặp rất nhiều vị thần, tướng khắp tam giới để nhờ phân định nhưng vẫn không cách nào tìm ra ai là kẻ giả mạo. Mọi chuyện mới chỉ thực sự ngã ngũ khi cả 2 đến trước mặt Phật Tổ Như Lai, chân tướng của Lục Nhĩ Mỹ Hầu mới lộ nguyên hình.

Do đó, rất nhiều khán giả khi xem phim đã lầm tưởng cả hai đều do Lục Tiểu Linh Đồng đóng, sau đó dựa vào kỹ xảo để “phân thân”. Tất nhiên một mình Lục Tiểu Linh Đồng có thể đóng cùng lúc cả hai và sử dụng kỹ xảo điện ảnh ghép lại ở khâu hậu kỳ. Thế nhưng Dương Khiết vẫn quyết định sử dụng diễn viên đóng thế cùng thể hiện song song với Lục Tiểu Linh Đồng, giúp cảnh phim trở nên chân thực và sống động hơn.

Người được nữ đạo diễn chọn mặt gửi vàng là nam diễn viên trẻ Đinh Kiện. Thực tế theo tiết lộ của Lục Tiểu Linh Đồng thì toàn bộ cảnh đối thoại đều do một mình ông thể hiện, quay ở hai góc máy khác nhau và ghép lại ở khâu hậu kỳ còn những cảnh giao đấu giữa hai Mỹ Hầu Vương sẽ một do Lục Tiểu Linh Đồng và một do Đinh Kiện thể hiện.

Đinh Kiện (áo đen) là người vào vai Tôn Ngộ Không giả.

Bằng chứng là ở những cảnh hành động của hai Tôn Ngộ Không, người xem có thể nhận thấy sự khác biệt trên khuôn mặt của hai diễn viên. Những góc quay nghiêng và cận cảnh Tôn Ngộ Không của Đinh Kiện cho thấy hình ảnh của anh hoàn toàn khác biệt so với Ngộ Không của Lục Tiểu Linh Đồng.

Được biết ngoài đóng Tôn Ngộ Không giả ở tập phim Mỹ Hầu Vương thật giả, Đinh Kiện còn là đóng thế cho Lục Tiểu Linh Đồng trong nhiều cảnh quay khác của bộ phim. Vậy nên, nam diễn viên này được nhiều cư dân mạng Trung Quốc coi là Tôn Ngộ Không thứ hai của Tây du ký.

Đinh Kiện đóng thế Lục Tiểu Linh Đồng trong nhiều cảnh quay của Tây du ký.

Sau khi góp mặt trong Tây du ký, Đinh Kiện còn được mời diễn Tề Thiên Đại Thánh trong ba bộ phim truyền hình khác là Bảo liên đăng, Bảo liên đăng tiền truyệnChiếc điện thoại thần kỳ. Với lối diễn xuất linh hoạt có thần, Tôn Ngộ Không của Đinh Kiện nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả. Không ít ý kiến còn nhận định rằng Đinh Kiện là người kế nhiệm xứng đáng nhất của Lục Tiểu Linh Đồng.

Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, Đinh Kiện hiện đã không còn theo đuổi nghiệp diễn. Nam diễn viên hoàn toàn biến mất khỏi màn ảnh, người hâm mộ cũng biết rất ít thông tin về ông.

Đinh Kiện đóng Tôn Ngộ Không trong một chương trình nghệ thuật.

Đinh Kiện sinh năm 1963, là diễn viên kinh kịch, từ nhỏ đã học võ công. Khi đóng Tây du ký, ông mới khoảng ngoài 20 tuổi, song đã có kinh nghiệm diễn kinh kịch nhiều năm, đặc biệt giỏi Hầu hý. Lục Tiểu Linh Đồng cũng từng hết lời khen ngợi khả năng diễn khỉ của Đinh Kiện.

Trong một chương trình truyền hình, Lục Tiểu Linh Đồng đã thẳng thắn nhận xét rằng trong các phiên bản Tôn Ngộ Không mà các diễn viên đã thể hiện trước nay, ngoài ông ra thì chỉ có Đinh Kiện là diễn giống nhất.

Video: Trích đoạn trong Mỹ Hầu Vương thật giả.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuyen-it-biet-ve-tay-du-ky-1986-khien-nhieu-nguoi-lam-tuong-a453187.html