Chuyển hồ sơ sai phạm của nhiều lãnh đạo thuế Bình Định sang cơ quan điều tra

UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành kết luận thanh tra về các hành vi sai phạm liên quan nhiều cá nhân đang là lãnh đạo Cục thuế Bình Định.

Công ty Tân Phát Đạt, nơi có xảy ra sai phạm về hoàn thuế GTGT - Ảnh: ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Ngày 11.12, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành kết luận thanh tra về các hành vi sai phạm tại Chi cục Thuế TP.Quy Nhơn (Bình Định).

Những sai phạm này đều liên quan đến việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với 4 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Thạch Sơn, DNTN Việt Hùng, Công ty TNHH TM-DVTH Tân Phát Đạt và Công ty CP Thịnh Phát Quy Nhơn.

Hoàn thuế GTGT không đúng quy định cho Công ty Thạch Sơn gần 1,56 tỉ đồng

Kết luận thanh tra nêu rõ Công tyThạch Sơn (đường Hoa Lư, TP.Quy Nhơn) được hoàn thuế GTGT không đúng quy định gần 1,56 tỉ đồng.

Trách nhiệm thuộc về Cục thuế Bình Định, Chi cục thuế TP.Quy Nhơn.

Người chịu trách nhiệm chính là ông Nguyễn Công Thành, Cục trưởng Cục thuế Bình Định (người ký quyết định hoàn thuế); ông Phạm Ngọc Hải, nguyên Chi cục trưởng Chi cục thuế TP.Quy Nhơn, hiện là Phó cục trưởng Cục thuế Bình Định.

Tiếp tay cho Công ty Tân Phát Đạt chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Công ty Tân Phát Đạt (đường Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn) từ năm 2011 đến tháng 1.2014 được 9 lần hoàn thuế GTGT với số tiền gần 62,4 tỉ đồng. Số thuế GTGT hiện công ty này còn nợ, chưa nộp ngân sách là hơn 11,8 tỉ đồng.

Công ty này có dấu hiệu mua hóa đơn GTGT để hợp thức hồ sơ, chiếm đoạt hơn 29 tỉ đồng tiền hoàn thuế. Việc cố ý hoàn thuế GTGT sai cho Công ty Tân Phát Đạt trách nhiệm thuộc về Cục thuế Bình Định, Chi cục thuế TP.Quy Nhơn.

Người chịu trách nhiệm chính là ông Nguyễn Trung Thành, nguyên Phó cục trưởng Cục thuế Bình Định (người ký quyết định hoàn thuế) và ông Phạm Ngọc Hải.

Doanh nghiệp Việt Hùng và Công ty Thịnh Phát Quy Nhơn "bỗng dưng được lợi"

Doanh nghiệp Việt Hùng (đường Nguyễn Huệ, TP.Quy Nhơn) trong 2 năm 2012 - 2013 đã lập 5 bộ hồ sơ hoàn thuế GTGT với tổng số tiền 71,4 tỉ đồng nhưng sau đó chỉ kê khai nộp lại khoảng 61 tỉ đồng. Vụ việc đang được Công an TP.Quy Nhơn khởi tố vụ án.

Công ty Thịnh Phát Quy Nhơn (đường Phan Chu Trinh, TP.Quy Nhơn) tính đến cuối tháng 6 còn nợ thuế 12,8 tỉ đồng nhưng không còn kinh doanh tại nơi đăng ký.

Kết luận thanh tra cho thấy Công ty Thinh Phát Quy Nhơn bán tài sản khi đang nợ thuế lớn, nhưng Chi cục thuế TP.Quy Nhơn không áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp để yêu cầu công ty trả nợ thuế; chấp nhận cho công ty này trả dần nợ thuế khi không có bảo lãnh của các tổ chúc tín dụng... là không đúng quy định.

Người chịu trách nhiệm chính về những sai phạm thuế ở Công ty Thịnh Phát Quy Nhơn thuộc về ông Phạm Ngọc Hải và ông Nguyễn Thanh Hải, nguyên Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 1 thuộc Chi cục thuế TP.Quy Nhơn, hiện là Phó trưởng phòng Tổ chức thuộc Cục thuế Bình Định.

Thu hồi tiền, chuyển hồ sơ sang công an

Với các hành vi sai phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu ông Nguyễn Công Thành, ông Phạm Ngọc Hải, ông Nguyễn Trung Thành và một số cán bộ thuế liên quan có trách nhiệm thu hồi gần 13,4 tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT sai quy định, thời hạn 30 ngày kể từ ngày 10.12.2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Chánh thanh tra tỉnh Bình Định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc "lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý thuế", gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, có dấu hiệu tiếp tay cho một số doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế, có dấu hiệu tội phạm... sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định để điều tra, làm rõ.

Hoàng Trọng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/chuyen-ho-so-sai-pham-cua-nhieu-lanh-dao-thue-binh-dinh-sang-co-quan-dieu-tra-1032220.html