Chuyến hành hương biến thành đám tang của 20 người ở Pakistan

Một vụ tai nạn xe bus ở Balochistan, Pakistan, khiến 20 người hành hương thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Giới chức địa phương hôm 11/6 cho biết một vụ tai nạn xe bus xảy ra vào lúc sáng sớm cùng ngày ở tỉnh Balochistan, miền Tây Nam Pakistan. Chiếc xe chở những người hành hương từ một lễ hội tôn giáo trở về nhà.

Chiếc xe bus chở người hành hương đã lao ra khỏi đường cái và đâm xuống một con mương ở khu vực Karkh, huyện Khuzdar. Vụ tai nạn khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương, Reuters đưa tin.

 Vụ tai nạn xe bus đã xảy ra vào lúc sáng sớm ngày 11/6 ở tỉnh Balochistan. Ảnh: Reuters.

Vụ tai nạn xe bus đã xảy ra vào lúc sáng sớm ngày 11/6 ở tỉnh Balochistan. Ảnh: Reuters.

Theo một quan chức an ninh trong khu vực, lực lượng bán quân sự và các binh sĩ đã được điều động đến hiện trường để tìm kiếm những người sống sót.

“Chúng tôi tiếp nhận 20 thi thể và hơn 40 người bị thương tại bệnh viện hạt Khuzdar", bác sĩ Manzoor Zahir trả lời phỏng vấn của Reuters. Cũng theo ông Zahir, ít nhất 10 người bị thương nghiêm trọng và số người tử vong có thể còn tăng.

Phó Ủy viên hạt Khuzdar, ông Bashir Ahmed, cho biết các nạn nhân là những người hành hương. Họ trở về sau khi tham dự một lễ hội tôn giáo nhằm tôn vinh một vị thánh Hồi giáo địa phương.

Các nạn nhân đều là nam giới và đến từ tỉnh Sindh.

Tại Pakistan, tai nạn giao thông và tai nạn đường sắt thường xuyên xảy ra do chất lượng cầu đường, đường ray không được đảm bảo.

Trong vụ tai nạn thảm khốc gần nhất, ít nhất 63 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương khi tàu Millat Express trong hành trình từ Karachi đến Lala Musa đã đâm phải đoàn tàu khác tên Sir Syed Express ở huyện Ghotki, tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan hôm 7/6.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chuyen-hanh-huong-bien-thanh-dam-tang-cua-20-nguoi-o-pakistan-post1226076.html