Chuyển giao 4 Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế huyện về Công đoàn Viên chức Thành phố

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị chuyển giao 4 Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế từ LĐLĐ các huyện: Thường Tín, Phú Xuyên, Thạch Thất, Quốc Oai về trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định được công bố tại hội nghị, LĐLĐ Thành phố quyết định chuyển giao nguyên trạng các Công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn Chi cục Thuế từ LĐLĐ các huyện: Thường Tín, Phú Xuyên, Thạch Thất, Quốc Oai về trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội kể từ ngày 01/6/2020.

Ban Thường vụ LĐLĐ các huyện có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ của các Công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn, bàn giao nguyên trạng về các mặt công tác, tổ chức và thanh, quyết toán tài chính của các Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế các huyện với Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đến hết ngày 31/5/2020.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến chủ trì hội nghị

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến chủ trì hội nghị

LĐLĐ Thành phố cũng giao Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố có trách nhiệm sắp xếp lại tổ chức Công đoàn Chi cục Thuế khu vực: Thường Tín – Phú Xuyên, Thạch Thất – Quốc Oai trực thuộc Công đoàn cơ sở Cục Thuế thành phố Hà Nội trên cơ sở tiếp nhận các Công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn Chi cục Thuế của LĐLĐ các huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các LĐLĐ huyện có Công đoàn cơ sở được chuyển giao đã thể hiện sự nhất trí cao với chủ trương của Thành phố để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong công tác chuyên môn và các hoạt động công đoàn. Các đồng chí khẳng định, 4 Chi cục Thuế thời gian qua đã hoạt động rất hiệu quả, là các đơn vị mạnh, điểm sáng trong hoạt động Công đoàn mỗi huyện. Nhân dịp này, các đồng chí cũng mong muốn sau khi chuyển giao vẫn tiếp tục nhận được sự phối hợp của Chi cục Thuế trên địa bàn để hoàn thành tốt một số nhiệm vụ chuyên môn, nhất là nhiệm vụ thu kinh phí công đoàn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức bày tỏ vui mừng khi được tiếp nhận 4 Công đoàn cơ sở với hơn 200 đoàn viên công đoàn về trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố. Sau khi tiếp nhận, Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ bàn giao nguyên trạng 4 Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế này về Công đoàn Cục Thuế thành phố Hà Nội để kiện toàn, sắp xếp. Đồng chí đề nghị, các Công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả đồng thời duy trì tốt mối quan hệ, sự gắn kết với LĐLĐ các huyện như trước, để thực hiện tốt việc chăm lo, phát triển đoàn viên, thu kinh phí công đoàn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, việc sắp xếp lại các Công đoàn cơ sở vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo. Hơn thế, dù trực thuộc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nào quản lý thì các đoàn viên công đoàn vẫn kề vai sát cánh trong một “mái nhà chung” là tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Công đoàn Viên chức Thành phố và LĐLĐ các huyện ký biên bản chuyển giao tiếp nhận

Do vậy, với những thế mạnh sẵn có như phong trào thi đua mạnh, cán bộ nhiệt huyết, tham gia phối hợp hiệu quả, Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến đề nghị các Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động sáng tạo hơn nữa. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Ban Tổ chức, Ban Tài chính, LĐLĐ 4 huyện và Công đoàn Viên chức Thành phố phối hợp rà soát để hoàn tất hồ sơ, sổ sách trong quá trình bàn giao, tiếp nhận.

Trước đó, ngày 13/12/2019, LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức chuyển giao 6 Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế trực thuộc các LĐLĐ huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thanh Oai, Chương Mỹ về trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố.

P.V

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chuyen-giao-4-cong-doan-co-so-chi-cuc-thue-huyen-ve-cong-doan-vien-chuc-thanh-pho-109071.html