Chuyển giao quyền đăng cai SEA Games 32 cho Campuchia

Tối 23/5, lễ bế mạc SEA Games 31 được tổ chức trang trọng tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội. Tại buổi lễ, Campuchia chính thức nhận chuyển giao vai trò là chủ nhà của SEA Games 32.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 trao cờ cho ông TS Thongkhon, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, Đồng Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia - đại diện nước đăng cai SEA Games 32. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 trao cờ cho ông TS Thongkhon, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, Đồng Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia - đại diện nước đăng cai SEA Games 32. (Ảnh: TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch, Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Trưởng Ban tổ chức SEA Games 31 trao cờ cho ông TS Thongkhon, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, Đồng Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia - đại diện nước đăng cai SEA Games 32. (Ảnh: TTXVN)

Lễ chuyển giao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32. (Ảnh: TTXVN)

Nghi thức chuyển giao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32. (Ảnh: TTXVN)

TS Thongkhon, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, Đồng Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia - đại diện nước đăng cai SEA Games 32 thực hiện nghi thức vẫy cờ, tiếp nhận quyền đăng cai. (Ảnh: TTXVN)

Nghi thức chuyển giao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32. (Ảnh: TTXVN)

Nghi thức chuyển giao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32. (Ảnh: TTXVN)

Nghi thức chuyển giao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32. (Ảnh: TTXVN)

Lễ chuyển giao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32. (Ảnh: TTXVN)

Lễ chuyển giao cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á cho Campuchia - nước chủ nhà của SEA Games 32. (Ảnh: TTXVN))

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng của đất nước Chùa Tháp bằng Vũ điệu Apsara - biểu tượng của văn hóa, tâm hồn và bản sắc của người Khmer. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng của đất nước Chùa Tháp bằng Vũ điệu Apsara - biểu tượng của văn hóa, tâm hồn và bản sắc của người Khmer. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng của đất nước Chùa Tháp bằng Vũ điệu Apsara - biểu tượng của văn hóa, tâm hồn và bản sắc của người Khmer. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng của đất nước Chùa Tháp bằng Vũ điệu Apsara - biểu tượng của văn hóa, tâm hồn và bản sắc của người Khmer. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng của đất nước Chùa Tháp bằng Vũ điệu Apsara - biểu tượng của văn hóa, tâm hồn và bản sắc của người Khmer. (Ảnh: TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-chuyen-giao-quyen-dang-cai-sea-games-32-cho-campuchia/792075.vnp