Chuyện hi hữu ngày Tết: 2 bé gái mắc kẹt trong ô tô vì bố quên chìa khóa

Trong khi chờ thợ đến cắt khóa, 2 bé gái bắt đầu có biểu hiện ngạt khí, hoảng loạn, khóc thét, người vã mồ hôi nên người dân cùng với bố 2 cháu bé cạy cửa, đập ô kính nhỏ phía sau xe để thông khí.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 22/1, một người đàn ông đi xe ô tô 4 chỗ chở theo 2 con gái khoảng 5 tuổi và 3 tuổi. Khi đến địa phận khối 4 thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, người bố dừng xe, sau đó xuống xe nhưng bỏ quên chìa khóa trong xe. Lúc này, cửa xe tự động khóa lại, dẫn đến 2 con nhỏ bị mắc kẹt bên trong.

Trong khoảng 20 phút người bố chờ thợ cắt khóa đến mở cửa xe thì phía bên trong, 2 bé gái bắt đầu có biểu hiện ngạt khí, hoảng loạn, khóc thét, người vã mồ hôi. Vì thế người dân cạnh đó đã cùng với bố 2 cháu bé cạy cửa, đập ô kính nhỏ phía sau xe để thông khí.

Người bố vừa trấn an hai con nhỏ, vừa hướng dẫn cháu lớn lấy chìa khóa trong xe đưa cho mình, nhưng do hoảng loạn nên cháu bé không thực hiện được. Đến 9h sáng cùng ngày, sau khi dùng sào câu được chìa khóa, mở được cửa xe, 2 cháu bé mới được giải cứu.

Một người dân tham gia cứu hai cháu bé ở thị trấn Phố Châu kể lại, thời điểm đó, anh đi qua thấy sự việc. Tiến lại gần kiểm tra, qua cửa kính anh thấy 2 cháu bé ở trong, người đầy mồ hôi, có biểu hiện tím tái và hoảng loạn, không ngừng gào khóc. Lúc này, anh hô hào mọi người lấy búa đập cửa kính nhưng không được. Sau đó, anh cùng mọi người đã phải lấy xà beng cạy ô kính nhỏ phía sau.

Đến gần 9h cùng ngày, sau khi lấy được chìa khóa, mở được cửa xe, 2 cháu bé được giải cứu ra ngoài an toàn.

Hình ảnh các cháu bé sau khi được giải cứu.

Minh Trang (TH) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/chuyen-hi-huu-ngay-tet-2-be-gai-mac-ket-trong-o-to-vi-bo-quen-chia-khoa-83170-9.html