Chuyên gia Thái Lan: 'U-22 Thái Lan đẳng cấp hơn Indonesia, tự làm hại mình'

Chuyên gia bóng đá Buranit Rattanavichien đã có bài bình luận trên tờ Siam Sports chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà thất bại trước U-22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32.

U-22 Indonesia giành HCV SEA Games sau 32 năm sau trận thắng kịch tính với tỉ số 5-2 trước U-22 Thái Lan ở chung kết. Sau trận đấu, chuyên gia bóng đá Thái Lan Buranit Rattanavichien đã có bài bình luận chỉ ra nguyên nhân thất bại của các học trò HLV Issara Sritaro.

Buranit Rattanavichien cho rằng bóng đá Thái Lan vẫn ở đẳng cấp cao hơn Indonesia nhưng thua đối thủ ở tinh thần và sự quyết tâm làm nên lịch sử. Ngoài ra, Rattanavichien khẳng định tình huống thiếu kiềm chế của thủ môn Soponwit Rakyart phải nhận thẻ đỏ là bước ngoặt khiến Thái Lan thua trận.

Đáng chú ý, sau khi Thái Lan gỡ hòa 2-2 khi thời gian bù giờ đã hết, hai đội đã lao vào nhau ẩu đả vì phía Thái Lan có vẻ chọc tức phía Indonesia bằng cách lao về phía khu vực kỹ thuật của Indo ăn mừng.

Trận chung kết SEA Games giữa Thái Lan và Indonesia diễn ra đầy bạo lực. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Trận chung kết SEA Games giữa Thái Lan và Indonesia diễn ra đầy bạo lực. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Ngay phút đầu tiên hiệp phụ thứ nhất, Indonesia ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 nhờ tận dụng sai lầm của hàng thủ Thái Lan. Lúc này, hai đội tiếp tục lao vào nhau gây hấn và ăn thua đủ.

Thủ môn Soponwit Rakyart của Thái Lan và Komang Tegung của Indonesia đánh nhau nên cả hai đều bị thẻ đỏ. Hai đội còn 10 người trên sân. Sau đó Thái Lan nhận thêm 2 thẻ đỏ cùng 1 cầu thủ kiệt sức không thể thi đấu tiếp nên nhận thêm 2 bàn thua trong thế 7 chống 10.

Cả trận đấu, trọng tài rút đến 7 thẻ đỏ, 12 thẻ vàng phạt cầu thủ chính thức, dự bị và thành viên ban huấn luyện hai đội. Phút bù giờ cuối cùng hiệp 2, có một tình huống đáng chú ý vào thời điểm Indonesia vẫn dẫn Thái Lan 2-1. Khi trọng tài thổi còi cho Thái Lan đá phạt lên, HLV Indra Sjafri của Indonesia tưởng trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu nên đã ăn mừng. Ngay sau đó thì Thái Lan đá phạt ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Dưới đây là bài bình luận sau trận chung kết SEA Games kịch tính và bạo lực nhất lịch sử giữa Thái Lan và Indonesia của chuyên gia Chuyên gia bóng đá Thái Lan Buranit Rattanavichien trên tờ Siam Sports (Thái Lan):

Chuyên gia bóng đá Thái Lan Buranit Rattanavichien chỉ ra nguyên nhân khiến đội nhà thất bại. ẢNH: SIAM SPORT

“Thua về mọi mặt”, tôi muốn nói gì sau khi chứng kiến đội tuyển Thái Lan thua Indonesia ở chung kết SEA Games? Đây là trận chung kết lớn và là chiếc HCV có giá trị nhất Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra với tốc độ cao và gay cấn. Thêm vào đó, nó có tất cả các hương vị và chỉ được chứng kiến một lần duy nhất trong lịch sử, vừa tàn bạo vừa hài hước. Và còn gì nữa!!!

Tôi thích nhất khi HLV của U-22 Indonesia nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc và thể hiện sự hài lòng, trước khi bị Thái Lan gỡ hòa 2-2 ngay ở phút tiếp theo, hahaha. Nhưng cũng ngay sau đó, Indonesia lại vượt lên dẫn trước chỉ 1 phút sau khi hiệp phụ đầu tiên bắt đầu. Rồi cả hai đội đánh nhau như “phá cả quán”.

Tôi thất vọng về thái độ thi đấu của Thái Lan. Trình độ hay đẳng cấp của chúng tôi cao hơn Indonesia rồi. Nhưng điểm khác biệt giữa Thái Lan và Indonesia là họ thi đấu rất quyết tâm và cống hiến. Trong đó có sự khao khát chiến thắng hơn hẳn chúng ta.

Thủ môn Soponwit Rakyart của Thái Lan và Komang Tegung của Indonesia đánh nhau cùng nhận thẻ đỏ. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Ngoài những sai lầm không thể tha thứ của hàng thủ Thái Lan, họ còn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Sau khi Indonesia dẫn trước 3-2 một lần nữa, có sự khiêu khích và va chạm nhau ở đường biên giữa hai đội.

Bất ngờ, thủ môn của ĐT Thái Lan chạy gần 50m trước khung thành nhà đâm thẳng vào người đối phương và bị thẻ đỏ vì hành động rất xấu xí tấn công đối phương. Nếu bạn không tự làm hại mình như thế này, tôi vẫn tin rằng chúng ta vẫn có thể tìm cách bắt kịp Indonesia một lần nữa.

Họ phải nghĩ lại và biết hối hận, bởi vì khi Thái Lan gỡ hòa 2-2 ở phút cuối cùng, tinh thần của chúng tôi chắc chắn sẽ lên rất cao. Vì vậy, có thể kết luận trận thua này rằng “U-22 Thái Lan đã mất tất cả”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/chuyen-gia-thai-lan-u-22-thai-lan-dang-cap-hon-indonesia-tu-lam-hai-minh-post733680.html