Chuyển hồ sơ lên công an huyện vụ hai cháu bé bị bỏng

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, công an xã Duyên Thái đã chuyển hồ sơ vụ hai cháu bé bị bỏng vì hàng xóm đổ nước bầu luộc lên công an huyện Thường Tín để xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ bé gái bị hàng xóm đổ nước bầu luộc gây bỏng xảy ra ở khu tập thể 124 xã Duyên Thái (Thường Tín – Hà Nội) khiến dư luận xôn xao, PV PNVN đã về tận nơi để xác minh, làm rõ thông tin.

Trao đổi với PV, Đại úy Nguyễn Cao Cường, Trưởng công an xã Duyên Thái, cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, công an xã Duyên Thái đã xuống lập biên bản, làm việc với các bên.

Ngay sau đó, gia đình các cháu bé cũng đã có đơn trình báo gửi lên công an xã và đề nghị làm rõ vụ việc. “Ngay tối hôm ấy, chúng tôi đã mời bà Ng. là người gây ra thương tích cho 2 cháu lên trụ sở để lấy lời khai”, Đại úy Cường nói.

Phần mông của bé bị bỏng khá nặng vì nước bầu luộc.

Cũng theo Đại úy Cường, bà Ng. khai vô ý, không biết các cháu ngồi ở chỗ đó nên mới đổ nước khiến 2 cháu nhỏ bị bỏng. Tuy nhiên, hiện tại chưa xác định được hành vi của bà Ng. là cố ý hay vô ý. “Chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên công an huyện để điều tra theo thẩm quyền. Hiện đội Điều tra tổng hợp công an huyện Thường Tín đã tiếp nhận và tiếp tục điều tra, làm rõ” – Trưởng công an xã Duyên Thái nói.

Cũng theo Đại úy Nguyễn Cao Cường, bà Ng. khai lúc đó bà nấu bữa tối, khi luộc bầu có thừa một bát nước nên đổ qua khe cửa, bà không nhìn thấy các cháu chơi ở đó. Trả lời câu của phóng viên về việc giữa hai gia đình trước đây có mâu thuẫn hay không, Đại úy Cường cho biết, theo kết quả xác minh ban đầu, giữa hai gia đình không có mâu thuẫn hay thù tức.

Hiện trường sự việc, nơi hai cháu nhỏ ngồi dựa lưng vào tường và bị dính nước nóng do bà Ng. đổ ra từ trong nhà.

Vị này cho biết thêm, có thể do cách ứng xử của bà Ng. chưa tốt, chưa đúng mực sau khi gây thương tích cho các cháu nên khiến gia đình cháu bé bức xúc.

Liên quan đến sự việc này, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Duyên Thái cho biết, sau khi nhận được thông tin, đại diện Hội đã xuống gặp gỡ gia đình, thăm hỏi, động viên các cháu. Đồng thời có mặt và chứng kiến buổi làm việc giữa công an với các bên.

Bà Nga cho biết thêm, nơi xảy ra sự việc là khu vui chơi của trẻ con vào mỗi buổi chiều. Thường ngày, nhóm trẻ con hay chơi đùa ở đó.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, theo trình báo của chị P.A (xã Duyên Thái, Thường Tín) vào khoảng 18h ngày 11/6, con gái chị là cháu N.H.P (6 tuổi) và anh họ N.V.T.T (7 tuổi) sang khu tập thể 124 ở xã Duyên Thái (Thường Tín - Hà Nội) để chơi và xem các anh đá bóng.

Trong lúc ngồi tựa lưng vào tường cạnh cửa nhà bà Ng. thì bất ngờ bị bỏng do bà Ng. đổ nước bầu luộc lên phần mông, lưng.

Ngay sau đó, các cháu đã được gia đình đưa lên viện để thăm khám, điều trị đồng thời gửi đơn đến công an xã Duyên Thái đề nghị làm rõ sự việc.

Chia sẻ với PV, mẹ cháu bé bị bỏng cho biết, gia đình bức xúc vì thái độ dửng dưng của bà Ng. nên mới trình báo sự việc và đề nghị làm rõ.

Anh Thuận, bố cháu N.H.P cho biết, gia đình sẽ theo đuổi sự việc đến cùng, nếu công an huyện Thường Tín không giải quyết thỏa đáng thì sẽ gửi đơn lên cấp cao hơn.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/chuyen-ho-so-len-cong-an-huyen-vu-hai-chau-be-bi-bong-post44049.html