Chuyển giới để trốn truy nã suốt 14 năm vẫn bị bắt sau một lần về quê

Đối tượng buôn ma túy chuyển giới từ nam thành nữ và thay tên đổi họ để trốn truy nã suốt 14 năm nhưng trong một lần về thăm quê đối tượng đã bị bắt giữ.

Ngày 6/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Hải Phòng vừa tiếp nhận hồ sơ, ra lệnh truy nã và bắt giữ đối tượng Bùi Văn Lĩnh (SN 1971, trú thôn Đồng Mát, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy từ 14 năm trước.

Lĩnh được xác định là đối tượng trốn truy nã 14 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” trong đường dây do Phạm Thị Dung (trú tại phố Lạch Tray, quận Ngô Quyền) cầm đầu từ năm 2007. Lĩnh được xác định là "chân rết" trong đường dây này.

Biết đồng bọn bị bắt, Lĩnh bỏ trốn nên đã bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã. Đến năm 2012, Lĩnh được vợ viết đơn xin đầu thú và xin đi chữa bệnh tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tuy nhiên, năm 2014, Bùi Văn Lĩnh bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Công an tiếp tục phát lệnh truy nã đồng thời ráo riết truy lùng đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy TP Hải Phòng xác định được, Bùi Văn Lĩnh vẫn còn sống nhưng đã chuyển giới thành phụ nữ với tên Bùi Phương Linh (SN 1981) nhằm che giấu thân phận.

Bùi Phương Linh (tức Bùi Văn Lĩnh) khi bị bắt

Ngày 31/3 vừa qua, phát hiện Bùi Phương Linh xuất hiện tại khu vực xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, cơ quan chức năng nhanh chóng tiếp cận, áp sát và bắt giữ, đưa về Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Một vụ việc khác có liên quan xảy ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Sáng 6/4, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết đã bắt được Hồ Đắc Vũ (48 tuổi, quê Bình Thuận), nghi phạm bị truy nã từ 7 năm trước về tội Giết người.

Vũ là đối tượng giết người trong vụ án cách đây 5 năm. Theo đó, năm 2014, Vũ sống như vợ chồng với người phụ nữ 46 tuổi ở khu trọ tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Một lần xảy ra mâu thuẫn, Vũ cầm dao chém người tình nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương tật 52%. Người hàng xóm chạy sang can ngăn cũng bị Vũ chém ba nhát vào mặt, thương tích 16%.

Sau khi gây án, Vũ bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Vũ về tội Giết người.

Sau vài năm lẩn trốn ở nhiều nơi, khi trở lại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Vũ sống với một góa phụ. Được sự cho phép của người này, Vũ dùng danh tính người chồng đã qua đời của người tình để đổi thân phận, trốn lệnh truy nã.

Hà Ly

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/toi-pham-buon-ma-tuy-chuyen-gioi-de-tron-truy-na-14-nam-30705.html