Chuyên gia Việt Nam: 'Đẩy Thái Lan vào áp lực tâm lý và nôn nóng thì U22 Việt Nam sẽ thắng'

Theo chuyên gia Đoàn Minh Xương, ở trận đấu quan trọng với U22 Thái Lan, U22 Việt Nam cần phải đẩy đối thủ vào áp lực tâm lý và nôn nóng thì mới có thể giành chiến thắng.

Vào 15h00 chiều nay (5/12), U22 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng trong khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30 với U22 Thái Lan. Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai đội bóng bởi kết quả của trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến suất đi tiếp của một trong hai đội bóng.

Đánh giá về trận đấu, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng, đây chắc chắn sẽ là trận đấu hấp dẫn, căng thẳng và quyết liệt. Theo cựu HLV U220 Việt Nam, ở trận đấu này, U22 Thái Lan chỉ còn con đường chiến thắng trước U22 Việt Nam ít nhất là cách biệt 2 bàn thì mới có thể đi tiếp được.

Đẩy Thái Lan vào áp lực tâm lý và nôn nóng

"Ở đây chúng ta không nhắc đến U22 Indonesia bởi U22 Thái Lan họ không thể nào chờ Indonesia thua Lào được. Bởi vì U22 Indonesia chỉ cần thắng U22 Lào với tỷ số tối thiếu là có thể đi tiếp. Hơn nữa, xét về mặt thực lực, U22 Indonesia vẫn hơn U22 Lào. Nên U22 Thái Lan chỉ còn 1 con đường duy nhất là thắng và thắng với cách biệt 2 bàn trở lên"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

U22 Việt Nam cần đẩy đối thủ vào áp lực tâm lý (Ảnh: Nam Nguyễn)

U22 Việt Nam cần đẩy đối thủ vào áp lực tâm lý (Ảnh: Nam Nguyễn)

Trong khi đó, so với đối thủ, U22 Việt Nam có rất nhiều sự lựa chọn khi có thể thắng, hòa hoặc thua 1 trái là có thể đi tiếp. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện nay, với lịch thi đấu dày đặc và phải thi đấu trên trên sân cỏ nhân tạo nên lực lượng của U22 Việt Nam bị sứt mẻ khá nhiều. Gần đây nhất là trường hợp Quang Hải bị chấn thương và trước đó là Trọng Hùng, Huỳnh Tấn Sinh.

"Theo tôi biết, để đá cho trận này, U22 Việt Nam chỉ còn 15 người thôi. Chúng ta bị khuyết khá nhiều, đặc biệt là hàng công bị sứt mẻ với trường hợp của Quang Hải, Trọng Hùng...những vị trí như Văn Hậu đôn lên đá hàng trên chỉ là giải pháp trước mắt thôi. Xét về hàng công, chúng ta chỉ còn có Trọng Hoàng, Tiến Linh và Đức Chinh. Giải pháp đá hai tiền đạo không phải thói quen của ông Park, trừ khi nào cần thắng thì ông Park mới dùng thôi"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

Dù gặp phải thiệt hại về lực lượng nhân sự khá lớn nhưng U22 Việt Nam vẫn hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng. Vị cựu thuyền trưởng của U20 Việt Nam cho rằng, để đá được trận đấu này, quan trọng là U22 Việt Nam phải xác định tâm lý mục tiêu, nếu quân đoàn của HLV Park Hang-seo không vững về tâm lý, thi đấu với tâm thế sợ thua thì sẽ thua.

"Chúng ta phải tiếp cận trận đấu với tâm lý đá thắng Thái Lan và tiếp cận trận đấu với tâm thế đá với những gì sở trường nhất là phòng ngự phản công. Hệ thống phòng ngự phải hoạt động đồng bộ, hết công suất để đưa áp lực tâm lý về phía đối thủ, bởi họ cần phải có bàn thắng sớm. U22 Việt Nam phải đá hết sức tập trung, chặt chẽ. Nếu chúng ta đứng vững được thì Thái Lan sẽ càng nôn nóng và đến lúc đó Việt Nam sẽ trừng phạt đối thủ"- chuyên gia Đoàn Minh Xương khẳng định.

Cũng theo vị chuyên gia người Sài Gòn, đến thời điểm hiện nay, về thực lực mà nói, U22 Thái Lan không phải muốn "ăn" U22 Việt Nam là "ăn" như ngày xưa.

"Mà U22 Thái Lan có chơi hết sức mình cũng chưa chắc thắng được U22 Việt Nam đâu. Do đó, về mặt tâm lý, U22 Việt Nam cần đứng vững trước sức ép của đối thủ, từng bước đẩy sức ép tâm lý về phía của họ, buộc họ phải nôn nóng và mắc sai lầm. Tôi nghĩ trận này sẽ từ hòa đến thắng. Nếu tận dụng được cơ hội, chúng ta sẽ thắng"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

Thiếu Quang Hải sẽ là mất mát lớn

Trong trận đấu gặp U22 Singapore tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 30, Quang Hải đã gặp phải chấn thương khi đang tỳ đè với đội trưởng U22 Singapore Irfan Fandi ở phút 22. Chấn thương của Quang Hải buộc HLV Park Hang-seo phải nhanh chóng đưa ra quyết định đưa Hùng Dũng vào thay thế.

Thiếu Quang Hải sẽ là mất mát lớn (Ảnh: N.Đ)

Kết quả chụp cộng hưởng từ tại bệnh viện Manila Doctors Hospital (Philippines), cho thấy Quang Hải bị rách cơ đùi sau. Gần như chắc chắn tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội FC sẽ không thể có mặt trong trận đấu với U22 Thái Lan, thậm chí là cả phần còn lại của SEA Games 30.

Nói về sự mất mát này, chuyên gia Đoàn Minh Xương khẳng định, sức tấn công của U22 Việt Nam sẽ bị giảm sút nhiều bởi Quang Hải vừa có khả năng ghi bàn, vừa có khả năng tổ chức trận đấu, "chia bài", chuyền bóng.

"Sự có mặt của Quang Hải có tác động rất lớn. Nếu đối phương tổ chức bắt Quang Hải thì sẽ mất người, tạo khoảng trống cho các vị trí khác chơi. Nếu không kèm chặt thì Quang Hải sẽ tạo đột biến. Việc mất vị trí Quang Hải là đáng tiếc và trong một chừng mực nào đấy sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của U22 Việt Nam đặc biệt là những tình huống tấn công trực diện ở trung lộ. Những cầu thủ như Triệu Việt Hưng, Hoàng Đức, Thái Quý mặc dù chơi đầy nỗ lực nhưng họ không phải mẫu cầu thủ tạo được đột biến trừ Hoàng Đức sút xa"- chuyên gia Đoàn Minh Xương nói.

Cũng theo cựu HLV U20 Việt Nam dự đoán, trong trận đấu này, một trong ba cầu thủ là Trọng Hoàng, Tiến Linh và Đức Chinh sẽ tỏa sáng. U22 Việt Nam sẽ thắng 1-0.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chuyen-gia-viet-nam-day-thai-lan-vao-ap-luc-tam-ly-va-non-nong-thi-u22-viet-nam-se-thang-20191205091041742.htm