Chuyển giá, thất thu thuế 'nóng' phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính

'Việc chuyển giá không chỉ xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh mà ngay trong quá trình đầu tư đã chuyển giá. Máy móc, thiết bị giá rẻ kê khai đắt', Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng nêu.

Sáng 16/11, QH tiến hành chất vấn Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng về công tác quản lý thuế (giải quyết nợ đọng thuế; thanh tra, kiểm tra; chống thất thu thuế, chuyển giá), hải quan đảm bảo nền tài chính an toàn, bền vững và giải pháp tăng cường quản lý nợ công an toàn, hiệu quả.

Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn tại QH.

ĐB Bùi Thu Hằng (ĐBQH đoàn Hòa Bình) đặt câu hỏi: “Hiện nay, Bộ đã có nhiều biện pháp quản lý hóa đơn, kê khai thuế điện tử cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tình trạng không xuất hóa đơn bán hàng rất phổ biến, chỉ xuất hóa đơn từ chi tiêu ngân sách Nhà nước. Tình trạng này gây thất thoát ngân sách, xin hỏi Bộ trưởng có giải pháp gì?”.

ĐB Vũ Thị Thủy (ĐBQH đoàn Hải Dương) nêu câu hỏi: “Trong thời gian qua, tình trạng chuyển giá của doanh nghiệp có chiều hướng gia tăng. Với chức năng được giao, bộ Tài chính đã có giải pháp gì để ngăn chặn?".

Trả lời chất vấn của các ĐBQH, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Về quản lý hóa đơn thuế, về chính sách áp thuế cho hộ kinh doanh, chúng ta đã có quy định khá đầy đủ. Từ năm 2015, chúng ta đã sửa đổi theo hướng đơn giản, mức thuế áp dụng cho hộ kinh doanh là khoán. Về xây dựng mức khoán, chúng ta có quy trình khá chặt chẽ nhưng thời gian qua đã có một số ý kiến”.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, có hai thói quen là người mua hàng ít lấy hóa đơn và quen trả tiền mặt khiến cho việc quản lý thuế khó. “Trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung giải pháp tuyên truyền, các biện pháp cho vấn đề này. Chúng tôi đang xây dựng nghị định về hóa đơn điện tử cùng với việc kê khai tự tính, tự nộp, hóa đơn sẽ vô cùng đơn giản cùng với xác thực của cơ quan thuế. Chúng ta đã triển khai thí điểm ở một số doanh nghiệp, địa phương. Bước đầu cho kết quả tốt. Tới đây, Chính phủ sẽ ban hành nghị định này. Các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, được xác thực của cơ quan thuế, kết nối với cơ quan thuế thì vấn đề sẽ được quản lý tốt hơn.

Chúng ta cũng phải tiến hành tuyên truyền để hạn chế không dùng tiền mặt. Theo đề án của Ngân hàng Nhà nước, chúng tôi đang đẩy mạnh. Nếu như vậy, chúng ta sẽ quản lý được giao dịch tiền mặt, giao dịch đáng ngờ sẽ được quản lý và vấn đề thu thuế sẽ hiệu quả”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho hay.

Về câu hỏi của ĐB Vũ Thị Thủy, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Trong thời gian vừa qua đây là vấn đề bức xúc của xã hội, Quốc hội, cử tri. Ngay từ năm 1995, chúng ta đã có văn bản hướng dẫn. Trong năm 2017, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 20 tháng 2/2017 quy định quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết và năm 2016, cơ quan thuế đã thanh tra kiểm tra 1.406 cuộc doanh nghiệp FDI, tổng số thuế truy thu, nộp phạt 1.310 tỷ đồng Năm 2017, chúng tôi thanh tra, kiểm tra 1.288 doanh nghiệp, tổng số truy thu truy hoàn, nộp phạt thuế là 3.185 tỷ đồng….

Việc chuyển giá không chỉ xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh mà ngay trong quá trình đầu tư đã chuyển giá. Máy móc, thiết bị giá rẻ kê khai đắt. Trong quá trình sản xuất, đầu vào kê khai giá cao, đầu ra giá rẻ. Đây là quá trình liên hoàn từ đầu tư, đăng ký kinh doanh, triển khai… cần sự phối hợp các ngành đồng bộ để giải quyết”.

Đỗ Thơm (ghi)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/chuyen-gia-that-thu-thue-nong-phien-chat-van-bo-truong-tai-chinh-a347141.html