Chuyển hàng cứu trợ cho 50.000 người tị nạn đang mắc kẹt giữa sa mạc tại Syria

Đoàn xe chở hàng cứu trợ của Liên hợp quốc ngày 3/11 đã đến trại tị nạn Rukban ở Đông Nam Syria, khu vực giáp biên giới Jordan, nơi hàng nghìn người đang bị mắc kẹt giữa sa mạc trong tình trạng thiếu thốn lương thực và thuốc men.

Người tị nạn Syria chuẩn bị hồi hương từ Liban ngày 1/7. Ảnh: AFP/TTXVN

LHQ cho biết đoàn xe cứu trợ của cơ quan này vốn có kế hoạch đến Rukban từ một tuần trước, song đã phải hoãn lại do các lý do an ninh và hậu cần.

Abu Abdullah, một thành viên của hội đồng dân sự quản lý khu trại và làm công tác điều phối các chuyến xe cứu trợ nhân đạo của LHQ xác nhận chuyến hàng đầu tiên đã đến với trại Rukban.

Trại tị nạn Rukban nằm gần căn cứ quân sự Tanf của Mỹ, tại khu vực giao biên giới 3 nước Syria, Jordan và Iraq. Tại đây hiện có khoảng 50.000 người tị nạn và chuyến xe cứu trợ LHQ gần đây nhất là vào tháng 1. Cạn kiệt nguồn lương thực và thuốc men đã làm ít nhất 12 người thiệt mạng trong những tuần qua. LHQ đã cảnh báo hàng nghìn sinh mạng tại đây đang gặp nguy hiểm.

Rukban do các nhóm phiến quân kiểm soát và hiện quân chính phủ Syria đang bao vây các tay súng đối lập tại đây. Trong khi đó, phía Jordan cũng cho đóng tuyến đường vào khu trại bên lãnh thổ của nước này sau khi cho phép chuyến xe cứu trợ hồi tháng 1 đi qua.

Minh Ngọc (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/chuyen-hang-cuu-tro-cho-50000-nguoi-ti-nan-dang-mac-ket-giua-sa-mac-tai-syria-20181103220027764.htm