Chuyên gia tâm lý hiến kế cực hay để phát hiện trẻ bị cô giáo bạo hành

Nhiều cha mẹ lo lắng không biết làm thế nào để nhận ra con mình bị bạo hành ở trường?

Mấy ngày qua, báo chí phản ánh nhiều trẻ từ 3-5 tuổi tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12) bị chủ cơ sở và hai bảo mẫu bạo hành.

Theo clip, sáng sớm, sau khi nhận trẻ, bà Linh (chủ cơ sở) đưa các bé vào nhà cho “ăn sáng” bằng những trận đòn khiến trẻ khóc gào. Có trường hợp trẻ bị đập liên tiếp chai nhớt vào đầu, có bé bị bảo mẫu ném vào tường đạp vào bụng, có trẻ bị bảo mẫu cầm dao dọa, đánh trẻ như đấu vật.

Hình ảnh bảo mẫu cầm dao dọa trẻ. (Ảnh cắt từ clip của Tuổi trẻ).

Nhiều cha mẹ lo lắng không biết làm thế nào để nhận ra con mình bị bạo hành ở trường?

Trao đổi với PV, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất đã bày những cách cực hay để sớm phát hiện trẻ bị cô giáo đánh đập.

Trẻ lo âu, sợ hãi, ngủ không ngon

Trẻ bị bạo hành thường có dấu hiệu giống trầm cảm hoặc bị trầm cảm. Cụ thể: Trẻ thường xuyên lo âu, sợ hãi và căng thẳng, sợ hãi mỗi khi bố mẹ nhắc tới vấn đề đi học.

Cơ thể con có vết bầm tím

Cha mẹ có thể phát hiện sớm con bị bạo hành bằng cách hãy quan sát cơ thể con sau mỗi ngày ở trường về, đặc biệt là lòng bàn tay, bàn chân và đầu các khớp tay con xem có dấu hiệu gì bất thường hay không.

Nếu thấy cơ thể con xuất hiện vết bầm tím thì đây chắc chắn là dấu hiệu rõ ràng nhất mà cha mẹ không được phép bỏ qua.

Ngủ không ngon giấc, dễ giật mình

Nhiều trẻ bị bạo hành có biểu hiện đêm ngủ không ngon, dễ giật mình, có ác mộng, nghiến răng, cắn móng tay…

Toát mồ hôi, thở nhanh

Cha mẹ cũng nên lưu ý tới dầu hiệu trẻ lười ăn, dễ khóc, khi ăn dễ nôn trớ, thở nhanh, hồi hộp, toát mồ hôi..

Trẻ hay la hét, kích động

Những trẻ đi học về nhà là xuất hiện tình trạng la hét, kích động, sợ những tiếng động lớn là có liên quan đến bạo hành.

Quan sát camera

Hiện nay, tại các trường mầm non, hầu hết đều sử dụng camera giám sát cách chăm sóc và nuôi dạy trẻ của các cô giáo. Mặc dù camera chỉ là phương tiện khiến các bậc phụ huynh tạm yên tâm khi nhìn thấy mọi hoạt động của con ở trường, không ngăn chặn triệt để nạn bạo lực với trẻ nhưng đôi khi cha mẹ có thể phát hiện con bị bạo hành qua camera.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cũng lưu ý, đây chỉ là những dấu hiệu cơ bản Ngoài ra, để biết chính xác con có đang bị bạo hành hay không, đối với trẻ biết nói, cha mẹ nên thường xuyên trò chuyện với con, hỏi han con để bé kể những chuyện vui buồn ở lớp, hỏi han tình hình ở trường lớp của con và việc đối xử của các thầy cô tại trường. Chuyên gia tin rằng, bằng sự tinh tế của cha mẹ có thể phát hiện con bị bạo hành.

Theo Diệu Thu (Dân Việt)

Nguồn 24H: http://24h.com.vn/giao-duc-du-hoc/chuyen-gia-tam-ly-hien-ke-cuc-hay-de-phat-hien-tre-bi-co-giao-bao-hanh-c216a920913.html