Chuyện hy hữu Chung kết 'The Voice': Cúp quán quân bị gãy ngay sau khi trao cho học trò Noo Phước Thịnh

Ngọc Ánh team Noo Phước Thịnh có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trở thành Quán quân của chương trình.

Đêm chung kết xếp hạng chương trình The Voice - Giọng hát Việt 2018 đã diễn ra tại nhà thi đấu Tân Bình (TP. HCM). Trải qua chặng đường 15 tập phát sóng với những vòng thi cam go, Quán quân Giọng hát Việt mùa thứ 5 sẽ lộ diện trong đêm thi quyết định này.

Top 5 chiến binh xuất sắc nhất gồm Minh Ngọc, Gia Nghi, Ngọc Ánh đội Noo Phước Thịnh, Thái Bình đội Tóc Tiên và Dương Quốc Anh đội Lam Trường sẽ trình diễn 1 tiết mục đơn ca. 1 tiết mục kết hợp cùng chính huấn luyện viên của mình để chiếm lấy tình cảm của khán giả và bước lên ngôi vị cao nhất dành cho người chiến thắng.

Ngọc Ánh nâng cúp Quán quân nhưng không may chiếc cúp này bị gãy...

Noo Phước Thịnh đã gửi lại BTC để sửa lại chiếc cúp

Ngọc Ánh chiến thắng mà không cầm cúp trong tay

Giây phút hồi hộp và quan trọng nhất đêm thi chính là phần công bố kết quả. Với tỷ lệ bình chọn cao nhất là 34,44%, Quán quân The Voice 2018 gọi tên Trần Ngọc Ánh team Noo Phước Thịnh. Gia Nghi (19,09%) - Minh Ngọc (18,18%) - Thái Bình (20,06%) đồng giải Á quân. Thí sinh có lượt bình chọn thấp nhất là Dương Quốc Anh team Lam Trường (8,25%).

Đây cũng là cú lội ngược vô cùng ngoạn mục của Ngọc Ánh vì trước đó cô chính là thí sinh quay trở lại chương trình bằng "chiếc vé may mắn".

Diễn biến trong đêm thi:

Mở màn đêm thi là tiết mục kết hợp giữa 4 HLV của chương trình. HLV Thu Phương xuất hiện với hình ảnh quý phái và chinh phục khán giả với giọng hát nồng nàn qua bài hát Có phải em mùa thu Hà Nội.

HLV Tóc Tiên rạng rỡ trong chiếc áo dài truyền thống và thể hiện bài hát Sài Gòn đẹp lắm. Bộ đôi HLV Lam Trường - Noo Phước Thịnh song ca bài hát Niềm tin chiến thắng. Khán giả tại sân khấu như vỡ òa khi cả 4 HLV đầy tâm huyết của chương trình hòa giọng và sân khấu The Voice 2018 ngập tràn hình ảnh về đội tuyển Olympic bóng đá Việt Nam.

Thí sinh đầu tiên dự thi trong đêm chung kết là Trần Ngọc Ánh. “Cô nàng triệu view” team HLV Noo Phước Thịnh chọn mashup 2 ca khúc Độc ẩm - Xinh, Ngọc Ánh đã chứng tỏ sức hút đặc biệt của bản thân với giọng hát nội lực và những bước vũ đạo điêu luyện, đẹp mắt.

Dương Quốc Anh team HLV Lam Trường dự thi với bài hát Mẹ yêu. Đây là món quà Quốc Anh dành tặng mẹ - khán giả trung thành nhất của anh.

Thí sinh thứ 2 của đội HLV Noo Phước Thịnh - Trần Gia Nghi dự thi với bài hát Bên em là biển rộng. Học trò của Noo Phước Thịnh lại khiến người xem “ngã gục” bởi giọng hát quá nội lực với những nốt cao chót vót.

Đặng Thị Thái Bình đội HLV Tóc Tiên trình diễn ca khúc hoàn toàn mới Nàng Việt nói về khát khao của người phụ nữ Việt Nam đương đại.

Thí sinh cuối cùng của đội HLV Noo Phước Thịnh - Nguyễn Minh Ngọc dự thi với sáng tác mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Andiez Nam Trương - Cảm ơn đời. Trên nền nhạc đêm piano mộc mạc, Minh Ngọc chinh phục khán giả bằng chính giọng hát xứng tầm “diva” và cảm xúc mãnh liệt.

Mở đầu phần thi kết hợp giữa HLV với thí sinh trong đêm chung kết Giọng hát Việt chính là anh Hai Lam Trường và trò cưng Dương Quốc Anh. Mưa phi trường - ca khúc đình đám một thời làm nên tên tuổi của Lam Trường đã được làm mới với bản phối bắt tai cùng độ ăn ý khi "anh Hai" và Alex Dương hòa giọng.

Cô trò HLV Tóc Tiên - Thái Bình xuất hiện vô cùng lộng lẫy và trình diễn ca khúc “gây bão” trong thời gian qua - Có ai thương em như anh. Không chỉ có sự hỗ trợ hoành tráng từ dàn nhạc giao hưởng, Tóc Tiên còn thể hiện sự tâm huyết với trò cưng Thái Bình khi mời rapper cá tính Binz hòa giọng.

HLV Noo Phước Thịnh cùng 3 trò cưng Ngọc Ánh - Gia Nghi - Minh Ngọc thể hiện liên khúc You're my heart, you're my soul - Sunny - Daddy cool. Các fan có mặt tại sân khấu như vỡ òa với màn trình diễn đầy màu sắc Pop - Disco “đã tai đã mắt” của team Noo.

Vân Liệt
Ảnh: Hòa Phạm
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/chung-ket-the-voice-2018-ngoc-anh-team-noo-la-quan-quan-n-163514.html