Chuyển hồ sơ vụ Phó chủ tịch HĐND bị bắn sang quân đội

Công an tỉnh Gia Lai đã chuyển hồ sơ vụ Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự bắn chết Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết sang cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5.

Sáng 23/12, thượng tá Trần Ngọc Anh, Chánh văn phòng Công an tỉnh Gia Lai, cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ vụ Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa) bắn chết Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết sang cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.

Lý do công an chuyển hồ sơ vụ án sang cơ quan điều tra Quân khu 5 vì thời điểm xảy ra sự việc, nghi phạm gây án đang đi học quân sự. Ngoài ra, vũ khí nghi phạm chiếm đoạt được ở phường Đoàn Kết thuộc thẩm quyền quản lý của quân đội.

UBND phường Đoàn Kết, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Triệu Thanh.

UBND phường Đoàn Kết, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Triệu Thanh.

Như Zing.vn đưa tin, vào lúc 7h10 sáng 3/12, Bùi Chí Hiếu mang theo súng xông vào trụ sở UBND phường Đoàn Kết bắn 2 phát rồi khống chế bà Kpah H’Ven (Phó chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết) đưa vào hội trường.

Ngay sau đó, Công an thị xã Ayun Pa cử 40 cán bộ, chiến sĩ phong tỏa hiện trường, tìm cách giải cứu con tin. Tuy nhiên, Hiếu vẫn uy hiếp con tin rồi liên tiếp bắn chỉ thiên.

Đến 8h, công an tiếp cận được hiện trường thì Hiếu đã bắn chết bà Kpah H’Ven và nổ súng tự sát.

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, đơn vị này cũng xác định Hiếu phá tủ chứa súng của Ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết, chiếm dụng 2 khẩu súng để gây án.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, hiện sức khỏe của Hiếu đã ổn định và được chuyển vào TP.HCM tiếp tục điều trị.

UBND phường Đoàn Kết, nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chuyen-ho-so-vu-pho-chu-tich-hdnd-bi-ban-sang-quan-doi-post902766.html