Chuyên gia Triều Tiên tìm hiểu về khoa học nông nghiệp tại Việt Nam

Từ ngày 21-25/10, Đoàn chuyên gia cấp cao Triều Tiên sang thăm và làm việc tại Việt Nam để tìm hiểu về các giống giống lúa chịu năm và nền khoa học nông nghiệp của Việt Nam.

 Đoàn chuyên gia cấp cao Triều Tiên thăm mô hình sản xuất lúa trong điều kiện mặn, mô hình luân canh lúa - tôm tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Đoàn chuyên gia cấp cao Triều Tiên thăm mô hình sản xuất lúa trong điều kiện mặn, mô hình luân canh lúa - tôm tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Ông Kim Song Hak, Vụ trưởng Ban quốc tế Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên làm trường đoàn, cùng các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Triều Tiên.

Trong 2 ngày (23-24/10), đoàn đã đi thăm và làm việc với Viện lúa ĐBSCL để trao đổi về chọn tạo giống lúa chịu mặn, các mô mình canh tác lúa chịu mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, đi thăm thực tế mô hình sản xuất lúa trong điều kiện mặn, mô hình luân canh lúa - tôm tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, đoàn đã thăm và làm việc với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Cây Lương thực - Thực phẩm, thăm các mô hình trình diễn 59 giống lúa, 9 giống đậu phộng (lạc), trao đổi về kỹ thuật tiên tiến trong nghiên cứu chọn tạo giống lúa, kỹ thuật canh tác lúa…

Đ.T.CHÁNH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/chuyen-gia-trieu-tien-tim-hieu-ve-khoa-hoc-nong-nghiep-tai-viet-nam-post251866.html