Chuyển hồ sơ phạm nhân vượt ngục cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xử lý

Ngày 8/6, theo nguồn tin của báo Tiền Phong cho hay: Cục Điều tra của Bộ Quốc phòng đã có mặt ở Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, triển khai các phương án truy bắt phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê Thái Nguyên) trốn trại giam T10 (Quảng Ngãi) vào ngày 3/6, sau đó lẩn trốn vào rừng Hải Vân.

Gần 4 ngày qua, không quản nắng nóng, các lực lượng chức năng triển khai vây bắt phạm nhân Triệu Quân Sự ở rừng Hải Vân. Ảnh: Nguyễn Thành

Gần 4 ngày qua, không quản nắng nóng, các lực lượng chức năng triển khai vây bắt phạm nhân Triệu Quân Sự ở rừng Hải Vân. Ảnh: Nguyễn Thành

Cũng theo nguồn tin, sau khi khám nghiệm hiện trường nơi có chiếc xe máy của phạm nhân Triệu Quân Sự vứt lại ở đèo Hải Vân, toàn bộ hồ sơ liên quan đã được cơ quan chức năng TP Đà Nẵng chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng điều tra, thụ lý.

Theo đó, chiếc xe mà đối tượng Triệu Quân Sự sử dụng để di chuyển là xe máy hiệu Sirius màu xám, mang biển số đăng ký tỉnh Quảng Ngãi mang biển kiểm soát 76X6 – 2978. Chiếc xe được vứt phía taly dương tại Km 912+200 trên QL1 đoạn Nam đèo Hải Vân. Hướng xe nằm ngược lên phía đỉnh đèo. Trên thân xe, phía bên trái cơ quan chức năng ghi nhận một số vết trầy xướt mới, do đối tượng thả xe rồi chạy trốn… Toàn bộ hồ sơ, thông tin thu thập được từ hiện trường, cũng như dấu vết từ chiếc xe máy đã được cơ quan chức năng TP Đà Nẵng chuyển cho Cơ quan điều tra Quân khu V, Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra xử lý.

Chiếc xe máy 76X6 – 2978 vứt lại bên vệ đường tại khu vực QL1 qua đèo Hải Vân (Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Ảnh: Nguyễn Thành

Cũng trong sáng nay, lực lượng chức vẫn duy trì các chốt chặn theo dõi, kiểm soát tại khu vực đèo Hải Vân, bố trí lực lượng trinh sát tiếp tục truy tìm dấu vết của phạm nhân Triệu Quân Sự. Sau gần 4 ngày tìm kiếm, ngoài chiếc xe máy mà Sự bỏ lại trên QL1 lưng chừng đèo Hải Vân, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào của phạm nhân trốn trại nguy hiểm này.

Sau khi mở rộng bán kính tìm kiếm, lập các điểm chốt chặn, tiến hành tuần tra trên rừng Hải Vân, các lực lượng chức năng cũng đã tăng cường chó nghiệp vụ, sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) vào phương án tìm kiếm Triệu Quân Sự nhưng chưa phát hiện tung tích đối tượng.

Đến ngày 7/6, các lực lượng tìm kiếm trực tiếp đã được rút về, cơ quan chức năng chỉ bố trí lực lượng trinh sát, cảnh sát hình sự, bắt truy nã ở lại mật phục, theo dõi tại các vị trí trọng yếu.

Ngoài ra, lực lượng biên phòng cũng đang duy trì các chốt ở dọc đường đèo Hải Vân. Các mũi trinh sát biên phòng tiếp tục băng rừng và sử dụng ca nô tuần tra ở mép biển thuộc khu vực Làng Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu) lên phía đỉnh đèo Hải Vân.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng nhận định: Phạm nhân Sự lại là đối tượng có kinh nghiệm trong việc đào tẩu, trốn thoát, thậm chí từng là đặc công nên có những kỹ năng để có thể sống ở môi trường khó khăn, do đó sẽ có những cách trốn thoát rất khó lường. Khi đụng độ lực lượng làm nhiệm vụ hoặc bị vây ráp đến đường cùng chắc chắn đối tượng này sẽ chống trả quyết liệt và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để thoát thân. Chính vì vậy các lực lượng làm nhiệm vụ truy lùng gắt gao nhưng cũng phải hết sức cảnh giác, đề phòng mọi tình huống. Người dân sản xuất xung quanh khu vực rừng Hải Vân đã được cảnh báo và hướng dẫn cách thông báo với cơ quan chức năng nếu phát hiện đối tượng khả nghi.

Phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Triệu Quân Sự là phạm nhân trốn Trại giam T10 (Quân khu V, ở Quảng Ngãi) vào ngày 3/6 bằng cách trèo qua tường rào khu giam. Sự bị Tòa án Quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên án tù chung thân về các tội danh “giết người”, “cướp tài sản”, “đào ngũ” và “trốn khỏi nơi giam giữ”.

Đây là lần thứ 2 phạm nhân này vượt ngục đào thoát. Đến khoảng 16 giờ ngày 4/6, lực lượng chức năng chốt dưới chân đèo Hải Vân phát hiện Sự chạy xe máy BKS 76X6-2978 lên đèo nên truy đuổi. Sau khi tăng tốc chạy lên đèo khoảng 2km, Sự vứt xe bên lề đường, leo lên triền đồi, trốn vào rừng.

Từ tối 4/6, hàng trăm người thuộc các lực lượng điều tra hình sự Quân khu 5, Công an TP Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng... ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt phạm nhân này.

Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/chuyen-ho-so-pham-nhan-vuot-nguc-cho-co-quan-dieu-tra-hinh-su-bo-quoc-phong-xu-ly-1669952.tpo