Chuyên gia: Tuyển Việt Nam từng thua ngược, nhưng đây là Philippines chứ không phải Malaysia

HLV Phạm Minh Đức tin rằng đội tuyển Philippines khó có thể lật ngược tình thế như cách Malaysia từng khiến tuyển Việt Nam ôm hận ở AFF Cup 2014.

Kể từ khi AFF Cup áp dụng thể thức hai lượt cho vòng loại trực tiếp, đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ thắng trận bán kết trên sân nhà. Ký ức cay đắng nhất phải kể đến trận gặp Malaysia năm 2014, khi đoàn quân của HLV Toshiya Miura bị đánh bại với tỉ số 2-4 và bị loại một cách cay đắng sau khi đã thắng 2-1 đầy thuyết phục ở lượt đi ở sân khách.

Dù vậy theo HLV Phạm Minh Đức, những ký ức buồn trong quá khứ khó có thể lặp lại trong cuộc đối đầu tối nay (6/12) giữa tuyển Việt Nam và Philippines. Ngoài việc các cầu thủ Việt Nam rút ra bài học từ thất bại của thế hệ đàn anh, Philippines cũng không phải là đội bóng mạnh như Malaysia 4 năm trước.

"Chúng ta thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ rất hưng phấn. Tuyển Việt Nam từng thua ngược ở bán kết lượt về nhưng đây là Philippines chứ không phải Malaysia nên mình vẫn lạc quan được", HLV Phạm Minh Đức chia sẻ.

"Từ đầu năm đến giờ, trong tay HLV Park Hang Seo luôn có lực lượng rất đồng đều. Nhưng nói gì thì nói vẫn phải có những cá nhân tấn công tỏa sáng. Át chủ bài của đội tuyển Việt Nam nằm trên hàng công. Chúng ta đang có rất nhiều người sáng tạo và đột biến, ở giải này họ chơi còn thích mắt hơn Thái Lan".

Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế sau trận thắng 2-1 ở lượt đi.

Thầy cũ của Quang Hải, Văn Hậu không đánh giá cao lối chơi của đội tuyển Philippines dưới thời HLV Sven-Goran Eriksson. Ông cho rằng đối thủ của tuyển Việt Nam chỉ có một điểm đáng ngại duy nhất là thể hình và thể lực, nhưng các học trò của HLV Park Hang Seo thừa sức đối phó.

"Ở trận lượt đi dù đá trên sân nhà nhưng Philippines chỉ cho thấy sự đặc sắc về thể chất vì có những cầu thủ mang dòng máu châu Âu cao lớn. Tuy nhiên họ tận dụng điểm mạnh này cũng không gây ra nhiều áp lực đối với đội tuyển Việt Nam. Lối chơi thể lực của Philippines không thành vấn đề. Lượt đi chúng ta vẫn thắng 2-1 ngay trên sân của Philippines", HLV Phạm Minh Đức nhận xét.

Trong cuộc so tài cách đây vài ngày tại Bacolod, Philippines vẫn có một vài tình huống uy hiếp khung thành Đặng Văn Lâm bằng bóng bổng. Tuy nhiên theo quan điểm của HLV Phạm Minh Đức, đội khách có rất ít cơ hội thành công với "bài tủ" này.

"Không biết ông Eriksson phát hiện ra điểm yếu gì của hàng thủ Việt Nam để khai thác bất ngờ, nhưng tổng quan trận lượt đi tôi đánh giá Philippines không phải đối thủ quá nặng ký đối với tuyển Việt Nam", HLV Phạm Minh Đức cho biết.

HLV Eriksson sẽ làm gì để giúp Philippines lật ngược tình thế?

"Philippines muốn đá bóng bổng nhưng hàng phòng ngự Việt Nam với 3 trung vệ thì hơi khó cho họ khai thác. Luôn có 5 người giữ cự ly tốt và trung vệ của mình cũng không phải thấp. Philippines chỉ chơi được kiểu lật từ cánh phải, qua đầu Duy Mạnh đến vị trí của Trọng Hoàng mới có thể nguy hiểm thôi, còn ngược lại vào vị trí của Quế Ngọc Hải và Văn Hậu thì không việc gì phải sợ. Họ cũng không làm được điều đó thường xuyên".

Trận đấu giữa Việt Nam và Philippines bán kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra lúc 19h30 tối nay. Nếu không thua Philippines với cách biệt quá 1 bàn, hoặc thua cách biệt 1 bàn nhưng không thủng lưới nhiều hơn 2 bàn, đội tuyển Việt Nam sẽ vào chung kết gặp Malaysia.

VTC News tiếp sóng, tường thuật trực tiếp trận Việt Nam vs Philippines từ 19h30.

Ngọc Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/chuyen-gia-tuyen-viet-nam-tung-thua-nguoc-nhung-day-la-philippines-chu-khong-phai-malaysia-d443794.html