Chuyển giao chính trị: 'Quân cờ' đưa Syria bước sang xung đột mới?

Lực lượng đối lập Syria đã yêu cầu Tổng thống Syria Bashar al-Assad nên ra đi cùng những người thân cận trong chính quyền của ông để có thể bắt đầu quá trình chuyển đổi chính trị ở Syria.

Tiến tới chuyển giao chính trị Syria

Theo lực lượng đối lập Syria, Tổng thống Assad không có quyền tham gia đàm phán về thỏa thuận hòa bình do Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc khởi xướng.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh:Reuters

Trước đó, Liên Hợp Quốc đã tổ chức bảy vòng đàm phán tại Geneva nhằm chấm dứt cuộc nội chiến dai dẳng hơn sáu năm qua làm hơn 330.000 người thiệt mạng và hàng triệu người vô gia cư, tuy nhiên, không đạt nhiều kết quả.

Vào thời điểm hiện tại, hội nghị bàn về việc thành lập Đoàn đàm phán ở Geneva đang diễn ra tại thủ đô Riyadh, Saudi Arabia với khoảng 140 người đại diện phe đối lập, cùng đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura và Ngoại trưởng Saudi Arabia tham gia hội nghị này.

“Các đại biểu tham gia nhấn mạnh, quá trình chuyển giao chính trị sẽ không thể diễn ra khi Tổng thống Bashar al Assad và đội ngũ thân cận vẫn duy trì quyền lực”, lực lượng đối lập cho biết.

Lực lượng đối lập Syria cùng tham gia hội nghị nhằm tìm kiếm một vị trí thống nhất trước thềm đàm phán hòa bình do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn sau hai năm can thiệp quân sự quan đội Nga hỗ trợ chính quyền Assad chiếm lại các thành phố chính của Syria.

Lực lượng đối lập Syria đã gửi thông điệp sẵn sàng tham gia các đàm phán trực tiếp về quá trình chuyển đổi chính trị tại Syria đồng thời có một vị trí thống nhất và tầm nhìn cho tương lai của nước này”, phát ngôn viên phe đối lập Ahmad Ramadan nói trên Reuters.

Các đại biểu tham gia đã lựa chọn ra 50 thành viên vào Ủy ban đàm phán cấp cao và sẽ có quyết định cuối cùng vào ngày 24/11.

“Chúng tôi nhất trí sự tham gia của các đại diện ở Riyadh, Cairon và Moscow nhằm tiến tới xây dựng đoàn đại biểu tham gia đàm phán trực tiếp tại Geneva trong vài ngày”, nữ phát ngôn viên Basma Qadmani cho biết.

Đại diện các phe đối lập cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động để kích hoạt các tiến trình chính trị tại Geneva, cũng như kêu gọi đàm phán trực tiếp, vô điều kiện với đoàn đại diện của chính phủ Syria.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Syria Staffan de Mistura nhấn mạnh, tương lai của Syria là ưu tiên đầu tiên và nói thêm rằng cần đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria phù hợp với các nghị quyết Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc.

Tại cuộc gặp, phe đối lập cũng bày tỏ mong muốn Tổng thống Assad có thể rời đi trước khi có bất kỳ động thái chuyển giao chính trị.

Không có bất kỳ lối đi quân sự nào cho chiến thắng

Trong nhiều năm, các quốc gia phương Tây và các nước Arab đã hậu thuẫn cho lực lượng đối lập với mong muốn sự ra đi của ông Assad. Tuy nhiên, từ khi Nga tham gia chiến tranh cùng với đó là sự hậu thuận của Moscow đối với chính quyền Tổng thống Assad thì rõ ràng, phe đối lập Syria không có cửa cho chiến thắng trên mặt trận nhiều mâu thuẫn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục kêu gọi tiến tới thiết lập khung pháp lý về tương lai của Syria. Tuy nhiên, ông Putin cũng cho biết, quá trình thiết lập chính trị tại Syria sẽ đi tới quyết định cuối cùng trong đàm phán hòa bình Geneva tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Lực lượng đối lập Syria tỏ ra lo lắng về vai trò của Nga tại Syria. Họ cho rằng, tiến trình chuyển giao chính trị tại Syria nên thực hiện dựa trên bầu cử tự do. Lực lượng đối lập cũng kêu gọi tránh các hành động leo thang, ngăn chặn các hành vi vi phạm các thỏa thuận đã đạt được trước đó. Dự thảo Tuyên bố cũng khẳng định lực lượng đối lập cam kết về tính thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Syria và nhấn mạnh quá trình chuyển đổi chính trị là trách nhiệm của Syria và cộng đồng quốc tế, lên án chủ nghĩa cực đoan và khủng bố dưới mọi hình thức.

Các bên tham gia đàm phán nên tiến hành trực tiếp dựa trên Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Nội chiến Syria đã diễn ra trong 7 năm và khiến hàng trăm ngàn người tử vong, khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất thế giới và khiến hơn 11 triệu người vô gia cư, Reuters cho biết.

Phe đối lập cũng cảnh báo các nước bình thường hóa quan hệ với chính quyền Syria hiện nay, khẳng định điều này sẽ dẫn đến sự thiếu khoan nhượng trong quá trình chuyển đổi chính trị và đàm phán chính trị. Phe đối lập cũng cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt đã bị quốc tế cấm.

Liên Hợp Quốc sẽ thiết lập một khuôn khổ cho quá trình chính trị ở Syria và mong muốn phái đoàn phe đối lập bao gồm tất cả các bên đại diện cho người dân Syria tham gia đàm phán ở Geneva.

(Theo Reuters)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/chuyen-giao-chinh-tri-quan-co-dua-syria-buoc-sang-xung-dot-moi-264778.html