Chuyên gia ước tính dân số Trung Quốc ít hơn 100 triệu người

Chuyên gia về người Trung Quốc tại Mỹ ước tính dân số của Trung Quốc là 1,28 tỷ vào năm 2016, thấp hơn 100 triệu người so với thống kê của Bắc Kinh, và chỉ đứng thứ 2 sau Ấn Độ.

Trong 2 nghiên cứu chưa được công bố, Yi Fuxian, một nhà khoa học cấp cao thuộc Đại học Wisconsin-Madison của Mỹ, cho biết dân số thực của Trung Quốc vào cuối năm ngoái là khoảng 1,28 tỷ, không phải là 1,38 tỷ như Cục Thống kê Quốc gia tính toán.

Theo ước tính của Yi, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đông dân thứ 2 thế giới sau Ấn Độ. Tuy nhiên, theo báo cáo "Triển vọng dân số thế giới" năm 2017, Ấn Độ sẽ không vượt qua Trung Quốc về dân số cho đến năm 2024.

Khoảng cách 100 triệu là một sự điều chỉnh so với cách biệt 90 triệu mà Yi đề xuất tại hội nghị chuyên đề ở Bắc Kinh hồi tháng 5, dẫn đến sự thay đổi trên.

Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số và lực lượng lao động ngày càng thu hẹp. Ảnh minh họa: AFP.

South China Morning Post trích lời Yi cho biết chính quyền địa phương thường làm tăng số dân khi thống kê để có ngân sách trung ương nhiều hơn cho giáo dục, y tế và giao thông. Thống kê của Yi hầu như không được phía Trung Quốc hỗ trợ.

Yi từ lâu đã chỉ trích chính sách một con của Trung Quốc và bày tỏ quan điểm phản đối của mình trong cuốn sách 'Big Country with a Empty Nest'. Cuốn sách chỉ được phép xuất bản ở Trung Quốc đại lục vào năm 2013 khi Bắc Kinh bắt đầu thừa nhận chi phí xã hội quá lớn của chính sách một con.

Trung Quốc bắt đầu áp dụng chính sách hai con vào đầu năm 2016. Theo số liệu chính thức, Trung Quốc đã có 17,86 triệu ca sinh vào năm ngoái, tăng rất ít so với con số 16,55 triệu được báo cáo vào năm 2015.

Xã hội già hóa nhanh của Trung Quốc và lực lượng lao động đang bị thu hẹp lại được coi là những trở ngại lớn cho sự phát triển kinh tế của nước này trong tương lai.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chuyen-gia-uoc-tinh-dan-so-trung-quoc-it-hon-100-trieu-nguoi-post773430.html