Chuyên gia và trọng tài khẳng định MU hưởng phạt đền đúng luật, dù PSG không đáng bị phạt

Trọng tài Mark Clattenburg và nhiều chuyên gia bóng đá khẳng định, trọng tài Damir Skomina đã làm đúng luật của UEFA khi thổi phạt đền cho MU, dù hậu vệ PSG đã không cố tình dùng tay chơi bóng và hình phạt này sẽ không được đưa ra ở giải Ngoại hạng Anh.

>> DÒNG BÀI HOT:

MU đã giành chiến thắng 3-1 trên sân khách với tình huống hưởng phạt đền gây tranh cãi nào những giây thi đấu cuối cùng sau khi Presnel Kimpembe để bóng chạm tay trong nỗ lực cản phá cú sút của Diogo Dalot.

>> Xem thêm:

Rashford đã ghi bàn giúp MU lội ngược dòng.

Rashford đã ghi bàn giúp MU lội ngược dòng.

Bình luận về quyết định người đồng nghiệpDamir Skomina, trọng tài Mark Clattenburg cho biết:“Hãy nói cho rõ ràng, trọng tài đã đưa ra quyết định đúng khi cho MU hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay của Presnel Kimpembe. Ông ấy đã áp dụng điều luật mà UEFA mong muốn.

>> Xem thêm:

PSG sẽ rất tức giận, và tôi hiểu tại sao. Đối với tôi, tình huống này không nên thổi phạt đền, đây không phải là một tính huống cố tình dùng tay chơi bóng. Ở giải Ngoại hạng Anh trong những năm qua, các tình huống tương tự như thế này sẽ không bao giờ bị thổi phạt đền.

>> Xem thêm:

Presnel Kimpembe nhảy lên cản phá cú sút của Dalot

Gần đây UEFA đã gửi một hướng dẫn cho các trọng tài sau khi Man City phải chịu một tình huống phạt đền tương tự ở trận gặp Schalke vào tháng trước. Họ muốn các trọng tài bắt lỗi dùng tay chơi bóng khi cánh tay chạm bóng ở vị trí không tự nhiên và cuối cùng thì các trọng tài đã thống nhất cách xử lý.

>> Xem thêm:

Tuy nhiên,Skomina đã xem lại băng hình ghi chậm của sự việc và khi xem xét 1 tình huống chơi bóng bằng tay, hình ảnh quay chậm luôn khiến sự việc bị đánh giá tồi tệ hơn.

Băng quay chậm khiến động tác của Presnel Kimpembe trông giống cố tình dùng tay chơi bóng hơn

Tôi sẽ luôn muốn kiểm tra một tình huống chơi bóng bằng tay bằng cách xem một video phát lại với tốc độ bình thường. Khi làm điều đó trong tình huống này, đó sẽ không bao giờ là một quả phạt đền. Cầu thủ PSG đang quay người và cố gắng rút tay ra xa trái bóng”.

Đáng chú ý, khi xảy ra tình huống, không có cầu thủ nào kháng nghị chuyện Presnel Kimpembe dùng tay chơi bóng, trừ người đã thực hiện cú sút đưa bóng trúng tay đối phương là Diogo Dalot. Nói cách khác, gần như tất cả mọi người đều vô thức nhận định ngôi sao PSG không dùng tay chơi bống trong tình huống này.

Trọng tài Damir Skomina cho MU hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR

Chia sẻ trên trường quay của Đài BT Sport, cựu danh thủ MU là Rio Ferdinand cho biết: “Tôi không quan tâm đến những gì các trọng tài sẽ nói với tôi, nhưng đó không phải là một tình huống dùng tay chơi bóng. Hậu vệ PSG đã không cố tình dùng tay cản bóng.

Cánh tay của anh ta không hề tự nhiêntôi không nghĩ đó là một tình huống dùng tay chơi bóng. Tôi phải thừa nhận bản thân thích hậu vệ dùng tay chơi bóng trong tình huống này, nhưng sự thật không phải như vậy. Các điều luật đã mắc sai lầm.

Khi bạn đang chạy về phía tôi và tôi đứng cách bạn khoảng 4m, nếu tôi phải khép 2 cánh tay sát người thì rõ ràng là bạn đã có lợi thế. Điều này thật không công bằng”.

2 cựu danh thủ MU là Ferdinand và Owen đều nhận định PSG không đáng bị thổi phạt đền

Cùng quan điểm, Michael Owen cũng nói:"Tôi biết rằng nhiều người sẽ nói đó là một quả phạt đền, nhưng đối với tôi thì không phải như vậy trong 1 triệu năm nữa.

Hậu vệ PSG đã quay lưng và cánh tay ở tư thế không tự nhiên. Đó chỉ là một tình huống để bóng chạm tay vô ý và trọng tài chỉ cần thổi phạt góc. Chỉ đến khi dử dụng VAR thì bạn mới xác định đó là một quả phạt đền.

Điều chúng tôi đang nhìn thấy ở VAR là mọi cầu thủ đều nghĩ một tình huống nào đó không phải là phạt đền, nhưng trọng tài lại nghĩ như vậy. Có một sự không nhất quán ở đây và điều này thực sự đáng lo ngại”.

Có thể bạn quan tâm

Theo webthethao.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chuyen-gia-va-trong-tai-khang-dinh-mu-huong-phat-den-dung-luat-du-psg-khong-dang-bi-phat/20190307080730138