Chuyên gia: Số người Mỹ chết vì COVID-19 sẽ nhiều hơn trong chiến tranh Việt Nam

Các chuyên gia y tế tin rằng với tốc độ hiện tại, số người Mỹ chết vì COVID-19 ở Mỹ sẽ vượt số lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam.

Tính tới hết ngày 24/4, Mỹ ghi nhận hơn 52.185 người chết vì COVID-19 trong tổng số 925.038 người nhiễm bệnh.

Trong số hơn 50.000 người chết có gần 1/3 được ghi nhận ở New York. Số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Mỹ thiệt mạng hiện tại cao gấp 5 lần so với số liệu cách đây chưa đầy 3 tuần.

Con số này gấp 16 lần số người chết trong vụ khủng bố 11/9 và gấp rưỡi số lính Mỹ chết trong Chiến tranh Triều Tiên.

Mỹ hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới. (Ảnh: AP)

Mỹ hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới. (Ảnh: AP)

Các chuyên gia y tế Mỹ tin rằng với đà này, số người chết vì dịch ở Mỹ vào giữa tuần tới sẽ vượt qua số lính Mỹ bỏ mạng trong chiến tranh Việt Nam là hơn 58.000 người.

Trong những tuần gần đây, số ca thiệt mạng vì virus corona chủng mới ở Mỹ tăng lên với tốc độ khoảng 2.000 trường hợp/ngày trong bối cảnh hệ thống y tế ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề như New York, Boston, New Orleans, Detroit vẫn đang trong tình trạng quá tải.

Theo thống kê của Đại học Hopkins, số các ca bệnh ở Mỹ hiện cao gần gấp 4 lần số ca nhiễm ở ổ dịch lớn thứ 2 của thế giới là Tây Ban Nha và cao hơn tổng số bệnh nhân 5 nước Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức và Vương quốc Anh cộng lại.

Hôm 24/4, Tổng thống Trump ký ban hành dự luật bổ sung 484 tỷ USD hỗ trợ các bệnh viện và các doanh nghiệp nhỏ cũng như mở rộng khả năng xét nghiệm trên toàn nước Mỹ. Mỹ cho tới nay triển khai xét nghiệm hơn 5 triệu lượt.

Song Hy (Nguồn: The Hill)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/chuyen-gia-so-nguoi-my-chet-vi-covid-19-se-nhieu-hon-trong-chien-tranh-viet-nam-ar542351.html