Chuyển hồ sơ sang công an vụ thầy giáo bị tố sàm sỡ nhiều nữ sinh

Phòng GD&ĐT huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau vừa báo cáo UBND huyện này để điều tra việc một giáo viên bị 'tố' có hành vi sàm sỡ nhiều nữ sinh THCS trong lúc dạy học thêm tại nhà riêng.

Ngày 11/5, ông Huỳnh Thanh Hận, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) xác nhận, đơn vị đã báo cáo vụ việc thầy Tô Hoàng S. (giáo viên dạy môn Hóa học của trường THCS thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) bị tố có hành vi sàm sỡ nhiều nữ sinh về UBND huyện này để làm rõ nhằm trấn an dư luận. Tuy nhiên, UBND huyện nhận thấy tính chất vụ việc khá phức tạp nên cũng chuyển về Công an huyện Thới Bình để điều tra.

Theo ông Hận, qua kết quả xác minh bước đầu, thầy S. không thừa nhận hành vi “sàm sỡ”. Tuy nhiên, thầy S. thừa nhận đã có hành vi vuốt tóc, sờ tay các em và cho rằng đó là sự thân thiện, xem các em như con, em trong gia đình.

Trước đó, lãnh đạo trường THCS thị trấn Thới Bình, ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh (PHHS) cùng một số phụ huynh có buổi giải quyết đơn yêu cầu của PHHS về việc tố cáo thầy S. có hành vi “sàm sỡ” với nhiều học sinh THCS trong lúc dạy thêm tại nhà riêng.

Tại biên bản cuộc họp, nhiều phụ huynh tỏ ra không đồng tình với nội dung giải trình của thầy S.. Phụ huynh của em N.T.N.Y. (học sinh lớp 8A4) cho rằng, việc thầy S. lý giải khi bị “tố” có hành vi sàm sỡ học sinh là do có tình cảm, yêu thương với các em là khó chấp nhận.

Trường THCS thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, Cà Mau), nơi thầy S. đang công tác.

“Tôi muốn biết những hành vi lấy chân khều chân, vuốt tóc, nựng má, vuốt vai,… như vậy có chấp nhận được với lý giải của thầy S. hay không?. Cha nó ở nhà còn chưa dám làm như vậy…Hành vi của thầy khiến tôi hoang mang quá…”, phụ huynh em Y. bức xúc.

Theo nội dung biên bản, sau khi những phụ huynh lên trường phản ánh sự việc, các em lên lớp thầy S. có hành vi “đì” các em bằng cách gọi lên trả bài (trong đó có các em tố cáo – PV) rồi cho điểm 0. Nghiêm trọng hơn, thầy S. còn kêu các em bị phạt về nhà hối lỗi bằng cách “tự xử” là vuốt cây trúc, đập giập treo lên nhà rồi tuột xuống.

Phụ huynh em N.A.D. (học sinh lớp 8A4) chia sẻ: “Con tôi chưa bị thầy sàm sỡ, nhưng nó (em D. – PV) đã từng chứng kiến những hành vi sàm sỡ của thầy với các bạn của mình. Thiết nghĩ, cần phải có trách nhiệm bảo vệ các em có môi trường học tập lành mạnh để tất cả học sinh yên tâm học tập tốt, yên tâm đến trường".

Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Chiến Thắng, Hội Phó hội Cha mẹ PHHS trường THCS thị trấn Thới Bình, cho biết, quan điểm của ban Đại diện cha mẹ PHHS là luôn chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích của các em học sinh. Tôi tin vào những gì các em học sinh tố giác. Bởi, “đi xa hỏi già, về nhà hỏi trẻ"”.

“Thầy S. đã có những hành vi không phù hợp đạo đức nhà giáo, rất đáng lên án. Hành vi của thầy đã làm mất đi hình ảnh của người giáo viên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà trường. Ban Đại diện cha mẹ PHHS sẽ luôn đồng hành cùng các em học sinh và yêu cầu các cấp xử lý nhanh sự việc để các em yên tâm học tập, không để ‘con sâu làm rầu nồi canh’”, ông Thắng nói.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-thay-giao-bi-to-sam-so-nhieu-nu-sinh-thcs-o-ca-mau-a369738.html