Chuyên gia vẽ kịch bản không chiến Mỹ-Nga

Các chuyên gia phân tích của Sputnik đã mô phỏng kịch bản một vụ va chạm trên không giữa các máy bay chiến đấu của Nga và Mỹ.

Dựa trên phân tích các đặc điểm của máy bay, giới chuyên gia cố gắng xác định ai sẽ là người chiến thắng trong một trận chiến tiềm năng.

Các tác giả của ấn phẩm đã trình bày một tình huống, trong đó hành động khiêu khích của Quân đội Mỹ đi quá xa và vượt khỏi tầm kiểm soát. Ví dụ, một nhóm máy bay của kẻ thù tiềm tàng xâm phạm không phận của Nga và không đáp lại yêu cầu, chúng tiếp tục di chuyển vào lãnh thổ của nước này.

Trước động thái trên, một số tiêm kích MiG-31BM sẽ được điều lên đánh chặn, mỗi chiếc có khả năng tấn công đồng thời 6 mục tiêu trên không ở khoảng cách từ 200 đến 300 km. Các phi công Nga nhận ra máy bay ném bom của Mỹ được tiêm kích hộ tống, và trận chiến sẽ bắt đầu.

Nếu nổ ra một trận không chiến giữa tiêm kích Mỹ và Nga thì bên nào sẽ giành chiến thắng?

Nếu nổ ra một trận không chiến giữa tiêm kích Mỹ và Nga thì bên nào sẽ giành chiến thắng?

Theo Sputnik, không khó đoán rằng máy bay ném bom của Mỹ sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên sau đó các phi công Nga sẽ phải chiếm được ưu thế trên không trước F-15 và F-16 của đối phương.

Tiếp theo, Su-27SM và MiG-29 sẽ đến hỗ trợ MiG-31BM, báo chí Nga cho rằng các tiêm kích này vượt trội đáng kể so với máy bay Mỹ về khả năng cơ động. Sau khi hiện đại hóa, về đặc tính chúng không hề thua kém các phi cơ hiện đại và thực hiện được những động tác nhào lộn phức tạp mà các máy bay chiến đấu khác không thể làm nổi.

Tuy nhiên F-22 nổi tiếng với công nghệ tàng hình có thể sẽ xuất hiện trên chiến trường. Nhưng điều duy nhất mà nó chắc chắn "vượt trội" máy bay Nga là giá thành. Theo dữ liệu hiện có, khi tính đến chi phí phát triển, giá mỗi chiếc F-22 lên tới 400 triệu USD. Không phải vô cớ mà người Mỹ ngừng sản xuất những tiêm kích này vì lợi tức đầu tư thấp.

Nhưng để đánh bại F-22 trong một trận không chiến có thể xảy ra, cần có Su-30, Su-35 và MiG-35 phối hợp để có thể vượt qua sức mạnh tiêm kích thế hệ 5 của Mỹ. Các máy bay chiến đấu này của Nga có vũ khí tối tân, mỗi loại đều nguy hiểm đối với người Mỹ.

Niềm tự hào chính của Hoa Kỳ là F-35, tất nhiên họ có thể đưa vào trận chiến. Tuy nhiên nó cũng bị chỉ trích giống như F-22 vì giá cao bất hợp lý và sự thất thường trong hoạt động. Trong quá trình sử dụng đã phát hiện ra nhiều khiếm khuyết: hệ thống điện tử trục trặc, và còn có nguy cơ phá hủy khung thân.

Cho đến nay, trong số tất cả những chiếc F-35 được sản xuất, chỉ có 50% sẵn sàng hoạt động, số còn lại không phù hợp để bay hoặc đã bị loại biên. Theo đó chúng hoàn toàn không có khả năng tiếp cận biên giới Nga, nếu không một cuộc đối đầu thú vị với những chiếc Su-57 có thể sẽ xảy ra.

Máy bay chiến đấu của Nga đã chứng minh được độ tin cậy và sức mạnh của chúng. Khi Quân đội Nga nhận được tất cả các máy bay thế hệ thứ năm, thì sẽ rõ bên nào có lợi thế trong trường hợp nổ ra một trận không chiến. Tuy nhiên tốt hơn là kiểm tra sự cân bằng của các lực trong chế độ ảo, hơn là va chạm thực sự ngoài thực địa, các chuyên gia của Sputnik kết luận.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/chuyen-gia-ve-kich-ban-khong-chien-my-nga-3433003/