Chuyện ít biết về lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ diễn ra trong 15 phút

Vào năm 1945, lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của Franklin Roosevelt diễn ra chỉ trong 15 phút. Theo đó, đây là buổi lễ nhậm chức vô cùng đặc biệt với nhiều điều bất ngờ.

 Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ ở thủ đô Washington D.C là một sự kiện quan trọng được tổ chức long trọng. Nhiều hoạt động như phát biểu nhậm chức, buổi tiệc, diễu hành... được tổ chức trong ngày trọng đại này.

Lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ ở thủ đô Washington D.C là một sự kiện quan trọng được tổ chức long trọng. Nhiều hoạt động như phát biểu nhậm chức, buổi tiệc, diễu hành... được tổ chức trong ngày trọng đại này.

Trong số các lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ, đặc biệt nhất là sự kiện của Franklin Roosevelt diễn ra năm 1945. Khi ấy, lễ nhậm chức của ông diễn ra trong 15 phút.

Franklin Roosevelt là Tổng thống Mỹ vĩ đại trong lịch sử xứ sở cờ hoa. Ông là Tổng thống duy nhất của nước Mỹ nắm quyền trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp.

Lễ nhậm chức đầu tiên của ông Roosevelt được tổ chức vào năm 1933. Khi ấy, nước Mỹ đang chìm trong cuộc Đại suy thoái gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Đến năm 1937, Tổng thống Roosevelt tuyên thệ nhậm chức lần thứ 2 sau khi tái đắc cử vào vị trí chủ nhân Nhà Trắng.

Năm 1941, ông Roosevelt đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ 3. Bốn năm sau, ông tiếp tục trúng cử và trở thành Tổng thống Mỹ duy nhất trong lịch sử đắc cử 4 nhiệm kỳ liên tiếp.

Lễ nhậm chức cuối cùng của Tổng thống Roosevelt vào ngày 20/1/1945 được đánh giá là đặc biệt nhất. Buổi lễ quan trọng này chỉ diễn ra trong 15 phút.

Dù buổi lễ nhậm chức này diễn ra trong thời gian khá ngắn, không có bất cứ lễ diễu hành, tiệc khiêu vũ hay lễ ăn mừng nào nhưng sự kiện này rất đáng nhớ vì có một số điều đặc biệt.

Sở dĩ Tổng thống Roosevelt quyết định tổ chức lễ nhậm chức đơn giản là vì nước Mỹ và các nước trên thế giới bước sang năm thứ 4 của Thế chiến 2. Cuộc chiến khốc liệt này khiến nhiều nước, trong đó có Mỹ chi khoản chiến phí khổng lồ.

Vì vậy, Tổng thống Roosevelt quyết định tổ chức lễ nhậm chức một cách tiết kiệm. Số tiền còn lại để phân bổ ngân sách cho những chương trình quốc gia khác quan trọng hơn. Do đó, thay vì dùng 25.000 USD cho lễ nhậm chức được quốc hội phê duyệt, sự kiện trọng đại của Tổng thống Roosevelt ngày 20/1/1945 chỉ tốn dưới 2.000 USD.

Tổng thống Roosevelt tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng thay vì ở Điện Capitol như truyền thống. Bài diễn văn nhậm chức của ông gồm 558 chữ, ngắn thứ 2 trong lịch sử Mỹ (chỉ sau diễn văn nhậm chức dài 135 chữ của Tổng thống George Washington). Nhờ vậy, lễ nhậm chức ngắn gọn và đơn giản của Tổng thống Roosevelt kết thúc sau 15 phút.

Mời độc giả xem video: Truyền thông Mỹ: Ông Joe Biden thắng cử tổng thống Mỹ. Nguồn: VTV TSTC.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/chuyen-it-biet-ve-le-nham-chuc-tong-thong-my-dien-ra-trong-15-phut-1488507.html