Chuyên gia thể lực Martin Forkel: 'Tuyển Việt Nam đang ở trạng thái tinh thần, thể lực rất tốt'

Chuyên gia thể lực người Đức Martin Forkel tỏ ra rất hài lòng về tình trạng thể lực hiện tại của tuyển Việt Nam và chờ đợi họ gây ấn tượng về độ 'khỏe' như U.19 Việt Nam tại Bahrain vừa qua.

HLV Martin Forkel tin rằng tuyển Việt Nam đang rất ổn về thể lực

“Chắc chắn. Chúng ta đã có giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng. Các cầu thủ đã vượt qua được những thử thách ở các trận giao hữu. Tôi tin chắc tuyển Việt Nam đang đạt thể trạng tốt nhất trước thềm AFF Cup 2016.

Vừa qua, tuyển U.19 Việt Nam đã có kỳ tích đoạt vé dự U.20 World Cup 2017, nơi họ gây ấn tượng bởi thể lực và sức mạnh khiến các đối thủ bất ngờ. Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam cũng sẽ làm được điều tương tự. Hãy chờ xem”, HLV Martin Forkel cho biết.

Tập trung từ ngày 24.9, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã không áp dụng cách của nhiều đời thuyền trưởng trước là nhồi thể lực thật nặng cho đội bóng.

Ngược lại, ông bắt tay vào công tác tâm lý, kích thích để giúp họ tìm lại cảm giác và ham muốn với trái bóng, sau khi không được nghỉ ngơi 2-3 tuần như ông từng chia sẻ.

Chuyên gia thể lực người Đức nói thêm: “Như tôi từng nói với bạn tại sân Thống Nhất, khi tập trung đội tuyển Việt Nam khác hoàn toàn với U.19 Việt Nam. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn còn rất trẻ, họ không phải thi đấu nhiều nên rất sung sức và tiếp thu rất nhanh.

Trong khi đó đội tuyển là tập hợp của những cầu thủ đã phải chơi rất nhiều, ở đấu trường khốc liệt như V-League và Cúp Quốc gia. Bởi vậy, khi tập trung họ đều mệt mỏi.

Rất may chúng tôi đã có 2 tuần tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc. Đó là quãng thời gian quý giá để chúng tôi chuẩn bị thể lực cho họ. Cho đến lúc này, mọi thứ đã và đang diễn ra đúng kế hoạch. Tuyển Việt Nam đang ở trạng thái tinh thần, thể lực rất tốt”.

Tuyển Việt Nam trong buổi tập chiều 20.11

Trọng tâm đầu tư thể lực cho tuyển Việt Nam là 2 tuần tập huấn nặng ký tại Hàn Quốc. Sau 2 trận giao hữu chóng vánh với CHDCND Triều Tiên và Indonesia, tuyển Việt Nam tập huấn tại Paju, Hàn Quốc.

Đó là giai đoạn HLV Hữu Thắng - sau khi nghiên cứu các thông số của mỗi cầu thủ, đề ra kế hoạch tập huấn khoa học với các thông số chính xác áp cho từng nhóm cầu thủ để đẩy cao thể lực đội bóng.

Tuyển Việt Nam khởi động dưới sự giám sát của trợ lý Lư Đình Tuấn

Cộng thêm điều kiện ăn uống rất tốt tại đại bản doanh của các đội tuyển bóng đá Hàn Quốc, tình hình đã tiến triển như mong đợi. Cho đến lúc này, sau 6 trận giao hữu, tuyển Việt Nam luôn thể hiện được sức mạnh và nhất là nền tảng thể lực bền bỉ.

Cựu tuyển thủ U.21 Đức cho rằng: "Những cầu thủ có tuổi như Công Vinh và Thành Lương là hình mẫu tuyệt vời để các đàn em trẻ học theo. Họ luôn rất nghiêm túc trong mỗi bài tập và sau khi kết thúc buổi tập luôn rất biết chăm sóc cơ thể của mình.

Đến lúc này, chúng ta đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt, theo đúng kế hoạch. Còn kết quả như thế nào, hãy cùng đợi màn trình diễn của các cầu thủ vào chiều 20.11".

Quốc Việt
(từ Yangon)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/chuyen-gia-the-luc-martin-forkel-tuyen-viet-nam-dang-o-trang-thai-tinh-than-the-luc-rat-tot-69886.html