Chuyên gia Trung Quốc: B-21 Raider - máy bay ném bom chiến lược mới nhất của Mỹ mạnh, nhưng vẫn khó 'qua mặt' Bắc Kinh

Theo giới phân tích, mẫu máy bay ném bom chiến lược mới nhất của Mỹ - B-21 Raider - có thể rút ngắn thời gian cho các chiến dịch nhằm vào Trung Quốc nếu được bố trí ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên, đa số các ý kiến cho rằng quân đội Trung Quốc vẫn có cách phát hiện ra hoạt động của mẫu máy bay này.

B-21 Raider có hình cánh chuồn, giống với thiết kế của máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit. (Nguồn: Youtube)

B-21 Raider có hình cánh chuồn, giống với thiết kế của máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit. (Nguồn: Youtube)

Ngày 27/10, Tập đoàn Northrop Grumman công bố thông tin về việc B-21 Raider - mẫu máy bay thuộc thế hệ thứ 6 đầu tiên - sẽ lăn bánh vào ngày 2/12.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Không quân Mỹ sẽ giới thiệu mẫu máy bay mới sau 34 năm, kể từ lần xuất hiện của mẫu B-2 Spirit.

B-21 có thiết kế theo kiến trúc mở để tích hợp các gói nâng cấp và hiện đại hóa trong tương lai, cho phép máy bay đối phó với các mối đe dọa mới xuất hiện. B-21 Raider có hình cánh chuồn, giống với thiết kế của máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit.

Tuy nhiên, chuyên gia về quân sự của Trung Quốc Fu Qianshao cho rằng, sự xuất hiện của B-21 Raider chưa thể mang lại ngay nhiều tác động tới trật tự quân sự chiến lược trên thế giới.

Ông Fu Qianshao chỉ ra rằng, nếu so sánh với mẫu B-2, mẫu B-21 có phạm vi chiến đấu nhỏ hơn và mang được ít vũ khí hơn. Nhưng nếu được bố trí ở khu vực Đông Á, đặc biệt là tại những căn cứ quân sự của Mỹ, sự xuất hiện của B-21 có thể rút ngắn thời gian cho các chiến dịch.

Ông Fu Qianshao nói: "Sự xuất hiện của mẫu máy bay này sẽ mang đến khả năng tấn công chớp nhoáng".

Trong khi đó, ông Song Zhongping - bình luận viên về quân sự tại Hong Kong - cho rằng, hoạt động của B-21 sẽ khó tránh khỏi việc bị quân đội Trung Quốc phát hiện "vì Bắc Kinh sở hữu các năng lực chống tàng hình, cũng như có nhiều hệ thống radar phục vụ công tác này".

Ông Song Zhongping nói: "Mỹ đã thổi phồng năng lực của B-21 và đánh giá thấp khả năng chống tàng hình của Nga và Trung Quốc".

Theo nhận định của giới chuyên gia quân sự, sự phát triển của B-21 là cần thiết do nhu cầu về một thiết kế mới để nâng cấp phi đội máy bay ném bom của Mỹ, cải thiện năng lực phòng không và hướng tới cạnh tranh sức mạnh cường quốc. Không quân Mỹ đã công bố kế hoạch mua 100 chiếc B-21, trong khi một số nhà phân tích quốc phòng ước tính rằng họ cần mua 200 chiếc.

Cho đến nay, máy bay B-52 được đưa vào phục vụ từ vào năm 1955 vẫn là trụ cột trong phi đội máy bay ném bom của Không quân Mỹ. Mặc dù nó đã được nâng cấp hệ thống tác chiến điện tử, khoang chứa vũ khí bên trong, đạn dược, động cơ, thông tin liên lạc và có thể tiếp tục hoạt động đến khoảng năm 2050, nhưng nhu cầu về một nền tảng phi cơ ném bom mới là không thể phủ nhận.

(theo SCMP, Defense News)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/chuyen-gia-trung-quoc-b-21-raider-may-bay-nem-bom-chien-luoc-moi-nhat-cua-my-manh-nhung-van-kho-qua-mat-bac-kinh-203819.html